• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông nghiệp - cần sự vào cuộc của “4 nhà”

Nguồn tin:  Báo Bình Phước, 14/08/2016
Ngày cập nhật: 15/8/2016

Trong những năm qua, Bình Phước đã thực hiện liên kết “4 nhà” (nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà nông) giúp nông dân được tiếp cận giống cây - con mới có năng suất, chất lượng cao. Tuy nhiên, mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân và ngược lại vẫn khá lỏng lẻo, không gắn kết được lợi ích và trách nhiệm của các bên. Số doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ nông sản của tỉnh không nhiều dẫn đến tình trạng được mùa lại rớt giá khiến nông dân không yên tâm sản xuất.

Liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp hiện đại được khẳng định là ưu việt nhất hiện nay. Ảnh: Trại nuôi gà của hộ ông Đỗ Tiến Phi ở ấp 5, xã Minh Lập (Chơn Thành)

Cách trung tâm thị xã Đồng Xoài hơn 10km, Tổ hợp tác quýt đường xã Tân Thành (Đồng Xoài) có 10 thành viên, với tổng diện tích khoảng 28 ha. Năm 2015, tổ hợp tác sản xuất được 400 tấn quýt, doanh thu khoảng 7,2 tỷ đồng. Lượng quýt này được thương lái đến vườn thu mua rồi chuyển đi tiêu thụ ở các tỉnh, thành khác, số còn lại cung cấp cho người tiêu dùng tại địa phương. “Tuy nhiên, đầu ra của quýt đường vẫn chưa ổn định, giá bấp bênh, thương lái thường xuyên ép giá. Giá bán tại vườn chỉ bằng một nửa so với giá thị trường. Bên cạnh đó, việc chăm sóc, phòng và trị bệnh cho cây quýt còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến năng suất chưa ổn định. Do vậy, hơn bao giờ hết, nông dân mong ngành nông nghiệp sớm quy hoạch phát triển vùng trồng cây ăn trái tập trung, từng bước xây dựng vùng trồng theo hướng VietGAP; cần có sự liên kết chặt chẽ giữa người trồng quýt và doanh nghiệp thu mua. Có như vậy thì các tổ hợp tác trồng cây ăn trái như quýt đường Tân Thành mới phát triển bền vững” - bà Nguyễn Thị Sen, Tổ trưởng Tổ hợp tác quýt đường xã Tân Thành cho biết.

Tại thị xã Bình Long, cuối năm 2013, Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn được thành lập với 13 hộ, mỗi năm xuất bán khoảng 500 tấn gà. Trung bình mỗi hộ chăn nuôi từ 15.000 - 30.000 con. Ông Phan Văn Túy cho biết: Hầu hết thành viên trong tổ đều cần cù chịu khó, có kiến thức và kinh nghiệm nên những tiến bộ khoa học - kỹ thuật được áp dụng triệt để. Song vì chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều về thị trường nên khả năng kinh doanh, bán hàng của các hộ vẫn còn hạn chế, dẫn đến tìm mối tiêu thụ sản phẩm khó khăn. Phần lớn sản phẩm của tổ hợp tác được bán cho thương lái tự do nên giá không ổn định. Mặt khác, số hộ chăn nuôi tự phát còn nhiều dẫn đến áp lực dịch bệnh tăng cao. Chính vì vậy, để sản xuất nông nghiệp ổn định và phát triển bền vững thì sự liên kết trong sản xuất nông nghiệp hiện đại là giải pháp ưu việt nhất hiện nay. Trong đó, liên kết “4 nhà” được coi là vấn đề mấu chốt nhằm tạo chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn.

Để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp phải tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, thành lập các câu lạc bộ, hợp tác xã, trang trại quy mô lớn gắn kết chặt chẽ, đồng bộ từ khâu sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ đến nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm đem lại lợi nhuận cao, ổn định cho nông dân. Như vậy, xu thế phát triển tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại và bền vững của tỉnh là xây dựng thành công mô hình liên kết “4 nhà”. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất: Nông dân sản xuất cái gì, bán ở đâu, giá như thế nào chỉ được trả lời thỏa đáng khi có sự phân định rõ vai trò, nhiệm vụ của từng “nhà” trong mối liên kết. Việc “phân vai” rõ ràng cũng nhằm phát huy tổng lực các mối liên kết nói trên.

Lương Nghi

Các tin mới:

15/8/2016
15/8/2016
15/8/2016
15/8/2016
15/8/2016
15/8/2016
15/8/2016
15/8/2016
15/8/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang