• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đức Huệ (Long An): Nuôi bò góp phần nâng cao đời sống người dân

Nguồn tin: Báo Long An, 02/08/2017
Ngày cập nhật: 4/8/2017

Huyện biên giới Đức Huệ, tỉnh Long An có cơ cấu cây trồng, vật nuôi khá phong phú. Trong đó, nuôi bò đang mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Chỉ mới chuyển sang nuôi bò nhưng gia đình chị Dương thu về lợi nhuận gần 40 triệu đồng

Theo rà soát, trong tháng 4/2017, tổng đàn bò ở hộ gia đình trong huyện có gần 5.000 con. Hiện, Đức Huệ là 1 trong 2 huyện có tổng đàn bò nhiều nhất tỉnh (sau Đức Hòa). Gia đình bà Đỗ Thị Năm ở xã Mỹ Thạnh Bắc, trước đây là hộ nghèo, từ năm 2003, gia đình bà đầu tư nuôi 2 con bò rồi dần dần tăng đàn. Nhờ nuôi bò, đến nay, gia đình bà trở thành hộ khá ở địa phương. Hiện, bà đang nuôi gần 20 con bò nái với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Hay như gia đình chị Nguyễn Thị Dương, ngụ ấp 3, xã Mỹ Quý Đông cũng chuyển sang nuôi bò cách đây 4 năm. Lúc đầu, chị nuôi thử nhưng qua thời gian, thấy hiệu quả, chị Dương dự định mở rộng chuồng để phát triển đàn bò. Đến nay, chị có 3 con bò nái và thu được gần 40 triệu đồng từ bán bò con.

Đức Huệ và Đức Hòa là 2 huyện được tỉnh chọn triển khai đề án án chăn nuôi bò thịt tập trung ứng dụng công nghệ cao. Hiện việc phát triển đàn bò “công nghệ cao” mới bước vào giai đoạn chọn mô hình để thực hiện điểm.

Theo Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - Võ Thị Quế Lâm, đàn bò ở huyện cũng được chuyển đổi giống nhiều lần để có năng suất, chất lượng cao hơn. Qua đánh giá, chỉ còn khoảng 10% đàn bò đang nuôi trên địa bàn huyện là chưa đạt chất lượng về giống. Tỷ lệ đàn bò có nguồn giống tốt cũng là một thuận lợi để huyện thực hiện chăn nuôi bò theo hướng chất lượng cao.

“Là vùng đất khó nhưng cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở địa bàn huyện khá phong phú. Trong đó, riêng nuôi bò phát huy được hiệu quả, nhiều hộ không chỉ thoát nghèo bằng nuôi bò mà còn trở nên khá giả có điều kiện xây nhà, nuôi con học hành thành đạt. Nuôi bò đang là một thế mạnh trong cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở Đức Huệ vì góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo tại địa phương” - bà Võ Thị Quế Lâm đánh giá./.

Hiện Đức Huệ có kế hoạch xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt tập trung ứng dụng công nghệ cao ở trong các hộ dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020. Mục tiêu phấn đấu đến 2020, xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt tập trung trên 1.800 con nuôi theo công nghệ cao; thành lập ít nhất 10 tổ hợp tác, 1 hợp tác xã với hơn 100 hộ chăn nuôi ở 7 xã: Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Thạnh Đông, Mỹ Thạnh Bắc, Bình Hòa Bắc, Mỹ Bình, Mỹ Quý Tây và Mỹ Quý Đông.

Vũ Quang

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang