• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Trợ lực thúc đẩy kinh tế hợp tác

Nguồn tin:  Báo Bắc Giang, 21/09/2016
Ngày cập nhật: 22/9/2016

Xác định kinh tế hợp tác có vai trò quan trọng đối với sự phát triển KT-XH, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã có nhiều biện pháp tháo gỡ, trợ giúp để các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác hoạt động hiệu quả.

Vườn bưởi của thành viên HTX Bưởi Diễn, xã Lương Phong (Hiệp Hòa).

Sản phẩm thuận đầu ra

Thành lập đến nay mới được hơn 8 tháng với 11 thành viên nhưng HTX Sản xuất nông nghiệp Hưng Thịnh, thôn Khoát, xã Đông Lỗ đã kinh doanh có hiệu quả, khẳng định hướng đi đúng. Có được kết quả này là do HTX sản xuất theo chuỗi. Được sự hỗ trợ một phần kinh phí của UBND huyện, ngay khi thành lập, HTX tổ chức dồn đổi ruộng, trồng rau chế biến gồm ớt, dưa chuột Đài Loan an toàn trên diện tích hơn 5 ha trong vụ xuân 2016. Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C (Lạng Giang) cung ứng toàn bộ giống, phân bón cho người dân theo hình thức trả chậm; cử cán bộ kỹ thuật cùng ban giám đốc HTX bám sát đồng ruộng, chỉ đạo các biện pháp chăm sóc kịp thời. Đặc biệt, Công ty thu mua sản phẩm của bà con theo hợp đồng ký kết.

Chị Đỗ Thị Duyên, thôn Khoát, thành viên HTX chia sẻ: “Gia đình tôi trồng 4 sào dưa chuột Đài Loan. Mỗi sào cho 2,5 tấn dưa, giá bán 3 nghìn đồng/kg, sau khi trừ chi phí thu về hơn 5 triệu đồng/sào/vụ. Đây là năm nhà tôi có thu nhập cao nhất từ đồng ruộng. Vụ tới, tôi sẽ mở rộng diện tích trồng dưa lên gấp đôi”. Cùng với hộ chị Duyên, vụ xuân vừa qua, toàn bộ hơn 100 tấn rau, quả của HTX được doanh nghiệp (DN) bao tiêu đầu ra.

Theo Giám đốc HTX Đặng Văn Hưng, muốn có thu nhập, sản xuất ổn định, sản phẩm làm ra phải bán được. Do vậy, HTX đã chủ động liên kết với DN để trồng cây theo đơn đặt hàng. Nhờ vậy, người trồng không phải lo đầu ra mà chỉ cần thực hiện các biện pháp bảo đảm năng suất, chất lượng sản phẩm. Vụ đầu thành công đã tạo niềm vui, động lực cho người dân tham gia. Hiện HTX đang làm các thủ tục thuê đất của những hộ neo người để mở rộng quy mô sản xuất lên hơn 10 ha trong vụ đông năm nay.

Cũng từ năng động tiếp cận thị trường, nhanh chóng chuyển đổi mô hình, HTX Hương nhang Hải Thái, thôn Khánh, xã Lương Phong đã đạt thành công nhất định. Khi mới thành lập, HTX gặp khó khăn do kinh doanh nhỏ lẻ, thiếu vốn, nguyên liệu, nhân công. Năm 2015, Ban quản trị tổ chức đại hội xã viên, thông qua điều lệ hoạt động, xác định ngành nghề kinh doanh để chuyển đổi hoạt động theo hình thức kiểu mới. Đơn vị trích một phần kinh phí từ nguồn vốn điều lệ hỗ trợ xoay vòng cho thành viên, mở lớp dạy nghề miễn phí, thu hút lao động.

Cùng với đó, HTX chú trọng tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau gần một năm chuyển đổi, HTX nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, làm cầu nối kinh tế hộ với các DN cũng như tiếp nhận hỗ trợ của nhà nước đối với người sản xuất. Với 7 thành viên, khi tham gia HTX đều được tập huấn kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, có quyền tự chủ và kiểm soát tài sản của mình, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động qua việc cung ứng sản phẩm ra thị trường. Lợi nhuận hằng tháng thu về dựa trên công sức lao động của từng thành viên. Nhờ cách làm này, HTX xuất khẩu hơn 300 tấn hương trầm/năm sang Ấn Độ thu về hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị tạo việc làm cho hơn 20 lao động với thu nhập khoảng 4 triệu đồng/người/tháng.

Hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích

Hiệp Hòa hiện có hơn 80 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân. Căn cứ kết quả rà soát, đầu năm 2015, UBND huyện ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại hoạt động HTX, trong đó chú trọng chuyển đổi hoặc giải thế các đơn vị kinh doanh thua lỗ. Qua đó có 18 đơn vị chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới; 10 đơn vị tự nguyện giải thể. Kết quả cho thấy, sau chuyển đổi, đa phần các HTX đã hoạt động hiệu quả hơn trước. Tuy nhiên vẫn còn không ít HTX hoạt động khó khăn, cầm chừng.

Để hỗ trợ các HTX nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, UBND huyện đã tích cực vào cuộc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc như phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, kinh nghiệm quản lý, điều hành HTX cho thành viên Ban quản trị. Chỉ đạo đơn vị chuyên môn của huyện chủ động kết nối với DN, giới thiệu cho các HTX để xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu, tạo sự gắn kết trong sản xuất, kinh doanh. Với điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, huyện ưu tiên đầu tư kinh phí cho HTX nông nghiệp, có vai trò lớn đối với sản xuất hàng hóa tại địa bàn.

Đơn cử, vừa qua huyện hỗ trợ hơn 40 triệu đồng cho HTX Chăn nuôi Trường Thành, xã Danh Thắng làm các thủ tục, quy trình liên quan đến cấp chứng nhận VietGAP cho sản phẩm thịt lợn; tạo điều kiện thuê mặt bằng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Nhờ đó, thịt lợn của HTX đã tiêu thụ tại một số bếp ăn khu công nghiệp và trường học, bình quân 7-8 tạ/ngày. Vụ xuân năm nay, huyện phân bổ hơn 200 triệu đồng cho HTX Sản xuất nông nghiệp Hưng Thịnh (Đông Lỗ) và HTX Sản xuất Nông nghiệp Tuấn Mai, xã Mai Đình để trợ giá một phần giá giống, phân bón cho bà con. Bên cạnh đó, thông qua các chương trình lồng ghép vốn xây dựng nông thôn mới, huyện xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất như: Kênh mương, đường giao thông nội đồng thuận tiện cho canh tác...

Ông Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Huyện luôn coi kinh tế hợp tác có vai trò quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của địa phương. Để mô hình này ngày càng phát triển, huyện tiếp tục hướng dẫn thành lập mới tổ hợp tác, HTX; tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, chính sách ưu đãi. Tuy nhiên chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tổ hợp tác, HTX hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi về thuế, đất đai để trục lợi”.

Bản thân mỗi HTX phải chủ động xây dựng chiến lược phát triển cụ thể; trong đó ưu tiên đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các HTX với nhau và với doanh nghiệp. Có như vậy, các mô hình kinh tế tập thể mới tồn tại và phát triển bền vững”. - Ông Ngô Đình Long, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hiệp Hòa

Trịnh Lan - Ngọc Tâm

Các tin mới:

22/9/2016
22/9/2016
22/9/2016
22/9/2016
22/9/2016
22/9/2016
22/9/2016
22/9/2016
22/9/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang