• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ước mơ nhỏ của chàng trai nuôi thỏ

Nguồn tin: Báo Thái Bình, 06/01/2017
Ngày cập nhật: 9/1/2017

Từ một nhân viên có thu nhập ổn định trong một công ty lớn ở Hà Nội, chàng trai Vũ Thanh Long ở thôn Đồng Tỉnh, xã Thái Dương (Thái Thụy, Thái Bình) quyết định trở về quê xây dựng chuồng trại nuôi thỏ. Nhờ chịu khó và tinh thần dám nghĩ dám làm, anh đã xây dựng được một trang trại nuôi thỏ quy mô, hiện đại.

Anh Long chăm sóc thỏ.

Nói đến việc nuôi thỏ làm giàu, Vũ Thanh Long hào hứng chia sẻ: Nhận thấy thỏ thích ứng khá tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, sinh trưởng và phát triển nhanh nên tôi đã quyết định đầu tư nuôi thỏ để làm giàu. Tích góp được số tiền nhỏ, tôi bắt tay vào thực hiện kế hoạch nuôi thỏ của mình. Tuy nhiên, kế hoạch đó gặp khó khăn bởi sự ngăn cản từ phía gia đình vì sợ rủi ro, thua lỗ, hơn nữa thời điểm ấy ở xã chưa có ai nuôi thỏ. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi ý định của mình. Tôi tiếp tục giải thích, vận động gia đình, bạn bè giúp đỡ, đến cuối năm 2014 bắt đầu thực hiện ước mơ làm giàu từ mô hình nuôi thỏ.

Chịu khó tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, anh Long tiến hành xây dựng chuồng trại theo đúng kỹ thuật, bảo đảm vệ sinh, kín gió về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Xây dựng xong chuồng trại, anh đến Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây (Hà Nội) mua 35 cặp thỏ về phối giống. Lứa thỏ đầu tiên lúc mới nhập về có trọng lượng từ 1,5 - 1,7kg/con, sau 4 tháng nuôi đàn thỏ tăng lên 100 con. Thấy đàn thỏ sinh trưởng, phát triển nhanh, anh mua thêm thỏ giống và chọn lọc để xuất thỏ thịt. Sau mỗi lần xuất chuồng, anh lại nhập mới từ 150 - 200 cặp thỏ giống về nuôi. Hiện tại, trang trại của anh có gần 1.000 con thỏ (200 thỏ mẹ sinh sản, còn lại thỏ con, thỏ thịt). Độ tuổi sinh sản tốt nhất của thỏ là từ 4 - 4,5 tháng, trọng lượng trên 4kg; mỗi thỏ mẹ có thể sinh sản từ 7 - 8 lứa/năm, mỗi lứa từ 6 - 9 con. Sau khi thỏ con được 12 ngày tuổi tiến hành tách mẹ hoàn toàn, đưa thỏ con sang khu chuồng khác, chỉ cho bú thỏ mẹ theo khung giờ nhất định. Từ lúc này thỏ con được cho ăn thức ăn bổ sung. Sau 40 ngày từ lúc tách mẹ, thỏ con đủ tiêu chuẩn bán giống và lúc đó thỏ mẹ có thể cho phối giống trở lại. Số thỏ thịt được thương lái đến thu mua với số lượng lớn nên hàng năm trừ mọi chi phí mô hình nuôi thỏ của anh Long thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng. Thời gian gần đây, anh chú trọng vào việc nhân giống bằng cách tăng số lượng thỏ mẹ sinh sản để hạn chế nhập con giống, giảm bớt chi phí và chủ động hơn về nguồn giống.

Mặc dù nguồn thức ăn có sẵn, dễ kiếm nhưng anh Long rất cẩn thận trong quá trình cho thỏ ăn. Rau cỏ, lá cây khi cắt về còn ướt không được cho ăn ngay mà phải đem phơi cho ráo nước sau đó cho ăn trực tiếp hoặc trộn cùng cám để tránh làm thỏ bị bệnh đau bụng dẫn đến giảm trọng lượng. Mỗi ngày cho thỏ ăn hai lần theo giờ cố định. Để luôn bảo đảm nguồn nước uống sạch sẽ, anh Long lắp đặt hệ thống đường ống nước có các van tự động tiết kiệm thời gian chăm sóc, tránh được hiện tượng thỏ bị ướt lông. Chuồng trại quét dọn hàng ngày, phun thuốc sát trùng quanh khu vực nuôi tránh gây bệnh cho thỏ, đặc biệt là bệnh ghẻ dễ mắc và lây lan nhanh. Đồng thời phải thường xuyên tiêm vắc-xin phòng bệnh bại huyết, cầu trùng cho thỏ.

Ông Nguyễn Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Dương cho biết: Anh Vũ Thanh Long là người trẻ tuổi nhưng dám nghĩ dám làm, không những làm giàu cho bản thân mà còn giúp bà con trong thôn, xã tìm hướng phát triển kinh tế mới. Hiện anh đang là Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi thỏ Thái Dương với sự tham gia của 11 thành viên trong và ngoài xã. Tuy mới thành lập nhưng mọi hoạt động của hợp tác xã luôn được bà con hưởng ứng và ủng hộ. Hy vọng anh Long có thể dẫn dắt Hợp tác xã Chăn nuôi thỏ Thái Dương ngày càng phát triển, có thêm nhiều hộ chăn nuôi tham gia, tạo sản phẩm có chất lượng tốt, có thị trường ổn định giúp tăng thu nhập cho các thành viên.

Khánh Hà

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang