• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông dân Tiền Giang gieo trồng vụ hoa Tết ‘nhỏ giọt’

Nguồn tin: VOV, 28/09/2021
Ngày cập nhật: 29/9/2021

Nông dân chuyên trồng hoa Tết ở địa phương cho rằng, dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi nên e ngại đầu ra rất khó khăn.

Hiện nay, tuy đã bước vào vụ trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán, nhưng nông dân tỉnh Tiền Giang lo ngại dịch bệnh kéo dài, đầu ra khó khăn nên không mạnh dạn xuống giống gieo trồng.

Một số nông dân Tiền Giang gieo trồng hoa Tết nhưng rất lo ngại đầu ra sẽ khó khăn.

Đến thời điểm này, nông dân tỉnh Tiền Giang gieo trồng hoa phục vụ dịp Tết cổ truyền với tiến độ rất chậm so với cùng vụ các năm trước. Tại làng hoa xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho mới có khoảng 15% nông dân bắt tay vào gieo trồng hoa.

Nông dân chuyên trồng hoa Tết ở địa phương cho rằng, dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi nên e ngại đầu ra rất khó khăn; trong khi đó phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở mức cao nên thu hẹp diện tích hơn các năm trước.

Hiện nay, nông dân thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) xuống giống gieo trồng vụ hoa Tết rất "nhỏ giọt".

Ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng hoa Tết ở xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, vụ hoa Tết năm nay người dân trồng rất ít, một phần do đi lại, vận chuyển vật tư, nguyên liệu để trồng rất khó khăn.

"Năm nay, mới trồng 15% so với năm trước. Năm trước, giờ này trồng 300.000-400.000 giỏ hoa nhưng hiện nay chỉ 30.000-40.000 giỏ. Hôm rồi do giãn cách, trồng cúc Mâm xôi tưới không được nên các hộ phải bỏ, còn một số hộ trồng đại chứ biết làm sao. Bây giờ các hộ sợ đầu ra một phần nên trồng ít, có người chuẩn bị trồng nhưng không mua được nguyên liệu nên nghỉ luôn”- ông Trương Văn Nhung cho biết.

Mỗi năm, nông dân tỉnh Tiền Giang trồng trên 1 triệu giỏ hoa tươi cung cấp thị trường dịp Tết cổ truyền cho các địa phương trong và ngoài tỉnh. Diện tích hoa Tết nhiều nhất là Thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông. Các năm trước, do chất lượng cao và hoa trổ đúng dịp Tết nên người trồng hoa có lãi gấp 2-3 lần so với chi phí đầu tư./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang