• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ðưa hoa cúc lên điện toán đám mây

Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 17/01/2019
Ngày cập nhật: 18/1/2019

Tiếp cận với công nghệ kết nối internet vạn vật, Làng hoa Thái Phiên, Ðà Lạt bắt đầu xuất hiện các quy trình đưa hoa cúc lên dữ liệu điện toán đám mây để quản lý, chăm sóc theo các chế độ tự động thông minh, mở ra hướng đột phá công nghệ cao trong sản xuất rau, hoa quy mô hộ gia đình.

Nhà nông Lê Văn Hải với thiết bị đưa hoa cúc lên điện toán đám mây ở Làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt. Ảnh: V.V

Giữa tháng 1/2019, phóng viên tiếp cận với 1 ha hoa cúc ứng dụng công nghệ thông tin điều khiển tưới tự động ở khu vực “vùng sâu” của Làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt. Chủ vườn Lê Văn Hải (một nông dân sản xuất giỏi toàn quốc nhiều năm liền) cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh (smartphone) và kiểm tra độ ẩm của đất, nhiệt độ trong nhà kính, độ ẩm không khí, dự báo thời tiết… để lập trình mặc định chế độ tưới nước, bón phân trong chu kỳ 3 ngày tới. Đây là chiếc điện thoại đã cài đặt phần mềm kết nối mạng internet, hàng ngày tự động lưu giữ toàn bộ nhật ký chăm sóc lên dữ liệu điện toán đám mây. Trước đó vào giữa năm 2016, được sự hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật của ngành Nông nghiệp Lâm Đồng, khu vườn chuyên canh hoa cúc trên 1 ha của anh Lê Văn Hải được lắp đặt bộ điều khiển tự động tưới nước kết hợp với bón phân nhỏ giọt, xây dựng thành mô hình để đúc kết nhân rộng trên địa bàn. Là một nông dân luôn tích cực tự nghiên cứu, xây dựng phòng cấy mô và khu vườn ươm khép kín sản xuất hơn 10 giống hoa cúc sạch bệnh từ 15 năm về trước, anh Hải đã nhanh chóng hợp tác đóng góp 50% vốn đối ứng, đồng thời bố trí, định vị trở lại toàn bộ hệ thống đường ống dẫn nước, bể chứa nước, béc phun, dây dẫn điện, đèn chiếu sáng… trong căn nhà kính mô hình sản xuất 1 ha hoa cúc thương phẩm vừa nêu.

Cụ thể, ở từng công đoạn thiết kế lắp đặt mới kết hợp tận dụng và thay thế đầy đủ thiết bị phục vụ sản xuất trên 1ha hoa cúc chuyên canh, anh Hải cho biết: “Trước hết tiến hành nâng cấp 1 chiếc giếng đào sâu 60 m lấy nước với tổng kinh phí 35 triệu đồng. Tiếp theo gồm đầu tư khoảng 30 triệu đồng xây bể chứa nước, 150 triệu đồng hệ thống ống dẫn nước và béc phun, 25 triệu đồng đường dây dẫn điện, 12 triệu đồng bóng điện thắp sáng…”. Toàn bộ dây chuyền vận hành này từ tháng 5/2016 trở về trước, nông dân Lê Văn Hải phải bố trí mỗi ngày 3 nhân công lao động trên diện tích 1 ha vườn hoa cúc, thao tác bằng tay bật công tắc tắt - mở tưới nước, bón phân. Theo đó, với thời vụ hoa cúc trên dưới 100 ngày thì giai đoạn cây con sau 30 ngày xuống giống trồng cần canh trực tưới bằng béc phun liên tục 15 phút/ngày. Đến giai đoạn hoa cúc trưởng thành kéo dài khoảng 60 ngày sau, cứ 3 ngày tưới 1 lần kéo dài đến 30 phút. Bên cạnh đó, còn phải bón phân bằng tay rải đều dưới từng hàng gốc cây hoa cúc; một nhân công trực tiếp bón phân 4 lần mỗi vụ trên khu vực 1.000 m2 sản xuất.

Chuyển sang điều khiển thiết bị tự động bằng điện thoại thông minh hoặc bằng remote khoảng cách hàng trăm mét, chủ vườn Lê Văn Hải hàng ngày chỉ bố trí 1 nhân công thăm vườn hoa cúc 1ha vào đầu giờ buổi sáng và cuối giờ buổi chiều, chủ yếu nhằm theo dõi về diễn biến sinh trưởng của cây, dự báo những mầm bệnh có thể phát sinh gây hại để áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời. “Ưu việt trước hết đối với việc áp dụng công nghệ thông tin tự động điều khiển và lưu dữ liệu chăm sóc hoa cúc trên điện toán đám mây để theo dõi, làm cơ sở đưa ra các giải pháp tưới nước, bón phân với liều lượng thích hợp và đạt hiệu quả cao nhất, trong đó chất lượng hoa cắt cành thu hoạch với tỷ lệ đồng đều khá cao. Và đặc biệt đã tiết kiệm rất nhiều thời gian trong ngày. Vì có thể vừa chăm sóc hoa cúc thương phẩm trên điện thoại thông minh, vừa điều hành phòng cấy mô và vườn ươm cây giống trên tổng diện tích 4 ha của hộ gia đình chúng tôi tại Làng hoa Thái Phiên…”, chủ nhân Lê Văn Hải chia sẻ.

Hiện tại có nhiều hộ nông dân ở Làng hoa Thái Phiên đến tham khảo mô hình đưa hoa cúc lên điện toán đám mây của anh Lê Văn Hải, qua đó lên kế hoạch ứng dụng trên diện tích nhà kính của mình. Những năm tới đây, anh Hải tiếp tục tính toán đến việc đầu tư mở rộng các thiết bị kết nối internet tự động điều hòa nhiệt độ, ánh sáng ban ngày, thắp đèn điện ban đêm, tăng - giảm chế độ tưới nước, bón phân, phòng trừ bệnh hại bằng biện pháp sinh học... đối với hoa cúc chuyên canh trên từng hàng cây, luống cây và từng diện tích nhà kính của mình.

VĂN VIỆT

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang