• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lan hồ điệp nuôi cây giống ở Ninh Thuận, nở hoa ở Đà Lạt

Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 24/08/2022
Ngày cập nhật: 26/8/2022

Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt Phan Thanh Sang cùng với các hội viên đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà kính, nhà lưới hiện đại để canh tác lan hồ điệp từ cây con đến giai đoạn trưởng thành ở vùng xứ nóng xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, sau đó chuyển về Đà Lạt và vùng phụ cận với môi trường khí hậu mát dịu để chăm sóc ra hoa chậu thương phẩm.

Trang trại lan hồ điệp của ông Phan Thanh Sang giải quyết việc làm thường xuyên cho 50 lao động xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Chúng tôi đến trang trại lan hồ điệp của Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt Phan Thanh Sang tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận khi tuổi cây giống bước sang giai đoạn phát triển trưởng thành trong nhà kính. Trang trại ở đây quy mô diện tích 12 ha, trong đó gồm 4 ha nhà kính phân bổ thành 2 khu vực chăm nuôi cây giống lan hồ điệp theo từng giai đoạn khác nhau. Còn lại 8 ha trồng cây ăn trái xứ nóng kết hợp với chăn nuôi cừu và thiết kế xây dựng các công trình hồ nước, đường hoa, góp phần tôn tạo cảnh quan môi trường nông thôn. Trong từng khu vực nhà kính chăm nuôi cây giống lan hồ điệp lúc này đều thực hành theo quy trình khép kín. Cụ thể gồm các khu vực tập kết cây giống lan hồ điệp cấy mô vừa nhập khẩu từ Đài Loan về; phối trộn giá thể đưa vào chiếc chậu nhỏ để trồng từng cây cấy mô; tưới tự động phun sương, phun mưa theo từng giai đoạn sinh trưởng của từng luống cây; điều khiển nhiệt độ, ánh sáng với 3 lớp lưới đóng- mở trên trần nhà kính… “Trung bình diện tích mỗi nhà kính 1.000 m2 xây dựng hoàn thành theo công nghệ hiện đại của châu Âu và Israel, trang trại chúng tôi đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng theo giá hiện hành. Tương ứng với chăm nuôi 100.000 cây giống lan hồ điệp từ giai đoạn tách cây cấy mô, đưa ra vườn trồng trên giá thể đến giai đoạn trưởng thành trước khi chuyển về Đà Lạt, các huyện phụ cận chăm sóc, thu hoạch hoa chậu thương phẩm…”, chủ nhân Phan Thanh Sang cho biết.

Theo đó, toàn bộ nguồn giống lan hồ điệp cấy mô của trang trại Phan Thanh Sang đều được nhập khẩu từ 3 công ty Đài Loan giữ bản quyền, tất cả khoảng 100 màu sắc hoa đặc trưng khác nhau. Trước khi nhập khẩu về trang trại, cây giống lan hồ điệp đã qua 2 giai đoạn chọn đỉnh sinh trưởng cấy mô, tách từng cây cấy mô đưa vào trồng trên hộp nhựa đựng giá thể với thời gian khoảng 8 tháng. Cộng với 15 - 18 tháng chăm nuôi ở vùng khí hậu xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận và khoảng 3 - 4 tháng chăm sóc tại Đà Lạt hoặc vùng phụ cận mới xuất vườn bán đồng loạt hoa chậu vào thời điểm đón năm mới dương lịch và âm lịch, trong đó chiếm phần lớn xuất khẩu thành công trở lại nơi sản xuất và cung cấp giống là vùng lãnh thổ Đài Loan.

Cũng theo chủ nhân Phan Thanh Sang, khí hậu, nhiệt độ hàng ngày của xứ nóng ở xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận rất thích hợp giai đoạn nuôi cây giống lan hồ điệp trưởng thành với bộ rễ phát triển khỏe mạnh, hấp thu dinh dưỡng tốt. Chuyển lên Đà Lạt và các huyện phụ cận tiếp tục chăm sóc cho ra hoa mỗi chậu từ 1 - 2 cành cứng cáp, hoa nở rừng cánh dày, màu sắc đa dạng và rực rỡ, giữ độ tươi lâu ngày. Qua tính toán nuôi giống lan hồ điệp từ trong vườn ươm cây cấy mô đến khu vườn trưởng thành trong nhà kính ở vùng khí hậu xứ nóng xã Lâm Sơn đã giảm đáng kể chi phí đầu tư so với tại vùng khí hậu ôn đới Đà Lạt và huyện phụ cận vì phải trang bị hệ thống máy sưởi, tăng thêm tiền sử dụng điện năng. Điều ý nghĩa hơn nữa là trang trại nuôi giống cây lan hồ điệp của Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt Phan Thanh Sang đã tiếp nhận 50 lao động ở xã Lâm Sơn vào làm việc ổn định hàng năm với mức lương khá so với mặt bằng thu nhập chung của người nông dân tại địa phương này.

Ông Thái Quang Mận - Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn đánh giá, trang trại của anh Phan Thanh Sang là 1 trong 3 trang trại trồng lan hồ điệp công nghệ cao thành công của hội viên Hiệp hội Hoa Đà Lạt, góp phần tạo việc làm cho lao động tại địa phương, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. UBND xã Lâm Sơn thường xuyên tổ chức cho nông dân địa phương đến các trang trại lan hồ điệp ở đây tham quan, học hỏi quy trình kỹ thuật sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ để có thể áp dụng phù hợp với điều kiện đất đai, vốn đầu tư, nguồn lao động của mình.

VĂN VIỆT

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang