• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Điểm tựa vững chắc của nông dân

Nguồn tin:  Báo Phú Yên, 15/03/2016
Ngày cập nhật: 16/3/2016

Ông Phạm Ngọc Hoàng với mô hình nuôi rùa nước - Ảnh: H.NHƯ

Được thành lập từ năm 2013, đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, đã quy tụ được nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có hiểu biết về khoa học kỹ thuật, có kinh nghiệm sản xuất để cùng trao đổi nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Nơi hội tụ “đại gia nông dân”

Ở thị trấn Hai Riêng, đa số người dân sống bằng sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ chuyên về trồng cây ăn trái, cây công nghiệp và chăn nuôi. Chính vì vậy, thị trấn đã thành lập CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Ông Nguyễn Hải, Chủ nhiệm CLB này, chia sẻ: CLB hình thành đến nay đã được 3 năm, sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần. Hiện CLB có 60 hội viên ở các khu phố trong thị trấn. Đa số họ đều là những nông dân được bình chọn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh và huyện trong nhiều năm.

Anh Võ Minh Tuấn ở khu phố 10 là một trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, là thành viên của CLB. Anh Tuấn cho biết: Gia đình tôi trồng hơn 2,5ha cam. Mỗi năm, vườn cam cho thu hoạch trên 10 tấn cam, nhiều cây cho quả với năng suất trên 1,5 tạ/cây, bình quân 4 quả/kg. Sau khi trừ chi phí đầu tư phân, thuốc… tôi lãi trên 260 triệu đồng/năm từ vườn cam này. Nhờ đó, đời sống kinh tế gia đình khá lên rất nhiều.

Một trong những “đại gia nông dân” cũng đang sinh hoạt trong CLB là ông Phạm Ngọc Hoàng ở khu phố 4. Ông được xem là nông dân nắm tiền tỉ trong tay nhờ nghề nuôi rùa nước. Trang trại của ông hiện có 272 con rùa nước. Theo ông Hoàng, mỗi con rùa nước trưởng thành có giá từ 50 - 60 triệu đồng. Đây là giống rùa quý, được ông lai giống từ tự nhiên. Mỗi con rùa nước (khoảng 5 năm tuổi) sẽ nặng từ 2 - 3kg. Với số rùa hiện có, ông Hoàng ước tính sở hữu đến vài tỉ đồng.

Không chỉ có anh Tuấn, ông Hoàng mà CLB còn đang quy tụ rất nhiều “đại gia nông dân” với các mô hình trồng trọt hiệu quả như anh Đàm Văn Lanh trồng mía cao sản cho năng suất cao, anh Huỳnh Văn Siệt chuyên trồng tiêu mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm…

Nhiều hình thức tương hỗ

Ông Nguyễn Hải cho biết: Tham gia CLB, các hội viên có điều kiện chia sẻ, tiếp thu kinh nghiệm sản xuất để phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Bên cạnh đó, Ban chủ nhiệm CLB còn liên hệ với các đầu mối cung cấp giống, phân bón, thương lái uy tín để nhập giống, vật tư sản xuất cho nông dân, tránh tình trạng nông dân bị ép giá. Mục đích chính của CLB là giúp người dân thị trấn phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng bằng sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, CLB còn là cầu nối để bà con tổ chức tham quan trang trại lẫn nhau cũng như trang trại nơi khác.

Anh Võ Minh Tuấn là một trong những người tham gia CLB từ những ngày đầu tiên thành lập. Đây là nơi để những nông dân như anh có thể chia sẻ, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Nhờ đó, việc trồng cam của gia đình anh cũng phát triển hơn rất nhiều. Vượt qua bao khó khăn ban đầu, đến nay, sau 7 năm trồng, cả vườn cam của gia đình anh Võ Minh Tuấn đã phát triển, năng suất thu hoạch tăng dần. Anh Tuấn chia sẻ: “Vì chúng tôi trồng cam với phương châm sạch, ngon, ngọt và bảo đảm chất lượng, nên mặc dù nhiều lúc giá cao hơn thị trường nhưng người dân vẫn thích mua. Ngoài việc chăm sóc cây trồng, hàng ngày, tôi còn tổ chức cho bà con trong vùng tới tham quan vườn cam. Bên cạnh đó, tôi cũng tự nhân giống cây để trồng và cung cấp giống, kỹ thuật trồng cho những hộ có nhu cầu.

Không chỉ là nơi sinh hoạt, trao đổi mà CLB còn là trung tâm tư vấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi của nhiều hộ dân trong thị trấn. Ông Nguyễn Hải cho biết thêm: Ngay bản thân tôi khi tham gia CLB cũng đã được học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm của các thành viên. Đa số bà con ở đây đều chuyển hướng trồng mía thâm canh. Với phương pháp chăm sóc, bón phân đúng quy trình kỹ thuật, năng suất mía hiện nay đạt từ 60 - 80 tấn/ha. Tôi đã trồng mía với mô hình trên trong 8 vụ liên tục và hiệu quả kinh tế đạt cao nên nhiều người dân đã rủ nhau trồng mía cao sản bằng phương pháp mới này. CLB cũng tổ chức thành lập một quỹ riêng, sẵn sàng hỗ trợ các thành viên lúc gặp khó khăn trong trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, CLB còn là cầu nối giới thiệu các nguồn vốn để bà con tiếp cận, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, thành viên trong CLB không ngừng tăng lên, đời sống của thành viên cũng được nâng lên đáng kể.

Những năm qua, CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thị trấn Hai Riêng đã thực sự phát huy hiệu quả, là điểm tựa vững chắc để nông dân thị trấn cùng nhau đưa kinh tế gia đình cũng như địa phương phát triển đi lên. Đây là một mô hình hay, một sáng kiến mới giúp nhau phát triển sản xuất, cần được nhân rộng. (Bà Hồ Thị Hà, Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng)

NHƯ THANH

Các tin mới:

16/3/2016
16/3/2016
16/3/2016
16/3/2016
16/3/2016
16/3/2016
16/3/2016
16/3/2016
16/3/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang