• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ngăn chặn ô nhiễm từ các trang trại chăn nuôi

Nguồn tin: Báo Bà Rịa Vũng Tàu, 03/04/2017
Ngày cập nhật: 5/4/2017

Trên địa bàn huyện Xuyên Mộc có 59 trang trại chăn nuôi tập trung, trong đó một số trang trại chưa thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Khu vực xử lý nước thải tại trang trại của hộ bà Đặng Thị Yến (xã Hòa Hội).

Thời gian qua, nhiều trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Trước thực trạng này, UBND huyện Xuyên Mộc đã đề nghị UBND tỉnh tạm dừng chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các trang trại hiện hữu.

Hệ thống xử lý nước thải của nhiều trang trại hư hỏng

Đến cuối năm 2016, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc có 59 trang trại chăn nuôi tập trung theo hình thức công nghiệp và bán công nghiệp. Trong đó, 35 trang trại chăn nuôi heo (tổng đàn gần 70 ngàn con) và 24 trang trại chăn nuôi gà (tổng đàn 263 ngàn con). Bên cạnh những trang trại thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, một số trang trại đã xả nước thải trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng nước của các sông, suối.

Xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc) có 9 trang trại chăn nuôi đang hoạt động. Thời gian qua, người dân ở ấp 4, xã Hòa Hội thường xuyên phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại trang trại của hộ bà Đặng Thị Yến và Công ty TNHH Nhất Tiến Phát. Có mặt tại 2 trang trại này, phóng viên Báo BR-VT ghi nhận, nước thải từ trang trại chảy tràn xuống ruộng lúa của người dân, mùi hôi thường xuyên bốc lên nồng nặc. Ông Trần Văn Dũng, một hộ trồng lúa ở ấp 4, xã Hòa Hội bức xúc cho biết, “Một số diện tích đất trồng lúa của bà con hiện không còn khả năng canh tác, phải bỏ hoang do lượng phân heo của các trang trại thải ra quá lớn, khiến cây lúa không thể phát triển được”. Ông Nguyễn Trọng Thứ, quản lý trang trại chăn nuôi của hộ bà Đặng Thị Yến thừa nhận: “Trước đây, hệ thống xử lý nước thải của trang trại bị hư hỏng nên nước thải chảy tràn ra khu vực xung quanh. Hiện chúng tôi đã nạo vét hầm chứa nước thải, rải bạt đáy và phủ bạt mặt trên, do vậy đã hạn chế mùi hôi và nước thải phát tán ra khu vực xung quanh trang trại”. Theo ông Nguyễn Minh Thích, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, vào mùa nắng, mùi hôi từ 2 trang trại nêu trên bốc lên nồng nặc; còn mùa mưa thì nước thải tràn ra khu vực xung quanh. Đáng chú ý, 2 trang trại này nằm ở đầu nguồn hồ sông Hỏa và sông Kinh, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.

Được biết, trong năm 2016, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Xuyên Mộc đã tiến hành kiểm tra 18 trang trại chăn nuôi tập trung tại các xã Hòa Hiệp, Hòa Hội, Xuyên Mộc, Bông Trang, Bưng Riềng, Phước Tân, Hòa Bình và Tân Lâm. Trong đó, 7 trang trại đang xây dựng, 11 trang trại đã hoạt động. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 4 trang trại có hệ thống xử lý nước thải nhưng đã hư hỏng, xuống cấp, không xử lý được toàn bộ nước thải; 1 trang trại chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

Dừng hoạt động những trang trại gây ô nhiễm

Ông Đặng Thanh Minh, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, sau khi kết thúc đợt kiểm tra trên, UBND huyện đã mời HĐND tỉnh, huyện, Sở TN-MT, Cảnh sát môi trường cùng các đơn vị liên quan đến giám sát công tác bảo vệ môi trường tại một số trang trại cũng như khu vực xung quanh. Sau khi tiến hành giám sát thực tế, cơ quan chức năng đánh giá, các dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện gia tăng đột biến cả về số lượng lẫn quy mô. Một số trang trại chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường của nhiều trang trại chưa nghiêm, dẫn đến ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của cộng đồng dân cư và chất lượng nguồn nước của các sông, suối. Trước thực trạng nêu trên, nhằm kiểm soát tốt công tác bảo vệ môi trường tại các trang trại chăn nuôi, UBND huyện Xuyên Mộc đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh tạm dừng chủ trương chấp thuận các dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện trong một thời gian để huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, xử lý xong các tồn đọng của từng trang trại hiện có.

Ông Minh cho biết thêm, hiện UBND huyện vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường, vệ sinh thú y và thực hiện nghĩa vụ thuế xây dựng đối với tất cả các trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện. Đồng thời phối hợp Sở TN-MT kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của những trang trại có dấu hiệu và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. “Quan điểm của huyện là không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Trang trại nào gây ô nhiễm môi trường, không đúng quy hoạch, chúng tôi sẽ kiến nghị UBND tỉnh dừng hoạt động và di dời theo đúng quy hoạch chăn nuôi đã được phê duyệt”, ông Minh nhấn mạnh.

Phương Nam

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang