• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Làm giàu trên vùng đất bán sơn địa

Nguồn tin:  Báo Quảng Trị, 23/12/2015
Ngày cập nhật: 24/12/2015

Rời quân ngũ từ năm 1983, ông Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1960) chọn nghề may để tạo kế sinh nhai. Sau 5 năm gắn bó với nghề, ông nhận ra rằng nghề thợ may chỉ đủ sống chứ chẳng dư dã gì nên từ bỏ để kiếm công việc thu nhập cao hơn. Qua bao năm lặn lội ngược xuôi mưu sinh, ông nhận thấy việc lập trang trại chăn nuôi có thể làm giàu và phù hợp với bản thân mình. Với nghị lực phấn đấu không mệt mỏi, đầu óc nhạy bén trong làm ăn, đến nay ông Cảnh đã có trong tay trang trại quy mô nhất nhì trong xã…

Cùng ông dạo quanh khu trang trại rộng gần 2 ha, nằm trên vùng bán sơn địa ở thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị chúng tôi được tận mắt chứng kiến những thành quả lao động của ông Cảnh trong suốt thời gian qua. Trang trại của ông Cảnh khá quy mô với 3 khu chuồng trại chăn nuôi lợn gồm 100 lợn nái và 200 lợn thịt, 1.000 gốc tiêu đang trong thời kỳ thu hoạch.

Vườn tiêu của ông Cảnh đang trong thời kỳ thu hoạch cho năng suất cao

Năm 2001 được xã cấp cho gần 2 ha đất sản xuất, ông bắt tay ngay vào trồng cây, xây dựng chuồng trại. Vào thời điểm trên nhiều người dân địa phương chưa xem trọng trồng cây hồ tiêu bởi thiếu kinh nghiệm, hay sâu bệnh, đầu ra sản phẩm chưa nhiều. Tuy nhiên, ông Cảnh lại nhận thấy đây chính là loại cây công nghiệp lâu dài, chủ lực, có thể giúp làm giàu bền vững, từ đó ông đã mạnh dạn trồng gần 400 gốc tiêu. Sau khi xây dựng xong chuồng trại, ông Cảnh thả nuôi 10 lợn nái và 100 lợn thịt.

“Lúc đó để có vốn đầu tư nuôi lợn, tôi đã phải vay mượn khắp nơi từ ngân hàng cho đến bà con thân thích. Trang trại mới mở ra nên liên tiếp khó khăn bủa vây, thiếu vốn, kinh nghiệm chưa có, việc nuôi trồng gặp trắc trở thế nhưng tôi vẫn cố gắng không từ bỏ”, ông Cảnh chia sẻ.

Mặc dù lợi thế vùng Cùa đất đai phì nhiêu, rộng lớn nhưng thời tiết ở đây cũng khá khắc nghiệt. Cây tiêu cứ trồng lên đến mùa hè gặp hạn và sâu bệnh là chết, nguồn nước tưới tiêu lúc đó chưa thể chủ động được, kinh nghiệm phòng trị bệnh cho cây tiêu chưa có. Lợn vì mới tập nuôi nên chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thất bại này đến thất bại khác nhưng ông vẫn cố gắng phục hồi bởi bao nhiêu vốn liếng đều đổ dồn hết vào đây. Nhờ vậy đến nay vườn tiêu và đàn lợn của gia đình ông có quy mô lớn ở trong vùng. Sau khi trang trại tạm thời ổn định, ông vay thêm tiền ngân hàng đầu tư hệ thống máy xay xát vừa để bán ra thành phẩm, vừa có thể tự cung cấp được nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi, chất thải có thể làm phân bón. Cơ sở xay xát hoạt động hiệu quả, việc thu mua nông sản của người dân địa phương cũng được tiến hành đều đặn. Có lúc cơ sở xay xát của ông có đến 20 lao động.

Trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh cho đến nay đã đi vào hoạt động được hơn 5 năm. Quy trình tương đối khép kín và xoay vòng nên vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế, vừa tiết kiệm chi phí sản xuất. Vườn tiêu của ông được đảm bảo nguồn phân bón khi toàn bộ phân thải của đàn lợn đủ để trang trại cung cấp hàng năm cho trồng trọt. Với hơn 1.000 gốc tiêu đang trong thời kỳ thu hoạch, cho năng suất từ 3- 4 tạ, mỗi vụ ông Cảnh thu về gần 100 triệu đồng. Trang trại chăn nuôi mỗi đợt xuất ra hơn 4 tấn lợn thịt, ngoài ra ông còn cho nuôi thêm lợn giống nhằm cung cấp giống nuôi cho người dân trong vùng. Mô hình trang trại hàng năm mang về cho ông Cảnh thu nhập ổn định gần 400 triệu đồng. Hiện tại trang trại của ông tạo công ăn việc làm cho 10 lao động với tiền công 3 triệu đồng/người/tháng.

Vốn là người có đầu óc làm ăn hết sức nhạy bén, ông Cảnh nhận thấy các trang trại chăn nuôi trên địa bàn ngày càng nhiều, nhu cầu về thức ăn chăn nuôi của người dân thì rất lớn nhưng nguồn cung cấp thì không có. Ông đã quyết định mở đại lý phân phối thức ăn chăn nuôi để cung cấp thức ăn gia súc cho toàn vùng. Ban đầu chỉ là đại lý nhỏ phục vụ cho bà con chăn nuôi nhỏ lẻ, mỗi năm phân phối từ 10 đến 20 tấn thức ăn chăn nuôi. Đại lý dần phát triển thành đại lý cấp 1 phục vụ nhu cầu thức ăn chăn nuôi trên toàn địa bàn. Chỉ trong năm 2015 tổng sản lượng phân phối của đại lý lên đến 700 tấn mang về cho gia đình ông Cảnh nguồn thu nhập gần 800 triệu đồng.

Trong làm kinh tế, với tinh thần quyết tâm, mạnh dạn đầu tư đến nay ông Nguyễn Văn Cảnh đã có trong tay mô hình trang trại thuộc loại nhất nhì trong vùng, mang về thu nhập ổn định. Chính vì thế cuộc sống gia đình ông được nâng cao, đầy đủ hơn, con cái được chăm lo học hành. Khi đã có trong tay cuộc sống ổn định, ông Cảnh luôn sẵn sàng giúp đỡ bà con cùng làm kinh tế. Ông thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu nhằm chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, kinh nghiệm nuôi trồng, phòng dịch. Ngoài ra ông còn tạo điều kiện cho bà con chăn nuôi về nguồn thức ăn do đại lý của mình cung cấp. Sắp tới, ông Cảnh dự định sẽ mở rộng quy mô trang trại, nuôi thêm 120 lợn nái, chú trọng hơn trong việc cung cấp giống vật nuôi cho người dân trên địa bàn.

THANH HIẾU

Các tin mới:

24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang