• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

An Giang: Niềm vui nhân đôi của nông dân say mê sáng tạo khoa học kỹ thuật

Nguồn tin:  An Giang, 27/02/2015
Ngày cập nhật: 28/2/2015

Tết Ất mùi năm nay là cái Tết vui nhất, với niềm vui được nhân đôi của nông dân ham mê sáng tạo Nguyễn Văn Dũng ở xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, bởi anh vừa thực hiện thành công, chính thức cho ra mắt 4 sản phẩm mới “Máy bắt rầy xanh cho cây đậu bắp Nhật”, “Máy tưới tự động cho cây màu 3 trong 1”, "Máy cắt cây ngô bao tử" dùng trong trồng trọt và "Máng uống có điều chỉnh nước" phục vụ cho chăn nuôi bò, lợn. Với các sản phẩm này anh sẽ tham gia “Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật năm 2015” do Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức.

Với 4 sản phẩm này có nhiều ưu điểm: Máy đều có giá thành rẻ, gọn nhẹ, công suất sử dụng cao, không tốn nhiều công lao động như “Máy tưới tự động cho cây màu 3 trong 1” vừa tưới nước vừa bón phân, giảm gấp đôi nhân công; Với “Máy bắt rầy xanh cho cây đậu bắp Nhật” rầy xanh là loại côn trùng phổ biến trên cây đậu bắp và gây hại nghiêm trọng cho phát triển của cây, trái, với máy này gọn nhẹ, bắt rầy nhanh, chính xác, dễ dàng cho người sử dụng, người nông dân không phải dùng thuốc diệt rầy; Còn với "Máy cắt thân cây ngô bao tử", được cải tiến từ máy cắt cây đậu bắp mà anh đã chế tạo từ năm 2012, chỉ thay thế động cơ gọn nhẹ, nhưng tiết kiệm được nhiên liệu, như trước đây trên 1 ha máy cắt sẽ tiêu tốn 10 lít dầu, nay giảm còn 5 lít. Anh Dũng tâm đắc nhất là "Máng uống có điều chỉnh nước" thuận lợi cho các trang trại chăn nuôi qui mô lớn, với hệ thống tự động chỉ cần 1 người điều khiển đưa nước vào tất cả các máng lắp đặt với mực nước vừa phải cho bò uống, máng có ưu điểm, hạn chế thấp nhất nước rơi vải trên nền, tiết kiệm nước, tiết kiệm nhân công lao động. Hiện nay anh Dũng đã lắp đặt 50 máy cho trang trại bò sữa Phúc An tại tỉnh Sóc Trăng, cho thấy giảm chi phí gần 40 triệu đồng so với lắp đặt máng uống công nghiệp.

Là nông dân nòi, tuy sản xuất độc canh cây lúa nhưng anh không khỏi trăn trở với những khó khăn của nông dân trong sản xuất, thiếu lao động, thất thoát nhiều trong quá trình sản xuất, chi phí, giá thành cao, lợi nhuận thấp, vì vậy anh Nguyễn Văn Dũng luôn suy nghĩ tìm ra những công cụ phục vụ cho nông nghiệp, nhằm từng bước cơ giới hóa trong nuôi trồng, giúp người nông dân khắc phục khó khăn, vướng mắc, yên tâm sản xuất. Không chỉ cho cây lúa mà còn cho cây màu và chăn nuôi nhằm phục vụ chủ trương cơ cấu ngành nông nghiệp, phá thế độc canh cây lúa, chuyển đổi cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao của chính quyền địa phương, mỗi sản phẩm thành công là động lực thôi thúc người nông dân vùng Tứ giác Long Xuyên này tiếp tục suy nghỉ sáng chế.

Nguyễn Văn Dũng cho biết từ năm 2005 xã Bình Thủy đã hoàn thành đê bao khép kín, góp phần cho sản xuất lúa tăng 3 vụ liên tục trong năm, vì vậy cây lúa, màu ngày càng nhiều sâu bệnh, đất bạc màu, năng suất giảm, nên lợi nhuận không cao. Chính quyền địa phương xã Bình Thủy đã vận động nông dân chuyển đổi trồng 2 vụ lúa + 1 vụ màu/năm, chọn cây có giá trị kinh tế cao như đậu tương, đậu bắp Nhật, vừng, ngô bao tử... nhưng mỗi loại cây có nhu cầu khác nhau như: Vừng đen chịu nước kém cần làm rãnh để tiêu úng nước nhưng chi phí rất cao; còn cây đậu bắp Nhật thu hút nhiều thiên địch gây hại nhất là rầy xanh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng trái khi thu hoạch...

Từ thực tế bức xúc đó, năm 2007 anh nông dân Nguyễn Văn Dũng đã bắt đầu mài mò sáng chế và vui mừng với liên tục các sản phẩm "Thiết bị đánh rãnh thoát nước", có công suất 15 mã lực, chỉ cần 1 người điều khiển sẽ thực hiện được 2 ha/ngày, thay thế 40 lao động đào xới thủ công; "Máy gieo hạt cho vừng đen và nhiều loại cây màu", mỗi ngày 1 lao động điều khiển gieo được 7 ha trong khi đó 1 lao động thủ công chỉ gieo được 1,5 ha/ngày; Sản phẩm "Xe phun thuốc bảo vệ thực vật" và "Máy bón phân cho cây màu", khi đưa vào vận hành đã cho thấy giảm được sức lao động và chi phí gấp 3 lần so bón phân, phun thuốc bằng lao động thủ công. Tất cả các máy anh chế tạo ra đều thành công, được nông dân tin dùng trong nhiều năm qua và đều đạt giải của Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật hàng năm, do Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức. Anh Dũng cũng tin tưởng với 4 máy sáng chế mới hiện nay sẽ tiếp tục giúp cho người nông dân thực hiện chủ trương đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, sản xuất có hiệu quả, tăng lợi nhuận cao nhất cho nông dân an tâm nuôi, trồng, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Huỳnh Minh Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Phú cho biết, Huyện Châu Phú là địa bàn đã có nông dân sáng tạo khoa học kỹ thuật, nhiều nhất tỉnh An Giang, tập trung chủ yếu là máy, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như máy đánh rảnh, máy đảo lúa, máy phát điện mini, máy tưới nước cho ruộng rẫy trồng màu, máy gieo hạt, hệ thống vải và đùa lúa trong lò sấy... tiêu biểu có nông dân Nguyễn Văn Dũng (xã Bình Mỹ) anh luôn biết nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những khó khăn trong sản xuất của người nông dân, chế tạo máy đáp ứng đúng với nhu cầu của người nuôi, trồng. Qua hơn 8 năm anh đã sáng chế thành công gần chục máy, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thay thế từ 3 - 50 lao động thủ công khi sử dụng máy, thiết bị; tiết kiệm trên 10% giống, phân bón; giảm thất thoát từ 20% - 30%; bón phân, gieo hạt đồng đều, chính xác... còn sử dụng được trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt mưa bão, nên nông dân nhiều tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia đã tìm đến mua./.

Thu Trang

Các tin mới:

28/2/2015
28/2/2015
28/2/2015
28/2/2015
28/2/2015
28/2/2015
28/2/2015
28/2/2015
28/2/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang