• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hà Nội: Khánh thành trung tâm sản xuất tinh bò chất lượng cao

Nguồn tin: Kinh Tế Đô Thị, 27/05/2017
Ngày cập nhật: 29/5/2017

Ngày 27/5, tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ nông nghiệp&Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Thụ tinh nhân tạo ứng dụng công nghệ cao. Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Bước đột phá trong chăn nuôi

Trung tâm Thụ tinh nhân tạo ứng dụng công nghệ cao thuộc Công ty CP Giống gia súc Hà Nội được UBND TP chấp thuận đồng ý chủ trương xây dựng tại văn bản số 7209/UBND-NNNT ngày 14/8/2015. Mục tiêu của dự án là nhập và nuôi giữ bò đực giống cao sản, áp dụng công nghệ cao để sản xuất tinh bò cọng rạ chất lượng cao đáp ứng cho ngành chăn nuôi của Hà Nội và cả nước. Qua đó nhằm cải tiến, nâng cao năng suất, hiệu quả chăn nuôi góp phần vào việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững ngành chăn nuôi nói riêng và nông nghiệp, nông thôn nói chung. Đồng thời phát triển các giống bò thịt chất lượng cao một cách chủ động như sản xuất, cung ứng tinh bò, đa dạng và phong phú về nguồn gen, giống cao sản đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và tiết kiệm ngoại tệ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi lễ

Dự án đầu tư xây dựng Trạm thụ tinh nhân tạo sản xuất tinh bò chất lượng cao có quy mô 40 – 50 bò đực giống sản xuất tinh với dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất tinh bò đông lạnh cọng rạ tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Công suất dự kiến 300.000 – 400.000 liều tinh/năm, tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp 28 tỷ đồng, vốn TP 92 tỷ đồng.

Tại văn bản số 6038/UBND-KT ngày 19/10/2016, UBND TP đã chấp thuận đầu tư giai đoạn 1 của Trung tâm Thụ tinh nhân tạo chất lượng cao với giá trị đầu tư 28 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Công ty CP Giống gia súc Hà Nội đã tập trung xây dựng Trung tâm Thụ tinh nhân tạo ứng dụng công nghệ cao tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm với diện tích 13ha. Giai đoạn 1 đầu tư các hạng mục công trình gồm hệ thống nhà văn phòng điều hành sản xuất, hệ thống bể ủ dự trữ thức ăn, khu sản xuất chế biến thức ăn TMR hoàn chỉnh, hệ thống chuồng nuôi bò, khu nhà khai thác tinh…

Về đầu tư con giống, Công ty CP Giống gia súc Hà Nội phối hợp cùng Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nhập 6 con bò đực giống Brahman và 5 bò đực giống BBB về Trung tâm Thụ tinh nhân tạo ứng dụng công nghệ cao. Đây là những giống bò thịt có khả năng sản xuất và di truyền giống tốt. Đàn bò đực được nhập về được chăm sóc nuôi dưỡng theo quy trình hướng dẫn của nhà cung cấp và kết hợp quy trình chăn nuôi bò đực giống của Công ty CP Giống gia súc Hà Nội. Hiện tại, đàn bò đã hoàn toàn thích nghi với điều kiện thời tiết của Việt Nam, sinh trưởng, phát triển tốt, đang được huấn luyện nhảy giá, đưa vào khai thác sản xuất tinh trong cuối năm 2017.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Thụ tinh nhân tạo ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giống gia súc Hà Nội Bùi Đại Phong cho biết, việc phối hợp, liên kết trên được xác định là cơ hội tốt để Học viện Nông nghiệp Việt Nam và công ty gắn kết chặt chẽ hơn nữa trong công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào chăn nuôi, nhất là lĩnh vực mới về sản xuất tinh bò đông lạnh dạng cọng rạ. Từ đó góp phần thúc đẩy chăn nuôi theo chuỗi liên kết mang lại hiệu quả bền vững.

Việc thành lập Trung tâm Thụ tinh nhân tạo ứng dụng công nghệ cao cho thấy sự kết hợp chặt chẽ giữa nơi nghiên cứu với DN, cơ sở sản xuất nhằm đưa kết quả nghiên cứu đến với thưc tiễn ứng dụng một cách nhanh nhất và ngược lại. Hơn nữa, việc ra đời Trung tâm đã tạo điều kiện, cơ hội cho phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn Hà Nội nói riêng cũng như cả nước nói chung, trong bối cảnh chăn nuôi bò sữa đang gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo Công ty CP Giống gia súc Hà Nội, giai đoạn 2, công ty sẽ tiếp tục đầu tư cho Trung tâm Thụ tinh nhân tạo ứng dụng công nghệ cao với công nghệ phân tách tinh giới tính, đầu tư nhập khẩu các giống bò thịt tại Việt Nam và lai tạo ra các dòng, giống phù hợp, thích nghi với điều kiện môi trường sống và có ưu thế vượt trội về sức sản xuất thịt cũng như sinh sản. Đồng thời đầu tư nghiên cứu công nghệ sản xuất bò thuần, phôi bò thịt, bò sữa tại Việt Nam. Cùng với đó xây dựng kế hoạch và hệ thống đại lý cung ứng, tiêu thụ sản phẩm tinh cọng rạ trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, TP.

Hà Nội là trung tâm cung ứng giống gia súc

Trước khi xây dựng Trung tâm Thụ tinh nhân tạo ứng dụng công nghệ cao, Công ty CP Giống gia súc Hà Nội là đơn vị được UBND TP giao triển khai dự án bò thịt BBB chất lượng cao trên địa bàn TP. Giai đoạn 1 (2012 – 2016) dự án được triển khai trên 28 xã của 7 huyện ngoại thành gồm Ba Vì, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Gia Lâm, Chương Mỹ, Phú Xuyên và triển khai mở rộng trên toàn bộ các huyện ngoại thành Hà Nội giai đoạn 2014 – 2018. Kết quả đến nay, quy mô đàn bò cái nền tham gia dự án là 40.000 con, tổng số liều tinh đã phối đến nay đạt 118.000 liều, tổng số bò cái nền khám có chửa là 74.300 con, số bê lai F1 sinh ra 49.700 con, trọng lượng trung bình bê sơ sinh 29,5kg/con. Đáng phấn khởi là hơn 30.000 nông hộ được hưởng lợi từ dự án, bước đầu đưa chăn nuôi bò thịt trở thành một nghề chăn nuôi hàng hóa tại nông thôn và chia thành từng công đoạn mang tính chuyên canh cao. Giá trị sản phẩm do đàn bò F1 BBB làm ra ước đạt 900 tỷ đồng, giá trị gia tăng so với giống bò thịt khác cùng thời điểm trên 400 tỷ đồng. Bê lai F1 BBB tăng thêm thu nhập từ 8 – 10 triệu đồng/bê.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm phòng thí nghiệm nghiên cứu của Trung tâm Thụ tinh nhân tạo ứng dụng công nghệ cao.

Với những kết quả này, Hà Nội là địa phương đầu tiên cả nước lai tạo, phát triển thành công giống bò F1 BBB đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi, nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm bò thịt trong nước đối với các nhà nhập khẩu.

Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Hoàng Thanh Vân đánh giá, Trung tâm Thụ tinh nhân tạo công nghệ cao của Hà Nội là Trung tâm số 2 của cả nước sau mấy chục năm Trung tâm Moncada (Ba Vì) chiếm vị thế độc tôn. Theo ông Vân, ngành chăn nuôi Việt Nam những năm gần đây phát triển tương đối ổn định với tốc độ tăng trưởng 3,7%/năm. Tuy nhiên, tồn tại lớn của ngành cần thiết phải có tác động từ phía Nhà nước là chất lượng con giống nhiều năm chưa được cải thiện, giá thành chăn nuôi cao và phần lớn tinh bò chất lượng cao phải nhập khẩu.

Chính vì vậy, theo ông Vân, Trung tâm Thụ tinh nhân tạo chất lượng cao ra đời là niềm phấn khởi của TP Hà Nội cũng là niềm vinh dự, tự hào của ngành chăn nuôi, sản xuất cho TP, các tỉnh, thành và tương lai sản xuất tinh dịch tốt xuất khẩu sang các nước đặc biệt là Lào, Capuchia. Ông Vân đề nghị Trung tâm rà soát chăm sóc đàn bò tốt theo đúng quy trình để có sản lượng tinh dịch hợp lý với chất lượng tốt nhất. Đồng thời kiểm tra, đánh giá chất lượng tinh dịch thường xuyên để đưa ra thị trường sản phẩm tốt nhất. Tương lai gần, kỳ vọng Trung tâm sẽ tổ chức nghiên cứu, tiếp tục đưa công nghệ tinh phân ly giới tính đáp ứng thị hiếu của người sản xuất.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, việc phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng chuyên canh, hiệu quả cao, đảm bảo ATTP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình 02-CTr/TU. Do đó, việc đưa Trung tâm Thụ tinh nhân tạo ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động là một sự đột phá của ngành chăn nuôi Hà Nội, rất có ý nghĩa trong việc đưa các chương trình, nghị quyết, chính sách của TP vào cuộc sống, là bước cụ thể hóa Chương trình 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Trung tâm Thụ tinh nhân tạo ứng dụng công nghệ cao là cơ sở có hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, sản xuất tinh bò chất lượng cao theo quy trình kỹ thuật tiên tiến. Từ đó sẽ chủ động trong việc lai tạo, nhân nuôi những con giống tốt, gen quý. Hà Nội TP là địa phương đi đầu về đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong công tác lai tạo, sản xuất con giống năng suất, chất lượng, phục vụ nhu cầu của ngành chăn nuôi và bà con nông dân trên địa bàn Thủ đô cũng như cả nước. Đây cũng là cơ hội tốt để ngành nông nghiệp Hà Nội cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật tiếp cận và làm chủ công nghệ tiến bộ kỹ thuật trong việc lai tạo, sản xuất giống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng hoan nghênh, đánh giá cao những kết quả thực hiện và công tác phối hợp của các Sở NN&PTNT, Sở KH&CN, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng như các huyện, thị xã.

Để Trung tâm phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững thực sự là điểm sáng về ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Bộ NN&PTNT cùng các đơn vị thuộc Bộ quan tâm tạo điều kiện đề TP Hà Nội trở thành trung tâm ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, lai tạo, cung cấp giống vật nuôi năng suất, chất lượng cho cả nước.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở NN&PTNT cùng các sở, ngành căn cứ vào quy định trong chính sách của Nhà nước để áp dụng và có những chính sách đặc thù của Thủ đô để khuyến khích hỗ trợ cho các đơn vị, DN đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nhất là lĩnh vực lai tạo giống. Từ thành công đạt được của dự án bò thịt BBB và xây dựng Trung tâm Thụ tinh nhân tạo công nghệ cao, cần nhân rộng và xây dựng, phát triển nhiều mô hình tiên tiến, hiệu quả trong ngành nông nghiệp Thủ đô. Song song với đó, vận dụng các chính sách của T.Ư và địa phương về phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ để nơi đây thực sự là Trung tâm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nuôi giữ và lai tạo giống gia súc tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân Hà Nội và các tỉnh. Ngoài ra, xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực khai thác, đảm bảo chất lượng, cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập và làm tốt công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xây dựng hệ thống tiêu thụ, đảm bảo trung tâm phát triển hiệu quả.

Thiên Tú

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang