• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bến Tre: Diêm dân gặp khó khi bắt đầu vụ muối mới

Nguồn tin:  Báo Đồng Khởi, 16/12/2016
Ngày cập nhật: 19/12/2016

Giá muối rẻ nhưng diêm dân bấm bụng bán để lấy tiền tái đầu tư sản xuất mùa vụ mới.

Ngày 14-12-2016, ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện số lượng muối còn tồn đọng trong dân ở 2 huyện Ba Tri và Bình Đại (Bến Tre) sau niên vụ sản xuất 2015-2016 khoảng 44 ngàn tấn.

Nguyên nhân do giá muối liên tục từ 250 - 350 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất lên đến hơn 600 đồng/kg. Bất cập chưa được cải thiện này khiến đời sống của diêm dân gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu mùa vụ mới.

“Muối trúng thấy ham mà thương lái thì không đoái hoài, đến mức mang vào trữ đầy chòi rồi bỏ ngoài ruộng, trong khi vẫn còn có thể làm muối được hơn một tháng nữa mới có mưa. Muối bán cho thương lái giá 350 đồng/kg, trừ công vận chuyển thì chỉ còn chưa tới 200 đồng/kg. Nếu có việc khác làm chắc tôi không làm muối nữa”, ông Ngô Thanh Nhàn, 64 tuổi, Ấp 2, xã Thạnh Phước, Bình Đại than thở.

Để giúp diêm dân nghèo giảm bớt khó khăn, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai chính sách thu mua tạm trữ hơn 3.100 tấn muối, với giá 600 đồng/kg. Tuy nhiên, trong niên vụ sản xuất muối vừa qua, diêm dân 2 huyện Ba Tri và Bình Đại đã sản xuất trên 1.600ha muối (vượt kế hoạch của ngành nông nghiệp gần 100ha), hơn nữa do hạn mặn kéo dài, muối trúng mùa, với tổng sản lượng hơn 111 ngàn tấn.

Trao đổi với chúng tôi, chính quyền các xã Thạnh Phước (Bình Đại), Bảo Thạnh, Bảo Thuận (Ba Tri) đều bày tỏ sự lo lắng, do lượng muối còn tồn đọng quá lớn, giá cả chưa có dấu hiệu tăng lên, khó khăn nhất là nhiều hộ diêm dân không còn vốn đầu tư tái sản xuất niên vụ mới. Nhiều khả năng trong niên vụ sản xuất muối năm 2016-2017 sẽ không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Do tình hình tiêu thụ muối khó khăn nên nhiều hộ dân đã chuyển đổi sang nuôi tôm biển nhưng tỷ lệ thành công rất thấp. Nguyên nhân do đất còn nhiễm mặn quá cao trong khi vốn đầu tư có hạn và kỹ thuật canh tác của diêm dân còn hạn chế.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất muối ở xã Bảo Thạnh, Bảo Thuận. Dự án này dự kiến có tổng mức đầu tư hơn 67 tỷ đồng, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ vốn. Đây là dự án hoàn toàn có thể mang lại thuận lợi cho diêm dân”, ông Bùi Văn Lâm cho biết.

Trọng Đạt

Các tin mới:

19/12/2016
19/12/2016
19/12/2016
19/12/2016
19/12/2016
19/12/2016
19/12/2016
19/12/2016
19/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang