• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 25/06/2017
Ngày cập nhật: 27/6/2017

Sau thành công của mô hình trồng dâu nuôi tằm tại huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), phong trào đang lan dần tới các địa phương khác trong tỉnh.

Lan tỏa phong trào

Trở lại xã Diên Đồng (Diên Khánh) - nơi đầu tiên phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm do Công ty TNHH Hoàng Mai NMC khởi xướng, giờ đây, phong trào đã len lỏi tới nhiều xóm, thôn. Những ruộng dâu xanh ngát, nhà nhà vàng óng những nong tằm, nong kén. Ông Nguyễn Hoàng (thôn 4), một trong những người đi tiên phong trong nghề cho biết, hiệu quả của nghề khá cao, phù hợp với trình độ, kiến thức, tiềm lực đầu tư của nông dân hiện nay. Từ 5 sào dâu, bình quân 1 năm, vợ chồng ông thu nhập gần 50 triệu đồng. “Chỉ cần dành ra 3 sào đất trồng và thu hái lá dâu, 1 tháng tái sinh một chu kỳ đủ lá nuôi 1 hộp tằm. Sau 12 - 14 ngày, 1 hộp tằm giống tạo được 45 - 50kg kén. Với giá kén dao động từ 120.000 đến 130.000 đồng/kg, có lúc 170.000 đồng/kg, lợi nhuận có thể đạt 3 - 4 triệu đồng/2 nhân công chỉ trong nửa tháng”, ông Hoàng phân tích. Vì thế, nghề trồng dâu - nuôi tằm hiện nay không còn mới mẻ đối với người dân Diên Đồng. Có trong tay vài sào đất, chỉ cần chịu khó, 1 tháng, người dân cũng kiếm được chục triệu đồng.

Sản xuất kén tằm tại xã Diên Đồng

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế Diên Khánh, phong trào trồng dâu nuôi tằm bước đầu khẳng định hiệu quả sau hơn 1 năm triển khai. Toàn huyện có nhiều địa phương chọn mô hình này để phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong đó: Diên Đồng 5 hộ, Diên Thọ 5 hộ, Diên Sơn 1 hộ, Diên Tân 1 hộ, Suối Tiên 1 hộ và Suối Hiệp 1 hộ với tổng diện tích khoảng 8ha. Tỉnh có chủ trương cho phép huyện xây dựng cánh đồng mẫu trồng dâu tại xã Diên Đồng với 30ha, đang chờ HĐND tỉnh thông qua.

Ông Trần Văn Quang - Trưởng Ban quản lý Dự án phát triển dâu tằm của Công ty TNHH Hoàng Mai NMC tại Khánh Hòa cho biết, toàn tỉnh đã có gần 20 hộ tham gia mô hình. Ngoài Diên Khánh, huyện Khánh Vĩnh có 2 hộ tham gia (1 hộ ở xã Khánh Bình, 1 hộ ở xã Khánh Thành). Huyện Cam Lâm cũng đang khảo sát đất tại một số xã, chuẩn bị xúc tiến việc trồng dâu. Công ty TNHH Hoàng Mai NMC đã làm việc với huyện dành 10ha để phát triển cây dâu tằm. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có khoảng 20ha đất phát triển mô hình trồng dâu nuôi tằm. Công ty TNHH Hoàng Mai NMC đã có nhiều chính sách khuyến khích nghề mới như: bán trả chậm giống dâu, tằm, vật tư, nông cụ; hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật; tiêu thụ toàn bộ sản phẩm làm ra. Thời gian tới, khi diện tích vùng sản xuất tại Khánh Hòa đạt 50 - 100ha, công ty sẽ đầu tư xây dựng nhà máy ươm tơ lấy sợi.

Tăng cường hướng dẫn kỹ thuật

Thời gian qua, tại một số địa phương phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm xảy ra một vài sự cố đáng tiếc, dẫn đến hiệu quả nghề này chưa đạt như mong muốn. Cụ thể như: số lượng kén chưa đảm bảo, ruộng dâu kém phát triển… Thực tế đây chỉ là vấn đề kỹ thuật nhất thời trong quá trình nông dân làm quen với nghề.

Ông Nguyễn Hoàng cho hay, hiện nay, việc trồng dâu nuôi tằm đối với nông dân có thể gặp những trở ngại bước đầu do còn bỡ ngỡ. Mặt khác, nguồn trứng tằm nhập nội chưa đồng bộ nên có khi xảy ra vấn đề về kỹ thuật.

Ông Trần Văn Quang cho biết, hiện nay, nguồn giống trứng tằm của Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam chỉ đáp ứng 10 - 20%, 80 - 90% còn lại phải nhập từ nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc. Nghề này đòi hỏi phải thuộc lòng công thức: dâu tốt, nhà tằm thoáng, nuôi thưa, vôi đủ. Nếu không đảm bảo công thức này, hiệu quả sẽ không đạt. Thời gian qua, một số hộ thực hiện chưa đạt là do tận dụng cơ sở cũ làm nhà tằm. Ban đầu khi thời tiết chưa nóng, nuôi tằm đạt, nhưng vào mùa hè nhiệt độ cao, lại không có biện pháp giải nhiệt hiệu quả nên năng suất kén không đảm bảo. Sắp tới, công ty sẽ tăng cường hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật tại các mô hình mới để nâng cao chất lượng nghề nuôi.

Ông Trương Hữu Lan - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn cho biết, tỉnh đồng ý cho huyện Diên Khánh xây dựng cánh đồng lớn trồng dâu tại xã Diên Đồng theo kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Tuy nhiên, hiện nay, các địa phương còn lúng túng do cây dâu tằm là cây trồng mới phát sinh, chưa đưa vào quy hoạch. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan thuộc sở rất quan tâm vấn đề này và đang khuyến khích Công ty TNHH Hoàng Mai NMC mạnh dạn chuyển giao. Sở sẽ vận dụng các chính sách của Nhà nước để hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp thực hiện.

V.L

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang