Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 03/10/2016
Ngày cập nhật:
5/10/2016
Mấy năm trở lại đây, mực nước lũ ở các sông vùng đầu nguồn An Giang ở mức thấp. Vì vậy, nhiều làng nghề phục vụ mùa nước nổi ở An Giang đang gặp khó khăn về đầu ra, thậm chí phải tạm ngừng sản xuất...
Hằng năm, vào mùa cao điểm từ tháng 7 âm lịch, các nghề đón mùa nước nổi ở ngoại thành Long Xuyên rất nhộn nhịp. Nhưng, những năm gần đây lũ nhỏ, người dân trong các làng nghề đang gặp khó vì sản phẩm tiêu thụ ít.
Làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa có tiếng ở Long Xuyên và đã tồn tại cách đây trên trăm năm. Làng nghề có hơn 200 hộ tham gia sản xuất chủ yếu là lưỡi câu cá sông và cá biển. Sản phẩm được tiêu thụ mạnh tại thị trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ... Đặc biệt, sản phẩm của làng nghề còn xuất sang các nước Campuchia và Thái Lan. Nhưng theo ông Trần Văn Be, một người có thâm niên trong nghề lưỡi câu Mỹ Hòa, mấy năm gần đây, đặc biệt từ năm 2012 trở đi, lũ nhỏ nên thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp hơn 2/3, nhất là thị trường nội địa.
Những chiếc lọp cá linh vẫn treo lên sàn nhà cho đến khi có nước lớn.
Nghề đóng xuồng của các hộ dân xã phường Mỹ Hòa cũng đang lao dốc. Nguyên nhân là do nhiều địa phương trong vùng ĐBSCL đã lên đê bao sản xuất 3 vụ. Lũ không tràn được lên đồng, người dân không thể mưu sinh nên sức tiêu thụ sản phẩm cũng giảm đáng kể. Ông Trần Văn Tuấn, làm nghề đóng xuồng trên 30 năm ở Mỹ Hòa cho biết: "Hiện nay, cơ sở tôi chỉ hoạt động cầm chừng để giữ mối. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cơ sở cũng đóng cửa thôi!". Thị trường của Tổ hợp tác sản xuất dầm, chèo ở Mỹ Thạnh cũng ngày càng bị thu hẹp dần. Trước đây, Tổ hợp tác có 32 hộ thì nay chỉ còn lại 7 hộ sản xuất. Các hộ khác đã chuyển đổi ngành nghề, đi Bình Dương hoặc TP Hồ Chí Minh để kiếm sống. Ông Lê Văn Tiến, thành viên tổ hợp tác chia sẻ: "1 cây dầm bán lời được chỉ có 5.000 đồng, 1 cây chèo lời chỉ 10.000 đồng. Mặc dù có lời vậy nhưng chúng tôi chỉ duy trì sản xuất ở mức trung bình, làm nhiều hơn không có đầu ra!".
Nghề đóng xuồng đang lao đao vì lũ cạn.
Từ năm 2013 đến nay, nước lũ không về, các hộ làm lợp cá linh ở tổ hợp tác sản xuất lợp cá linh xã Phước Hưng (huyện An Phú, tỉnh An Giang) "treo bổn nghệ" chờ con nước. Theo ông Nguyễn Văn Tòng, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất lọp cá linh, hiện nay đã vào cao điểm nhưng nước lũ chưa về nên không ai dám sản xuất. "Mùa nước nổi được xem là mùa làm ăn của người cồn Cóc. Cứ độ này hằng năm, tụi tui tất bật lo cho thời vụ. Mỗi một mùa nước, nhà nào cũng kiếm trên dưới 15 triệu đồng từ bán lọp. Nhưng mấy năm rồi, nước dưới sông không lên, nghề đan lọp cũng theo đó lao đao. Tổ hợp tác trước đây có 51 hộ với hơn 230 lao động. Bây giờ, số hộ làm nghề đan lọp cá linh đếm không hết đầu ngón tay. Một số người khác đi làm mướn... Có những hộ đi cả gia đình và dặn dò khi nào nước lên lại thì cho hay để quay về tiếp tục với nghề", ông Tòng thở dài ngao ngán.
Ông Nguyễn Minh Trí, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hưng, cho biết: "Trước tình hình lũ nhỏ, xã Phước Hưng đã tổ chức tập huấn nhiều mô hình nuôi cá lóc, lươn… cho người dân, giúp bà con chuyển đổi ngành nghề. Nhưng nhiều người vẫn chọn cách đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, không phát triển chăn nuôi. Phần lớn, họ vẫn trông chờ vào con nước lớn mùa lũ để quay về…".
TUẤN TÚ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác
Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Các tin cũ: năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.