• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khi nhà nông làm giàu

Nguồn tin:  Báo Bình Phước, 12/12/2016
Ngày cập nhật: 13/12/2016

Trong lúc kinh tế gia đình bấp bênh do giá nông sản không ổn định thì nhiều hộ dân ở xã Thanh Lương (Bình Long, Bình Phước) đã chọn cho mình hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế từ chính mảnh đất của gia đình. Sản xuất sạch, liên kết hộ đang là hướng phát triển kinh tế chủ lực và coi đây là “chìa khóa” để làm giàu bền vững.

Thu trên 200 triệu đồng từ 6 sào đất

Từng là bộ đội biên phòng nên hành trang khởi nghiệp của anh Hoàng Thành Tùng ở tổ 2, ấp Thanh Thịnh chính là nghị lực và tính kiên trì, chịu khó của người lính. Để có mức thu nhập ổn định 200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí thì người nông dân phải có ít nhất 3 ha điều đã cho thu hoạch nhưng anh chỉ có 6 sào đất cha mẹ cho làm vốn khi ra ở riêng. Việc chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp mang lại thu nhập ổn định đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều và quyết tâm chọn mô hình V.A.C để phát triển kinh tế.

Anh Hoàng Thanh Tùng mỗi ngày thu 1 tạ rau mới đủ cung cấp cho tiểu thương

“Tận dụng kinh nghiệm trồng rau 20 năm của gia đình, mới đầu tôi chỉ trồng rau ngót vì loại rau này dễ sống. Khi có đầu ra ổn định, tôi tiếp tục trồng khoảng 4 sào các loại rau khác như cải, dền, xà lách và rau thơm. Để rau đạt chất lượng, tránh sâu bệnh phá hoại và bị ảnh hưởng của thời tiết, tôi đầu tư nhà lưới với chi phí hàng trăm triệu đồng. Hiện mỗi ngày tôi thu khoảng 1 tạ rau các loại cung cấp cho các tiểu thương trên địa bàn. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng thời tiết, nhiều nơi không trồng được rau nên giá các loại khi bỏ sỉ đều tăng, vì thế thu nhập cao hơn mọi năm. Bình quân mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu khoảng 200 triệu đồng” - anh Tùng nói.

Có thu nhập ổn định từ trồng rau, anh đầu tư nuôi heo. Đến nay, gia đình anh nuôi 40 con heo thịt. Anh còn nuôi 4 heo nái để chủ động giống và heo rừng lai để tăng thu nhập. Không dừng ở đó, anh còn đào ao nuôi cá rộng 1.000m2 nhằm tận dụng tối đa thức ăn dư thừa từ chăn nuôi và rau phế phẩm. Từ nuôi heo và cá, mỗi năm anh thu thêm khoảng 60 triệu đồng sau khi trừ chi phí và công chăm sóc. Chị Trần Thị Tuyết (vợ anh Tùng) cho biết: Không ít lần vợ chồng tôi phải đối mặt với nguy cơ trắng tay vì thời tiết. Bởi những lần mưa to, gió lớn làm hư hỏng hệ thống nhà lưới phải đầu tư lại hàng trăm triệu đồng. Nhờ bản lĩnh của người lính, chồng tôi đã động viên tôi kiên trì đứng lên sau mỗi lần thất bại mới có được mô hình phát triển kinh tế bền vững như hiện nay.

Anh Tùng cho biết thêm, ở Thanh Lương không chỉ gia đình anh mà rất nhiều hộ chọn mô hình V.A.C phát triển kinh tế hiệu quả.

Chăn nuôi “chống lưng” cho trồng trọt

Là gương điển hình sản xuất giỏi với mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi, ông Nguyễn Văn Toàn ở ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương chia sẻ: Trước đây, gia đình chỉ có thu nhập chính từ 1.500 trụ tiêu. Do thời tiết không ổn định, cây tiêu cho năng suất kém, giá lại bấp bênh dẫn đến thu nhập không ổn định nên tôi chuyển sang chăn nuôi heo để phát triển kinh tế. Hiện gia đình nuôi 12 con heo nái, 60 heo thịt và tự sản xuất heo giống để giảm chi phí đầu tư. Mỗi con heo sau khi xuất bán cho lợi nhuận khoảng 1,5 triệu đồng nên thu nhập bình quân khoảng 200-300 triệu đồng/năm.

Ông còn xây dựng hầm biogas để tận dụng nước thải và chất thải từ chăn nuôi làm khí đốt phục vụ sinh hoạt và tạo nguồn phân bón chăm sóc tiêu, chờ ngày giá tăng trở lại. Cũng nhờ nuôi heo mà ông giữ lại được 1.500 trụ tiêu khi hồ tiêu rớt giá. Với giá 140 ngàn đồng/kg tiêu khô như hiện nay, mỗi năm gia đình ông thu 400 triệu đồng. “Nuôi heo là nghề tay trái nhưng đem lại khoản thu ổn định cho gia đình. Tôi nhận thấy, muốn làm kinh tế giỏi phải nghiên cứu, học hỏi cách chăm sóc và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng mới luôn có đầu ra ổn định. Hiện tôi đã liên kết với những hộ nuôi heo thành lập câu lạc bộ chăn nuôi heo ấp Thanh Hải để các hội viên có cơ hội chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi” - ông Toàn cho biết.

Ông Võ Văn Quốc, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương cho biết: Mô hình V.A.C đang là hướng phát triển kinh tế được nhiều người dân trong xã thực hiện và cho hiệu quả cao. Bà con còn liên kết thành lập các tổ hợp tác chăn nuôi heo, tổ hợp tác trồng rau... để hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất. Từ đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42 triệu đồng/năm, góp phần rất lớn trong việc hoàn thành 2 tiêu chí: Thu nhập và hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới của xã.

Nguyệt Cát

Các tin mới:

13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang