• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Miền Bắc chìm trong rét buốt, nhiều nơi 'căng mình' phòng chống gia súc chết

Nguồn tin: Nông nghiệp VN, 20/12/2017
Ngày cập nhật: 21/12/2017

Mưa rét đang bao trùm miền Bắc. Tuyết phủ kín đỉnh Fansipan. Tuy nhiên rút kinh nghiệm từ những năm trước, người dân đã biết tự bảo vệ SX, nên đàn gia súc tuy có chết nhưng không nhiều.

Đặc biệt ở Yên Bái, hầu như chưa có trâu, bò chết rét...

Đêm 18/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường tại tỉnh Lào Cai. Nền nhiệt nhiều nơi giảm thấp hơn nữa. Lúc 7 giờ sáng ngày 19/12, các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ đồng loạt giảm sâu. Cụ thể, TP Lào Cai giảm xuống 12,1 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) rét hại 10,9 độ C; Bắc Hà xuống 5,5 độ C; Sa Pa rét nhất 3,3 độ C.

Hình ảnh mưa tuyết trên đỉnh Fansipang sáng 19/12

Đặc biệt, tại đỉnh Fansipan – nóc nhà Đông Dương (cao 3.143 mét) đã xuất hiện mưa tuyết phủ trắng đường đi, mái nhà, cây cỏ, nhà ga khu cáp treo du lịch Fansipan. Khi hay tin có mưa tuyết, lượng du khách đã đổ về Sa Pa tăng đột biến. Trung tâm KTTV Lào Cai dự báo, sáng nay 20/12, đỉnh Fansipan hết mưa tuyết nhưng sẽ có sương muối, nền nhiệt ở mức rét đậm, rét hại.

Trong khi đó, Văn phòng PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại những ngày qua, trên địa bàn một số huyện của tỉnh Lào Cai đã xảy ra tình trạng trâu, bò bị chết rét, chết cóng. Thống kê chưa đầy đủ, đã có 76 con gia súc bị chết rét (trâu 68 con, bò 8 con).

Số trâu, bò chết rét nhiều nhất là tại huyện Sa Pa (67 con), 2 huyện Văn Bàn và Si Ma Cai chết 9 con. Tổng thiệt hại khoảng 932 triệu đồng. Chưa có ghi nhận thiệt hại về người, nhà ở cũng như cây trồng. Tại huyện Sa Pa, dọc tuyến QL4D, những gia đình có gia súc bị chết đã đem mổ thịt, bán cho khách qua đường với giá cao, khoảng 200 nghìn đồng/kg.

Trước sự cực đoan của thời tiết, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, TP chủ động phòng, chống rét và giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể xảy ra đối với người, hoa màu, vật nuôi. Cụ thể, thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thời tiết để có kế hoạch, biện pháp phù hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền về diễn biến thời tiết để phòng, tránh.

Đàn trâu bò của tỉnh Yên Bái hiện có trên 134.600 con, trong đó đàn trâu 106.000 con, đàn bò 27.800 con. Những năm trước, vào đầu vụ rét hàng trăm con trâu, bò gục đổ vì rét và thiếu thức ăn. Nhưng vài năm trở lại đây, trâu, bò chết đói, chết rét đã giảm. Đấy là khi người dân đã chủ động phòng chống rét từ làm cây rơm, chuồng trại đến việc trồng cỏ. Chính vì thế, đến lúc này đàn gia súc của Yên Bái vẫn trụ được giá rét….

Trâu, bò chết rét được người dân mổ thịt bán

Chiều ngày 19/12 trên đường từ Trạm Tấu xuống TX Nghĩa Lộ, chúng tôi bắt gặp những đàn trâu người dân đang lùa từ trên núi xuống. Giàng A Chu người dân xã Trạm Tấu bảo: "Năm nay rét đậm quá, mình phải đưa trâu về nhà không để chúng ở trên rừng chết nhiều như mọi năm à…".

Nhà A Chu có 8 con trâu, nhà em Chu có 5 con, buổi sáng 2 nhà thay nhau lùa đàn trâu lên núi, chiều tắt nắng thì lùa về. Vụ rét đầu năm 2016, băng giá và tuyết trút xuống Trạm Tấu vào nửa đêm 25/1 khiến hàng trăm con trâu, bò bị đốn ngã. Nhưng gia đình Chu không chết con nào, bởi sau khi được huyện hỗ trợ làm chuồng và cây rơm từ năm 2015, anh còn làm thêm chuồng và “nhà rơm” cho trâu, nên chúng không bị chết.

Chu bảo: "Mỗi con trâu mình bán, con bé được 12-15 triệu, con lớn được hơn 20-25 triệu. Làm cây rơm không quá 1 triệu, sao không làm? Chuồng hơn 3-4 triệu, bán một con trâu thì đủ làm mà".

Đàn trâu, bò huyện Trạm Tấu hiện có 12.134 con, trong đó đàn trâu có 7.598 con, đàn bò 4.536 con. Từ năm 2015, Trạm Tấu trích ngân sách hỗ trợ 665 hộ khó khăn ở 12 xã và thị trấn làm chuồng cho trâu, bò, với mức 2 triệu/chuồng, tổng số tiền hỗ trợ 1,33 tỷ đồng, giúp bà con mua xi măng, sắt thép để làm cột và đổ nền. Ngoài ra, Trạm Tấu còn hỗ trợ người dân làm 500 cây rơm, mỗi cây 300.000đ, bà con tự làm 1.200 cây rơm.

Rơm được rẩy thêm nước muối cho bò ăn

Từ năm 2016 thì người dân Trạm Tấu không nhận hỗ trợ làm cây rơm, họ tự làm cây rơm và nhà để rơm. Tổng số cây rơm của Trạm Tấu mùa đông năm 2016 dân tự làm 1.700 cây, mùa đông 2017 làm 2.200 cây. Toàn huyện Trạm Tấu hiện có trên 3.700 hộ có chuồng trại theo tiêu chí “3 cứng” (cứng cột, cứng nền, cứng mái) bằng 83% số hộ.

Mùa khô ở Trạm Tấu bị ảnh hưởng gió của Lào, nên mùa đông cỏ chết cháy, chỉ một số loại cỏ chịu đựng được rét và khô hạn, trong đó có cỏ VA06. Đây là thức ăn xanh cần thiết cho đàn gia súc, nên Trạm Tấu hỗ trợ và vận động người dân tích cực trồng cỏ. Hầu như xã nào cũng trồng cỏ VA06, xã Tà Si Láng cao và xa xôi nhất huyện cũng đã trồng cỏ. Thống kê chưa đầy đủ, Trạm Tấu có 380 ha cỏ VA06.

Gia đình bà Lò Thị Hặc ở bản Hát I, nhà có 5 con trâu, chiều nắng ấm bà mới lùa trâu ra ngoài cho chúng đỡ cuồng chân, còn trong nhà bà đủ thức ăn cho chúng từ rơm, cỏ rừng đến thân cây ngô non. Năm nào bà cũng chuẩn bị ni nông và chăn bông rách làm áo ấm cho những con nghé, nên đàn trâu của gia đình bà mấy năm rồi không bị chết rét.

Mặc áo ấm cho trâu

Huyện Mù Cang Chải có 60.850 con trâu bò, đàn trâu 13.652 con, đàn bò 6.324 con. Mù Cang Chải năm 2017 hỗ trợ dân làm 200 cây rơm, người dân tự làm 7.000 cây. Rơm đánh thành cây và để trên nóc chuồng trâu chuồng bò, người dân gọi là nhà rơm. Tổng số chuồng trâu bò kèm theo nhà rơm có gần trên 6.000 chuồng, ngoài ra bà con tự trồng trên 500 ha cỏ VA06, đây là chuyện hiếm thấy ở vùng cao.

Ông Phạm Tiến Lâm, Trưởng phòng NN-PTNT Mù Cang Chải cho biết: Đầu năm 2016 do băng tuyết, số trâu bò chết rét vài trăm con, tới vụ rét 2016-2017 chỉ chết vài chục con. Số trâu bào chết rét giảm là do bà con đã ý thức việc bảo vệ đàn gia súc…

Ông Đoàn Duy Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y cho biết: Đầu tháng 12/2017 Chi cục đã cử 2 đoàn công tác tới các huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên, Văn Chấn kiểm tra việc chống rét cho gia súc. Đến thời điểm này tỉnh Yên Bái chưa có bất cứ một con gia súc nào chết rét…

Tận dụng vật liệu làm áo khoác cho gia súc chống rét

KẾ TOẠI - THÁI SINH

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang