• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông dân mổ heo bán giá 100.000 đồng/4kg ở lề đường

Nguồn tin: Sài Gòn giải phóng, 27/06/2017
Ngày cập nhật: 29/6/2017

Trước thực trạng giá heo quá rẻ và tiêu thụ khó khăn nên nhiều hộ chăn nuôi đã tự làm thịt đàn heo của mình, đem ra bán ở lề đường với giá bình quân 100.000 đồng/4 kg thịt heo.

Thịt heo bán lề đường ở Bến Tre ngày 27-6 giá 100.000 đồng/4kg

Mấy ngày nay giá heo hơi ở các tỉnh ĐBSCL tiếp tục sụt giảm khiến hàng loạt hộ nuôi điêu đứng.

Chiều 27-6, Phòng NN-PTNT huyện Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết: “Mang Thít là huyện nuôi heo chủ lực của tỉnh, nhưng tình hình càng lúc càng gặp khó. Hiện tại giá heo hơi rớt thê thảm, xuống còn chỉ 18.000- 20.000 đồng/kg, thấp kỷ lục trong nhiều năm qua. Với giá này hầu hết các hộ chăn nuôi heo lỗ trên 10.000 đồng/kg.

Trước thực trạng giá heo quá rẻ và tiêu thụ khó khăn, nhiều hộ chăn nuôi đã tự làm thịt đàn heo của mình, sau đó đem ra ngã ba, ngã tư… bán ở lề đường với giá bình quân là 100.000 đồng/4kg thịt heo. Chấp nhận lỗ, nhưng để giảm đàn heo "quá lứa".

Tại Bến Tre, dọc theo các tuyến đường nông thôn ở huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc… không ít nông dân đã tự làm thịt đàn heo đem ra lề đường bán với giá 100.000 đồng/4kg thịt hoặc 100.000 đồng/3kg thịt (tùy loại).

Chị Huỳnh Thị Thu, ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, bộc bạch: “Heo hơi loại dưới 1 tạ/con giá chỉ 20.000 đồng/kg, còn heo từ 1 tạ/con trở lên thì có 17.000- 18.000 đồng/kg, giá này người nuôi lỗ nặng nên nhiều hộ tự làm thịt đàn heo để bán, nhằm gỡ chút đỉnh. Tôi bán ở điểm bán lề đường này, mỗi ngày cũng được 1-2 con heo”.

Tại Tiền Giang, người dân cũng tăng cường làm thịt đàn heo để bán lẻ ở các lề đường nông thôn, nhằm giảm bớt đàn; tuy nhiên số lượng heo tồn đọng rất nhiều. Theo thống kê, kể từ tháng 10-2016 đến nay, đàn heo của Tiền Giang giảm hơn 200.000 con; hiện tổng đàn heo của tỉnh còn dưới 500.000 con.

Trước tình hình giá heo tiếp tục giảm, người chăn nuôi ở ĐBSCL không dám tái đàn, heo nái không dám phối giống sinh sản, nhiều chuồng trại tạm ngưng nuôi hoặc chỉ nuôi cầm chừng vì hết vốn…

Theo Sở NN-PTNT các tỉnh ĐBSCL, về lâu dài sẽ không tăng thêm số lượng đàn heo, đồng thời chuyển dần từ nuôi nhỏ lẻ sang nuôi liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, áp dụng nuôi tiêu chuẩn GAP, giảm chi phí giá thành…

Nguyễn Thanh

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang