• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phát triển trang trại gắn với xây dựng nông thôn mới ở Gia Bình (Bắc Ninh)

Nguồn tin:  Báo Bắc Ninh, 21/04/2016
Ngày cập nhật: 25/4/2016

Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai, nguồn lao động, những năm gần đây, huyện Gia Bình (Bắc Ninh) đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại, hình thành các vùng sản xuất và chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh trên thị trường, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Một ngày tháng 4, chúng tôi có dịp về mảnh đất Gia Bình. Men theo tuyến đê sông Đuống, qua các xã Giang Sơn, Song Giang, Đại Lai, Thái Bảo… đâu đâu cũng phủ kín màu xanh ngút ngàn của những vườn cây, ao cá, trang trại chăn nuôi trù phú.

Bên ấm trà nóng, anh Phạm Văn Tùng, chủ khu trang trại rộng hơn 20ha tại thôn Huề Đông (xã Đại Lai) phấn khởi cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, việc phát triển sản xuất chăn nuôi có nhiều thuận lợi. Từ năm 2012, gia đình đứng ra đấu thầu 20ha đất bãi, đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi hơn 1.000 lợn thịt kết hợp đào ao, thả cá và trồng rau xanh, cây ăn quả. Nhờ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến cộng với việc chăn nuôi tập trung nên vật nuôi phát triển tốt, hạn chế các vấn đề về dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Sau khi trừ chi phí, khu trang trại cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động địa phương với mức lương bình quân 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Từ thành công của gia đình, nhiều hộ dân đến học hỏi kinh nghiệm, phát triển các mô hình trang trại, gia trại cho hiệu quả kinh tế cao.

Theo ông Trần Danh Thuận, Chủ tịch UBND xã Đại Lai, nhằm khuyến khích người dân phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại nâng cao thu nhập, xã phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao KHKT trong sản xuất, chăn nuôi; tạo điều kiện cho bà con nông dân vay vốn ngân hàng, chuyển đổi ruộng trũng, đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản theo quy định… Thực tế cho thấy, sự phát triển của các mô hình kinh tế trang trại, gia trại từng bước khẳng định vị trí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, giải quyết được những vấn đề mà kinh tế hộ gia đình trước đây khó thực hiện được như: Việc áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất hàng hoá; xây dựng mối liên kết trong sản xuất, chủ động tiếp cận thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm… Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 30 triệu đồng/người/năm. Đại Lai cũng là một trong 4 xã của huyện Gia Bình cán đích chương trình xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, những năm qua hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất của huyện Gia Bình được nâng cấp, sửa chữa. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 17 triệu đồng năm 2010 lên 30 triệu đồng năm 2015. Toàn huyện hiện có 500 trang trại, gia trại với thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng/mô hình/năm. Trong đó có 64 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 43 trang trại đạt doanh thu bình quân từ 750 triệu đồng/năm trở lên. Các mô hình này góp phần nâng giá trị trên ha chăn nuôi của huyện từ 158,4 triệu đồng năm 2010 lên hơn 200 triệu đồng năm 2015; giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn. Đến nay, huyện Gia Bình có 4 xã đạt 19/19 tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM là Nhân Thắng, Bình Dương, Đại Lai, Cao Đức, các xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí trở lên.

Ông Bùi Thế Sẫm, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Gia Bình đánh giá: Các mô hình trang trại, gia trại đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình và đóng góp chung vào sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, quy mô của các mô hình hiện nay phần lớn còn nhỏ, số trang trại có quy mô tương đối lớn chưa nhiều. Việc liên kết, hợp tác để tổ chức chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa các trang trại còn chưa chặt chẽ. Việc tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do nhiều nguyên nhân, trong đó có phần hạn chế của chủ trang trại trong việc lập dự án, phương án vay vốn và chưa tạo được uy tín trong việc quản lý sử dụng vốn vay.

Để tháo gỡ những vướng mắc trong việc phát triển trang trại, gia trại hiện nay, huyện Gia Bình đề ra một loạt các giải pháp đồng bộ về đất đai, vốn, thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chất lượng lao động. Theo đó, huyện từng bước thực hiện chuyển đổi diện tích đất lúa sang trồng rau, cây ăn quả chuyên canh theo định hướng của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; lập quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp; tăng cường mời gọi doanh nghiệp, đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch theo chuỗi giá trị, từ sản xuất giống, thức ăn, đến chế biến, tiêu thụ. Qua đó đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị trên một diện tích sản xuất, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Việt Anh

Các tin mới:

25/4/2016
25/4/2016
25/4/2016
25/4/2016
25/4/2016
25/4/2016
25/4/2016
25/4/2016
25/4/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang