• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bắt “ông cọp” chuyên ăn gà, vịt

Nguồn tin: Báo An Giang, 22/07/2016
Ngày cập nhật: 26/7/2016

Liên tục trong nhiều ngày qua, tại huyện cù lao Chợ Mới, tỉnh An Giang xuất hiện tin đồn: “Ông cọp” chuyên ăn gà, vịt xuất hiện. Thế nhưng, qua tìm hiểu của phóng viên, “ông cọp” chính là một cá thể mèo rừng, bị người dân xã Mỹ Hiệp “thu phục” trong một lần đột nhập vào nhà dân ăn trộm gà…

Mèo rừng do người dân xã Mỹ Hiệp bắt

Con mèo dài khoảng 6 - 7 tấc, nặng hơn 4kg, có đầy đủ những đặc điểm của giống mèo cá, như: Tai ngắn, có 2 vệt sáng từ mắt đến tai, bộ lông ngắn, hơi thô, có nhiều đốm nhỏ thẫm mờ dọc sườn, đuôi ngắn, xám sẫm, có đốm đen từ gốc đến mút đuôi…

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp Võ Phương Thanh xác nhận: “Con vật nhìn giống “cọp con”, “đột nhập” vô nhà của anh Mai Thanh Tùng (ấp Trung Châu) ăn gà, bị người dân đập xỉu, nên bắt được. Tôi nghe nói có người đòi mua giá chục triệu đồng, để làm thịt bán nhà hàng, nhưng gia đình anh Tùng không đồng ý bán…”.

Mùng lưới nuôi gà, nơi mèo rừng vô trộm gà

Ông Mai Thanh Tùng kể: “Cách đây 6 ngày, khi tôi đang ngồi ngoài vườn, thì thấy “ông cọp” đang nhảy nhảy trong lưới bao quanh nuôi gà. Thấy con vật lạ, nên tôi tri hô hàng xóm đến vây bắt. “Ông cọp” hung dữ lắm, cả đám người vờn cả tiếng đồng hồ mới tóm được. Từ lúc bị bắt đến giờ, “ông cọp” ăn toàn thịt sống”.

Một người dân xã Mỹ Hiệp, cho biết: “Khoảng một năm nay khu vực ấp Trung Châu thường xuyên mất gà, vịt, hàng xóm nghi kỵ nhau, nay bắt được “thủ phạm”, nguyên nhân đã được lý giải…”.

Người dân hiếu kỳ đến xem mèo rừng

Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang Trần Phú Hòa, khẳng định: ”Đây chắc chắn là con mèo rừng bình thường, không phải là mèo quý hiếm trong sách đỏ như đồn đoán. Qua thông tin của người dân, Chi cục Kiểm lâm An Giang và Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh đã làm việc với ông Tùng, yêu cầu giao cho ngành chứng năng tiếp nhận, thả về rừng, nhưng ông không đồng ý, nên ngành chức năng đã cho làm cam kết không được bán, di chuyển, nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật…”.

Đây là loại mèo rừng bình thường

Từ năm 2011 đến nay, Chi cục Kiểm lâm An Giang đã tiếp nhận 4 cá thể mèo rừng tương tự con mèo người dân Mỹ Hiệp bắt, để thả về rừng tránh bị con người săn bắt.

HẠNH CHÂU

Các tin khác

27/12/2016
27/12/2016
16/12/2016
10/12/2016
2/12/2016
1/12/2016
1/12/2016
29/11/2016
28/11/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Các tin cũ: năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang