• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Làm giàu trên đất nghèo

Nguồn tin:  Báo Đà Nẵng, 10/03/2015
Ngày cập nhật: 11/3/2015

Vợ chồng anh Trần Văn Phúc tại vườn thanh long ruột đỏ của mình.

Không nhiều tiềm năng phát triển kinh tế như các địa phương khác ở Hòa Vang, song Hòa Phú đang vượt lên là xã có nhiều thành tựu trong sản xuất. Đây cũng là xã miền núi duy nhất ở Đà Nẵng hoàn thành công cuộc xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2014.

Với hơn 9.000ha đất tự nhiên nhưng xã Hòa Phú chỉ có gần 100ha đất canh tác, chủ yếu đất màu; 30ha đất lúa vừa kém màu mỡ vừa không chủ động nước tưới. Thế nhưng, hiện nay ở xã miền núi này có nhiều mô hình kinh tế đáng để nông dân nơi khác học tập.

Năm 2011, vợ chồng anh Trần Văn Phúc, từ giã cảnh làm công ăn lương tại một khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, trở về quê ở thôn An Châu, xã Hòa Phú lập nghiệp. Sau 3 năm làm công nhân, về đến quê nhà tài sản của vợ chồng trẻ này chỉ là 2 bàn tay trắng. Họ bắt tay xây dựng cơ nghiệp bằng kinh tế vườn trên khu đất gần nửa héc-ta do bố mẹ chuyển nhượng cho.

Thế rồi, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, vừa đầu tư chăn nuôi bò, dê, gà thả vườn vừa trồng các loại cây có giá trị kinh tế, đến nay vợ chồng anh là hạt nhân tiêu biểu của xã về xóa nghèo, làm giàu. Đầu năm 2015, ngoài 5 con bò, gần 60 con dê, hàng trăm con gà đủ lứa, vợ chồng anh Phúc còn sở hữu vườn thanh long ruột đỏ 118 gốc chuẩn bị thu hoạch lứa thứ 2, hàng trăm cây chuối, mấy sào sả... Nhìn cơ ngơi của hộ nông dân này, không ít người thầm cảm phục ý chí nghị lực của họ.

Nói về thành quả bước đầu, anh Phúc cho biết, nuôi dê đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Nhà sát núi, ngay khi mới về lập nghiệp, vợ chồng đã mạnh dạn mua 10 con dê về nuôi. Tiếp theo đó, Phòng NN&PTNT huyện Hòa Vang hỗ trợ thêm 8 con. Chẳng bao lâu đàn dê phát triển lên hàng chục con. Đến nay, tính cả số xuất chuồng, đã có trên 100 con.

Với giá 2,5 - 3 triệu đồng/con, riêng nuôi dê mỗi năm cho nguồn thu 60 - 70 triệu đồng. Bò chưa có bán, song khả năng tăng đàn nhanh bởi 4 bò mẹ chuẩn bị sinh sản. Gà thả vườn cũng cho nguồn thu không nhỏ. Nuôi 300 - 400 con/lứa, năm 3 lứa, thu 40 - 50 triệu đồng. Thanh long ruột đỏ mới thu hoạch lứa đầu 10 triệu đồng và đang hứa hẹn bội thu, bởi vụ này cây sum suê ra nhiều quả. Tính ra, trừ chi phí, lãi ròng hơn 100 triệu đồng/năm.

Hỏi về bí quyết tạo bước đột phá trong sản xuất, anh Phúc chia sẻ: Chẳng có bí quyết gì cả, chỉ là sự nỗ lực không mệt mỏi với khát khao cháy bỏng là làm giàu bằng chính mồ hôi, sức lực của mình. Kèm theo đó, phải biết khai thác tối đa tiềm năng, đầu tư đúng hướng và nhạy bén với cơ chế kinh tế thị trường. Ở Hòa Phú, đất đồi bao la, nuôi dê là khả thi hơn cả. Loài vật này phát triển nhanh, dễ tiêu thụ, giá cao.

Cách đây không lâu, nói đến thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú là thôn kinh tế mới, đời sống, sản xuất rất khó khăn, bởi gần nửa trong số hơn 100 hộ thuộc diện nghèo.

Thế nhưng, hiện nay thôn miền núi này vượt lên là điểm sáng về phát triển kinh tế của huyện Hòa Vang. Tại đây, hơn 50 hộ đã gây dựng thành công nghề ươm cây giống lâm nghiệp, mỗi năm đưa ra thị trường hàng chục triệu cây, tổng doanh thu 4 - 5 tỷ đồng. Tiên phong trong hoạt động kinh tế hiệu quả này là ông Võ Sơn, Trưởng thôn Hòa Hải.

Cách đây gần chục năm, để chủ động keo giống trồng 20ha rừng của gia đình, ông Sơn đã tự ươm cây giống. Thế rồi, hoạt động này được bà con trong thôn học tập, nhân rộng, đến nay ở Hòa Hải nhà nhà ươm cây và trở thành nghề chính của thôn. Mấy năm nay, gia đình ông Trần Văn Lai, luôn dẫn đầu về sản lượng ươm keo giống. Năm nào hộ nông dân này cũng bán ra khoảng 1 triệu cây/3 lứa, thu về 400 triệu đồng, trừ chi phí lãi ròng 200 triệu.

Làm ăn hiệu quả, đời sống đổi thay nhanh chóng, từ thôn nghèo nay Hòa Hải là thôn có đời sống khá giả. Riêng ô-tô đã có 11 chiếc, nhiều hộ xây nhà tầng khang trang. Không riêng Hòa Hải, hiện nay ở Hòa Phú, thôn nào cũng có các mô hình kinh tế tiêu biểu. Tại đây phong trào trồng cỏ nuôi bò rất phát triển, có hộ nuôi hơn 100 con bò thịt, bò sinh sản. Điều rất dễ bắt gặp ở xã miền núi này là đất đai rộng, song không có một khoảnh đất trống. Và Hòa Phú về đích sớm trong công cuộc xây dựng nông thôn mới từ cơ sở sản xuất luôn được đẩy mạnh, nhà nhà thi đua phát triển kinh tế.

NGUYỄN CẦU

Các tin mới:

11/3/2015
11/3/2015
11/3/2015
11/3/2015
11/3/2015
11/3/2015
11/3/2015
11/3/2015
11/3/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang