• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Những triệu phú trên vùng đất bãi

Nguồn tin:  Báo Thái Bình, 10/05/2016
Ngày cập nhật: 11/5/2016

Bình Thanh (Kiến Xương, Thái Bình) có vùng đất bãi ven sông Hồng cấy lúa kém hiệu quả nhưng dưới bàn tay chăm chỉ, tinh thần dám nghĩ, dám làm của những người nông dân mà nay trở nên trù phú.

Gia trại của ông Bùi Văn Dư thu lãi gần 200 triệu đồng mỗi năm.

Cùng đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã, chúng tôi đến thăm gia trại của ông Bùi Văn Dư (thôn Đa Cốc). Gia trại rộng 2 mẫu với 1,3 mẫu mặt nước nuôi trồng thủy sản, diện tích còn lại xây dựng chuồng trại để chăn nuôi gia súc. Ông Dư cho biết: Từ năm 1996, dù cuộc sống còn khó khăn nhưng với quyết tâm làm giàu ngay trên quê hương, gia đình tôi đã huy động nguồn vốn tự có và vay mượn hơn nửa tỷ đồng để cải tạo mảnh đất này. Những năm đầu, do thiếu vốn, ít kinh nghiệm, lại bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết nên gia trại gặp rất nhiều khó khăn. Không nản chí, tôi tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản do Hội Nông dân xã tổ chức, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình thực tế, từ đó áp dụng vào gia trại của mình. Rồi gia trại bắt đầu cho thu nhập, những năm gần đây tôi thường xuyên nuôi 60 con lợn thịt, lợn nái và bò sinh sản, dưới ao thả cá truyền thống, ba ba thương phẩm. Tận dụng thời gian nông nhàn, tôi làm thêm dịch vụ cho thuê những vật dụng phục vụ việc hiếu, hỉ của nhân dân. Hàng năm, thu nhập từ gia trại và làm dịch vụ của gia đình khoảng 200 triệu đồng.

Là một trong những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện từ nhiều năm nay, gia đình anh Lê Văn Huyên (thôn Đa Cốc) cũng tham gia làm kinh tế trên vùng chuyển đổi ven sông Hồng từ năm 2004, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Gia trại của anh rộng 1,5ha, trong đó 2,5 mẫu nuôi thả cá, trên bờ nuôi từ 50 - 60 con lợn thịt, trồng 2 sào ớt xuất khẩu, 100 cây hòe thương phẩm và trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi. Năng động trong phát triển kinh tế, gia đình anh còn thường xuyên thu mua cá, tôm từ các trang trại, gia trại nuôi trồng thủy sản trong vùng để cung cấp cho các chợ đầu mối. Thời gian tới, gia đình anh sẽ tiếp tục đầu tư cải tạo gia trại, bên cạnh việc nuôi thả cá truyền thống sẽ đưa vào nuôi các giống cá đặc sản cho hiệu quả kinh tế cao.

Gia trại của gia đình ông Dư, anh Huyên chỉ là 2 trong 43 trang trại, gia trại cho hiệu quả kinh tế cao do những người nông dân làm chủ ở xã Bình Thanh. Đồng chí Đoàn Trọng Tài, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Diện tích đất bãi ven sông Hồng của Bình Thanh thường hay bị ngập nước do thủy triều lên xuống và ảnh hưởng của mưa lũ, mỗi năm người dân chỉ trồng được một vụ lúa nhưng thu nhập rất bấp bênh vì năng suất chỉ đạt 50%. Trước thực tế đó, xã đã quyết định chuyển đổi vùng đất bãi tạo điều kiện cho người dân đầu tư xây dựng trang trại, gia trại trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Nhiều hộ đã mạnh dạn đăng ký ra vùng chuyển đổi, đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế vào nuôi trồng. Hiện toàn xã có 46 gia đình tham gia phát triển kinh tế trên vùng chuyển đổi với diện tích 71ha. Để hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh, Hội đã tín chấp giúp cho hội viên vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tổng dư nợ 3,467 tỷ đồng cho 197 hội viên vay); mỗi năm tổ chức khoảng 5 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cung ứng hàng chục tấn phân bón trả chậm; phối hợp với các trường dạy nghề tổ chức tập huấn dài hạn và cấp chứng chỉ cho hội viên. Để tạo động lực vươn lên phát triển kinh tế, hàng năm, Hội đều tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua bình xét, năm 2015 có 87% hộ nông dân trong diện đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi 3 cấp, trong đó: cấp tỉnh đạt 25%, cấp huyện đạt 30%, còn lại là cấp xã. Thông qua các hoạt động phát triển kinh tế, đời sống của người nông dân nâng lên rõ rệt, hiện nay 80% số hộ có mức sống giàu, khá, chỉ còn 3 hộ nghèo, nhiều hộ đã trở thành triệu phú trên mảnh đất quê hương.

Thanh Huyền

Các tin mới:

11/5/2016
11/5/2016
11/5/2016
11/5/2016
11/5/2016
11/5/2016
11/5/2016
11/5/2016
11/5/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang