• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

An Giang: Đầu năm bàn chuyện xuất khẩu - Kỳ cuối: Đâu là hướng đi?

Nguồn tin:  Báo An Giang, 26/02/2015
Ngày cập nhật: 27/2/2015

“Tôi nghĩ, hướng đi mang tính căn bản cho 2 sản phẩm chủ lực của tỉnh An Giang (gạo, cá tra) là phải tổ chức lại sản xuất theo “tín hiệu” của thị trường. Các bên tham gia vào chuỗi gia trị ngành hàng cần đi vào củng cố chất lượng, hạ giá thành sản xuất, đẩy mạnh liên kết để sản phẩm làm ra được tốt hơn. Đồng thời, cần triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính hỗ trợ như giải pháp về vốn, kỹ thuật, thị trường...” – ông Nguyễn Văn Phúc, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi xã Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu), kiến nghị.

Củng cố chất lượng

Tính đến thời điểm này, sản phẩm fillet cá tra của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã xuất đến 138 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước đạt 1,75 tỷ USD, trong đó các DN An Giang xuất khẩu 156.000 tấn, kim ngạch đạt 365 triệu USD. Tuy nhiên, thành quả mà ngành cá tra đã tạo dựng được trong thời gian qua vẫn chưa tương xứng với lợi thế và tiềm năng sẵn có. Giải pháp cấp thiết hiện nay là cần thực hiện đồng bộ việc tái cấu trúc ngành theo hướng củng cố chất lượng sản phẩm, hạ giá thành xuống mức hợp lý. “Phải thực hiện nghiêm túc vấn đề này từ khâu sản xuất giống đến nuôi thương phẩm, chế biến xuất khẩu. Các bên tham gia vào chuỗi sản xuất phải thực sự cầu thị, làm thực tâm và vì lợi ích chung của cộng đồng” – ông Lê Trung Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản An Giang, nêu ý kiến.

Thu hoạch cá tra theo chuỗi liên kết

Ngày 29-4-2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2014/NĐ-CP (NĐ36) quy định việc nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra. NĐ36 được xem là luồng gió mới để vực dậy ngành cá trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, theo các DN, để NĐ phát huy được hiệu quả, cơ quan chức năng cần đưa ra lộ trình thực thi dứt khoát. Ngoài giải pháp trên, cần đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới, củng cố thị trường truyền thống để sản phẩm tiêu thụ ngày một tốt hơn. Đồng thời, ưu tiên phát triển thị trường trong nước nhằm giảm chi phí bán hàng.

Hạ thấp giá thành sản xuất lúa

3 năm trở lại đây, DN xuất khẩu gạo trong tỉnh luôn chịu áp lực cạnh tranh rất lớn về giá bán tại các thị trường truyền thống. Năm 2014, hàng loạt DN bị thua lỗ do Thái Lan xả hàng tồn kho. Dự báo năm 2015, tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn. Đây là thông tin mà các DN cần nghiên cứu để có giải pháp. “Do giá thành sản xuất cao, giá cung ứng nguyên liệu gạo thông dụng trong nước luôn cao hơn các nước trong khu vực nên ở bất cứ thời điểm nào, khi các nước nhập khẩu, như: Philippines, Malaysia, Indonesia có nhu cầu mua hàng thì chúng ta đều rất lo ngại về giá chào bán. Đây là điểm yếu cần nhận ra để khắc phục trong thời gian tới” – ông Huỳnh Thế Năng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam, chia sẻ.

Như vậy, hạ giá thành sản xuất lúa chính là việc làm cấp thiết mà ngành Nông nghiệp nói chung, các địa phương sản xuất lúa trong tỉnh nói riêng cần thực hiện. Đây chính là giải pháp giúp việc xuất khẩu gạo trong thời gian tới được thuận lợi hơn. “Để hạ được giá thành sản xuất lúa, ngoài những giải pháp kỹ thuật, Nhà nước cần có biện pháp quản lý các mặt hàng vật tư đầu vào như thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Nếu những thứ này cứ liên tục tăng giá thì làm sao giá thành không tăng được” – bà Nguyễn Thị Huệ, nông dân xã Vĩnh Trạch (Thoại Sơn), bức xúc.

Liên kết để phát triển

Qua gần 2 năm thực hiện thí điểm chuỗi liên kết cá tra, lúa gạo trên địa bàn tỉnh cho thấy, sự liên kết giữa nông dân, DN và ngân hàng mang yếu tố bền vững, góp phần điều tiết sản xuất một cách tốt nhất. “Qua thời gian triển khai mô hình sản xuất và tiêu thụ cá tra theo chuỗi giá trị, chúng tôi có thể khẳng định, đây là hướng đi đúng và bền vững mà ngành sản xuất cá tra cần hướng tới. Tham gia vào chuỗi giá trị, các bên đều có lợi” - ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên - Giám đốc điều hành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cá tra của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thuận An, nhấn mạnh. Củng cố chất lượng cá tra, hạ thấp giá thành sản xuất lúa dựa trên phương thức liên kết chuỗi giá trị ngành hàng có thể xem là một trong những giải pháp mang tính căn cơ để việc xuất khẩu 2 mặt hàng chủ lực của tỉnh tương xứng với tiềm năng và lợi thế.

“Các địa phương đang bước vào thu hoạch lúa đông xuân 2014 – 2015 nhưng giá lúa đang ở mức thấp. Nông dân chúng tôi kiến nghị Chính phủ sớm chỉ đạo mua tạm trữ để giá lúa trên thị trường không bị rớt xuống thấp hơn nữa. Đồng thời, việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật như “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” đi vào thực chất hơn để giảm giá thành sản xuất” – nông dân Trần Văn Tuấn, xã Thạnh Mỹ Tây (Châu phú), kiến nghị.

MINH HIỂN

Các tin mới:

27/2/2015
27/2/2015
27/2/2015
27/2/2015
27/2/2015
27/2/2015
27/2/2015
27/2/2015
27/2/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang