• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nguy cơ từ bỏ nghề nuôi nai

Nguồn tin: Báo Đắk Lắk, 17/07/2017
Ngày cập nhật: 18/7/2017

Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nổi tiếng với nghề nuôi nai lấy nhung, nhưng vài năm trở lại đây, giá nhung nai xuống thấp, đầu ra ế ẩm khiến nhiều hộ bỏ chuồng không nuôi nữa. Nguy cơ người dân từ bỏ nghề nuôi nai đang dần hiện hữu.

Thôn 2, xã Cư Êbur từng là “thủ phủ” của nghề nuôi nai nhưng không khí chăn nuôi hiện không còn sôi động như những năm trước đây. Đầu ra khó, nhiều hộ phải bán nai, bỏ nghề. Ông Nguyễn Quốc Sự đã nuôi nai được 10 năm, đàn nai 6 con của ông từng là nguồn thu nhập chính của gia đình, nhưng gần đây thị trường nhung nai ế ẩm, hiệu quả kinh tế không bằng một số cây trồng, vật nuôi khác nên năm ngoái ông đã bán đàn nai.

Không riêng gì ông Sự, ở thôn 2 đã có rất nhiều hộ bỏ nghề nuôi nai. Theo Trưởng thôn Trần Trọng Khánh, năm 2012, đàn nai của thôn vào khoảng 1.800 con nhưng nay chỉ còn khoảng 1.000 con. Nếu thị trường cứ chững lại số lượng nai sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Một con nai đang cho nhung của gia đình ông Trần Toàn.

Cũng theo ông Khánh, hiện nay giá 1kg nhung nai khoảng 5 triệu đồng (mỗi con nai 1 năm cho khoảng 2,5 kg nhung), với giá bán này thì người nuôi vẫn có lãi, nhưng vấn đề ở chỗ không có đầu ra ổn định, người mua ít. Nhung nai đến kỳ phải cắt nếu không nó già đi thì không sử dụng được. Nếu không có khách để bán, người nuôi buộc phải cắt nhung để trong tủ lạnh hoặc ngâm rượu, nhưng bảo quản bằng hình thức này thì khách hàng không tin tưởng vì sợ chất lượng giảm..

Ông Trần Toàn cũng ở thôn 2 đã nuôi nai được hơn 20 năm nay, gia đình ông hiện có đàn nai 8 con, trong đó 3 con đang cho nhung, 1 con nai mẹ và 4 con nai tơ. Ông nhớ lại thời đỉnh cao, bán một con nai giống giá gần một cây vàng. Con cái lập gia đình, bố mẹ cho đất không bằng cho một con nai giống, vậy mà bây giờ giá thịt nai cũng ngang giá thịt bò, nhung thì ít người hỏi mua. Còn hiện giờ, 4 con nai tơ hơn 1 năm tuổi đã đến thời điểm xuất bán rồi nhưng chẳng ai hỏi han gì, để lại nuôi mở rộng đàn thì không kham nổi, mà để lấy nhung cũng không bán được. Giờ nuôi chúng cũng chỉ để lấy phân bón cho cây trồng, không dám nói đến tính lời lãi. Vấn đề nan giải nhất đối với nghề nuôi nai hiện nay là chưa có đầu ra ổn định. “Những hộ nuôi nai ở đây mong muốn Nhà nước hỗ trợ tìm kiếm đầu mối tiêu thụ nhung nai ổn định, từ đó thành lập những tổ hợp tác đầu tư mở rộng sản xuất. Chứ nếu tình trạng này kéo dài thì nghề nuôi nai rồi cũng mai một mà thôi!”, ông Trần Trọng Khánh, Trưởng thôn 2 trăn trở.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Cư Êbur hiện có 545 hộ ở các thôn 2, 3, 8 nuôi nai với số lượng 1.735 con. Chị H’Luanh Êban, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Êbur cho biết, nghề nuôi nai đã hình thành trên địa bàn từ nhiều năm nay. Tuy nhiên do đây là mặt hàng có giá bán cao nên thị trường hẹp. Nhung nai hiện vẫn chỉ bán tại chỗ theo kiểu “cầu may”- khách hàng có nhu cầu thì tìm đến nơi mua còn chưa có một cá nhân, đơn vị nào phân phối trên thị trường. Do đó, chính quyền địa phương cũng như người dân mong muốn các cơ quan cấp trên có phương án hỗ trợ, giúp đỡ người nuôi nai yên tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Vạn Tiếp

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang