• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Giá heo hơi tăng, người chăn nuôi vẫn dè dặt tái đàn

Nguồn tin: Báo Tây Ninh, 07/06/2023
Ngày cập nhật: 8/6/2023

Khoảng một tháng trở lại đây, giá heo hơi xuất chuồng tăng trở lại, dao động 58.000 - 60.000 đồng/kg, người nuôi có lãi, nhưng nhiều hộ chăn nuôi vẫn dè dặt trong việc tái đàn vì giá thức ăn chăn nuôi còn ở mức cao.

Từ cuối năm 2022 đến đầu tháng 5.2023, giá heo thịt xuất chuồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh liên tục giảm, thấp hơn giá thành sản xuất, khiến người chăn nuôi lao đao vì thua lỗ. Tuy nhiên, khoảng một tháng trở lại đây, giá heo hơi xuất chuồng tăng trở lại, dao động 58.000 - 60.000 đồng/kg, người nuôi có lãi, nhưng nhiều hộ chăn nuôi vẫn dè dặt trong việc tái đàn vì giá thức ăn chăn nuôi còn ở mức cao.

Người chăn nuôi phấn khởi vì giá heo tăng trở lại.

Người nuôi phấn khởi vì thoát lỗ

Theo nhiều thương lái thu mua heo trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, giá heo hơi từ 50.000 - 53.000 đồng/kg, khiến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ liên tục thua lỗ, nhiều hộ giảm đàn hoặc treo chuồng, các trang trại lớn cũng cắt giảm số lượng do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Nguồn cung thịt heo hiện không đủ cho thị trường dẫn đến việc giá heo hơi bật tăng thời gian gần đây.

Những ngày qua, chị Ngân, ngụ ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu liên tục nhận cuộc gọi của các thương lái thu mua heo trên địa bàn “năn nỉ” chị bán bầy heo thịt 12 con, nhưng chị vẫn chưa muốn bán, một phần vì trọng lượng của heo khoảng 85-90kg/con, phần chị muốn chờ giá heo hơi tăng lên trên 60.000 đồng/kg mới xuất bán.

Chị Ngân cho biết, hiện đàn heo của gia đình có khoảng 25 con, gồm 12 con heo thịt, 11 con heo con và 2 con heo nái. Mỗi ngày, đàn heo tiêu thụ gần 2 bao cám thức ăn hỗn hợp, tổng chi phí trên 800.000 đồng, để tiết giảm, gia đình vớt lục bình về băm, trộn với cám để cho heo ăn vào cử trưa. Theo chị Ngân, với đà tăng giá từ đầu tháng 5 đến nay, chị hy vọng, giá heo hơi có thể đạt mốc từ 60.000 đến 65.000 đồng/kg, với mức giá trên, người chăn nuôi mới có lãi.

Vừa mới xuất bán 14 con heo thịt gần 90 triệu đồng, ông Tấn, ngụ ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành cho biết, thời gian qua, giá heo liên tục xuống thấp, có lúc chỉ 47.000 đồng/kg, người nuôi lỗ trung bình 500.000 đồng/con.

Hiện tại heo hơi có giá 58.000 đồng/kg, loại chất lượng hơn từ 59.000 - 60.000 đồng/kg. Ông hy vọng mức giá này được duy trì hoặc tăng cao hơn trong thời gian từ nay đến cuối năm để người chăn nuôi thu hồi vốn.

Theo ông Tấn, hiện tại gia đình ông còn khoảng 30 con heo thịt, trọng lượng ước chừng 60 kg/con, nếu trong thời gian tới, giá heo vượt mốc 60.000 đồng/kg, ông sẽ trả được hết số tiền còn thiếu đại lý thức ăn chăn nuôi.

Người chăn nuôi chưa mạnh dạn tái đàn

Giá heo bật tăng sau thời gian dài giảm mạnh, người chăn nuôi rất phấn khởi, thế nhưng nhiều người vẫn còn lo lắng, chưa mạnh dạn tái đàn.

Bà Huỳnh Thị Thu Nga, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành có thâm niên gần 20 năm theo nghề chăn nuôi heo cho biết, mặc dù giá heo thời gian gần đây đã tăng trở lại, nhưng yếu tố thị trường vẫn chưa ổn định, nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động lớn tại các khu công nghiệp liên tục cắt giảm lao động, sức mua chưa tăng. Việc giá heo tăng như hiện nay là chưa bền vững.

Bên cạnh đó, hiện nay, giá thức ăn chăn nuôi vẫn còn ở mức cao, đẩy giá thành chăn nuôi tăng cao, trung bình giá bán heo xuất chuồng phải trên 52.000 đồng/kg người nuôi mới hoà vốn. Đồng thời, nguy cơ dịch tả heo châu Phi quay lại là rất lớn, chính vì vậy, gia đình bà vẫn chưa tính đến chuyện tái đàn.

Theo ông Sơn, ngụ ấp Phước Đông, xã Long Phước, huyện Bến Cầu, hơn 1 năm qua, chuồng nuôi heo của gia đình ông phải bỏ trống vì giá heo xuống thấp, chi phí chăn nuôi tăng cao, thua lỗ triền miên nên ông phải ngưng nuôi.

Hiện, giá heo đã tăng gần 20% so với trước đây nên gia đình ông vệ sinh, sửa sang lại chuồng sẵn sàng tái đàn. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa, ông sẽ thả nuôi 10 con giống. Tuy nhiên, ông Sơn cũng không giấu nỗi lo lắng trong khi giá thức ăn chăn nuôi chưa giảm, giá heo chỉ cần nhích xuống một chút, người chăn nuôi sẽ thua lỗ, vì vậy ông không dám nuôi nhiều như trước đây.

Theo một số thương lái, tại thời điểm này, giá có tăng nhưng nhiều trại không còn heo để bán. Trong khi đó, giá heo giống lại đang tăng hằng tuần, hiện ở mức gần 1,3 - 1,5 triệu đồng/con (7-10kg). So với tháng trước tăng gần 100.000 đồng/con. Trước sự bấp bênh của thị trường nên nhiều người chăn nuôi chưa mạnh dạn tái đàn.

Đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Hiện có trên 9.700 con trâu; 103.000 con bò; 240.200 con heo và 9.100.000 con gia cầm.

Cơ cấu chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô trang trại tập trung, bảo đảm an toàn sinh học. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 73 cơ sở chăn nuôi được cấp chứng nhận VietGAHP (26 cơ sở chăn nuôi gà, 41 cơ sở chăn nuôi heo, 4 cơ sở chăn nuôi bò, 1 cơ chăn nuôi cá và 1 cơ sở nuôi ba ba).

Giá heo hơi tại một số trang trại lớn khoảng 59.000 đồng/kg, tăng thêm khoảng 2 ngàn đồng/kg so với đầu tuần trước. Giá heo hơi ngoài thị trường cũng dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg. Đây là mức tăng cao nhất từ đầu năm đến nay. Với mức giá này, người chăn nuôi nông hộ có lãi, các công ty, doanh nghiệp chăn nuôi theo chuỗi khép kín, tiết kiệm chi phí có lợi nhuận cao hơn.

Nguyên An

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang