• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cà Mau: Rừng tràm vào mùa hạn sớm

Nguồn tin: Báo Cà Mau, 16/12/2019
Ngày cập nhật: 17/12/2019

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, mùa mưa đã kết thúc, lượng mưa ít so cùng kỳ hàng năm từ 10-30%. Dự báo tình hình khô hạn và xâm nhập mặn sẽ xuất hiện nhanh, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 2019-2020 được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn.

"Hệ sinh thái rừng tràm U Minh Hạ rất phong phú và đa dạng về mặt sinh học. Ngoài cây tràm, còn lại vô số thảm thực vật dưới tán rừng hầu hết sinh trưởng, phát triển mạnh vào mùa mưa, chết đi vào mùa khô. Xác bã thực vật tích tụ dần theo thời gian và hình thành lớp thực bì rất dầy, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng vào mùa khô", đó là nhận định của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau Lê Văn Hải.

Trong gần 60 ngàn héc-ta đất lâm phần rừng tràm U Minh Hạ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ đang quản lý gần 25 ngàn héc-ta, nằm trên địa giới hành chính 7 xã: Nguyễn Phích, Khánh Hoà, Khánh Thuận, Khánh Lâm, Khánh Tiến (huyện U Minh); Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời); Biển Bạch (huyện Thới Bình). Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ Trần Văn Hiếu cho biết, nhiều năm qua công tác PCCCR luôn đặt lên hàng đầu. Ngay từ đầu năm, đơn vị xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR trình cấp trên phê duyệt, theo đó tiến hành đắp các đập giữ nước, kéo dài độ ẩm dưới chân rừng. Đồng thời, củng cố, kiện toàn các ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR.

Đến thời điểm này, các cống, đập trên lâm phần đã được khép kín toàn bộ, gồm 8 đập lớn và hàng chục đập nhỏ với khối lượng đào đắp trên 300 m3. Ngoài ra, 11 bửng cống nằm trên các tuyến kênh mương cũng đã được hạ xuống để khép kín toàn bộ. Lượng nước dưới chân rừng hiện tại từ 0,3 cm, ở một số khu vực trũng lên đến 0,5 cm. Nhưng do hạn hán xuất hiện sớm, lượng nước đang sắc cạn nhanh, dự báo công tác phòng chống cháy rừng khó khăn hơn mùa khô các năm trước. "Trên diện tích công ty quản lý đã xác định có 36 khoảnh trên 18 tiểu khu, thuộc 5 liên tiểu khu có khu vực trọng điểm chính dễ cháy. Hầu hết các khu vực trọng điểm cháy là rừng trồng quảng canh trên nền đất trống sau khai thác, cành khô, thảm mục tích luỹ qua nhiều năm, thực bì sậy, dây leo phát triển mạnh với tổng diện tích 2.631 ha", ông Hiếu lo lắng.

Ngay từ đầu mùa khô, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ đã ra quân dọn thực bì, chủ động công tác RCCCR.

Trưởng ấp 17, xã Khánh Thuận Nguyễn Văn Tâm cho biết: "Vào những ngày đầu mùa khô, địa phương tổ chức họp dân, ký cam kết trong công tác PCCCR với từng hộ dân sống trên lâm phần. Hầu hết các hộ nhận khoán đất rừng đã định canh định cư ổn định, sản xuất kinh doanh theo mô hình lâm - nông - ngư nghiệp kết hợp. Điều đáng mừng, hầu hết bà con sinh sống trên vùng đệm rừng tràm đều ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống cháy rừng". Anh Tâm cho biết thêm, đa phần rừng trồng của người dân nơi đây được đầu tư kê liếp trồng tràm và keo lai theo kiểu thâm canh. Không vì thế mà chủ quan, lơ là với công tác PCCCR.

Theo kết quả thống kê tình hình cháy rừng những năm qua, khoảng 90% vụ cháy rừng là do con người gây nên. Ông Hiếu cho rằng, giải pháp hiệu quả và tác dụng lớn là tuyên truyền, giáo dục, vận động các hộ dân sống trong khu vực rừng tràm và vùng đệm thuộc 3 huyện: U Minh, Trần Văn Thời và Thới Bình thực hiện ký cam kết tham gia bảo vệ rừng, tích cực tham gia phòng chống cháy rừng. Người dân không tự ý đốt đồng, bờ đất làm nương rẫy; Tuyệt đối không vào rừng cấm để săn bắt động vật hoang dã, lấy mật ong trái phép rồi bất cẩn làm rơi lửa gây ra các vụ cháy rừng.

Ngoài công tác vận động người dân, công ty còn liên kết với các đối tác liên doanh, các đơn vị thuê đất trồng rừng làm tốt việc phát dọn và đốt thực bì hai bên đường, dọc theo các tuyến lộ, dọn sạch cỏ toàn bộ lòng kênh và băng xanh ở khu vực được giao khoán. Công ty cũng tổ chức họp dân tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng dân cư về Luật Bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời thực hiện ký cam kết bảo vệ và phát triển rừng đối với các hộ dân nhận khoán đất rừng; Cùng với các địa phương, đơn vị chủ rừng và các đơn vị thuê đất trồng rừng trên địa bàn ký kết chương trình phối hợp PCCCR./.

Trung Đỉnh

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang