• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Chị Loan làm giàu từ nuôi trâu nhốt chuồng

Nguồn tin: Báo Lạng Sơn, 12/07/2017
Ngày cập nhật: 15/7/2017

Những năm gần đây, tận dụng tiềm năng lợi thế đất đai, nhiều hộ gia đình ở xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã mạnh dạn đầu tư nuôi trâu, bò nhốt chuồng, mang lại thu nhập cao. Trong đó có gia đình chị Lê Thị Loan, thôn Hồng Phong 4.

Chị Loan chăm sóc đàn trâu của gia đình

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Loan đúng lúc chị đang cho đàn trâu ăn, được tận mắt nhìn đàn trâu trong giai đoạn vỗ béo chuẩn bị xuất bán, con nào con nấy đều béo chắc. Dãy chuồng của gia đình chị được xây dựng bằng gỗ, sạch sẽ, thoáng mát và có hầm biogas để xử lý chất thải. Chị Loan chia sẻ: Trước đây, gia đình chỉ chăn thả 1 đến 2 con, chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhưng khi thấy nhu cầu thị trường về thịt trâu cao và hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi trâu nhốt chuồng ở địa phương khác, gia đình tôi đã học theo và bắt đầu nuôi trâu nhốt chuồng từ năm 2011, hiện gia đình đang nuôi 13 con.

Hơn 5 năm nay, gia đình chị Loan luôn duy trì đàn trâu trung bình từ 10 đến 20 con, mỗi con trâu thường vỗ béo từ 5 đến 8 tháng mới xuất bán thay vì nuôi từ 3 đến 4 tháng như các hộ khác. Trừ hết chi phí, trung bình mỗi con lãi từ 15 – 20 triệu đồng, tổng thu nhập của gia đình từ nuôi trâu mỗi năm đạt gần 200 triệu đồng. Theo chị Loan: Nuôi trâu nhốt chuồng cần nguồn vốn đầu tư lớn, mua 1 con trâu giống khoảng 20 đến 30 triệu đồng. Nhưng nuôi trâu ít rủi ro và ít bị bệnh, khi mua về chỉ cần tiêm phòng đủ các loại vắc xin, trâu bán lãi cao hơn nhiều vật nuôi khác. Thức ăn chủ yếu cho trâu là cỏ voi và bổ sung thêm tinh bột như: bột ngô, cám gạo, khoai, sắn... đều là các sản phẩm nông nghiệp sẵn có của gia đình nên tiết kiệm được nhiều chi phí. Đặc biệt, với việc nuôi nhốt, một mình chị có thể chăm sóc tốt đàn trâu mà vẫn còn thời gian làm việc khác. Để cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn cho trâu, gia đình chị Loan đã trồng gần 3 mẫu cỏ voi.

Cùng với chăn nuôi trâu thương phẩm, gia đình chị Loan đã tận dụng hiệu quả chất thải chăn nuôi làm phân hữu cơ chăm sóc vườn cây ăn quả. Năm 2015, gia đình chị Loan đã đầu tư trồng hơn 1.000 cây ăn quả gồm: quýt, bưởi da xanh, cam đường canh, hồng, nhãn… hiện vườn cây ăn quả của gia đình phát triển rất tốt.

Nhờ cần cù chịu khó và biết tận dụng lợi thế về đất đai, cùng lòng quyết tâm làm giàu và ham học hỏi, mô hình nuôi trâu nhốt chuồng của gia chị Lê Thị Loan rất đáng để học tập, nhân rộng. Hiện gia đình chị là thành viên tổ chăn nuôi trâu, bò vỗ béo thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Hồng, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn. Các hộ tham gia hợp tác xã được hỗ trợ về vốn, kỹ thuật chăm sóc và đặc biệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đã tạo cơ hội cho người nông dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Hoàng Lan

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang