• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông dân chế tạo máy gieo hạt đậu phộng

Nguồn tin:  Báo An Giang, 23/12/2015
Ngày cập nhật: 24/12/2015

Dù chỉ học đến lớp 5 và chưa được đào tạo bài bản về cơ khí nhưng anh Trần Văn Phương (ấp Tân Lợi, xã Tân An, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) đã sáng chế thành công chiếc máy gieo hạt đậu phộng.

Tân Lợi là vùng đất cồn, nên vào vụ đông xuân, bà con nơi đây thường chọn đậu phộng để canh tác. Từ đó, tình trạng thiếu nhân công, giá nhân công tăng là chuyện thường xuyên xảy ra. “Lao động ở nông thôn ngày càng thiếu, mà trồng đậu phộng lại rất cần nhân công, người cày, người sạ hạt, người dập đất lại. Tính ra, 4 người làm cả ngày chỉ được khoảng 2 công đất, tiền công mỗi người hơn 100 ngàn đồng. Nông dân trồng đậu phộng, nặng chi phí là ở chỗ đó…”- anh Phương trăn trở.

Anh Phương cùng máy gieo đậu phộng của mình

Từ thực tế đó, với những nông cụ có sẵn ở nhà, năm 2013, anh Phương đã hình thành trong đầu những chi tiết để chế tạo máy gieo hạt đậu phộng. Sau gần một năm nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm trên đất nhà, đầu năm 2014, anh Phương đã cho ra đời chiếc máy gieo hạt đậu phộng. Anh Phương cho biết, chiếc máy này tích hợp cả 3 công đoạn: Cày, sạ hạt và dập đất lại. Do chưa từng được học qua bất kỳ trường lớp nào, chỉ làm những gì mình thấy cần thiết nên phải qua vài lần thử nghiệm thực tế, chiếc máy gieo hạt đậu phộng của anh Phương mới thực sự hoàn chỉnh. “Lúc đầu, tôi gặp khó ở chỗ vì hạt đậu rất mềm nên khi máy vận hành, hạt xuống tới đất thì đã bị bể hai, bể ba. Nó chỉ cần tróc cái vỏ lụa bên ngoài coi như không nảy mầm được, nói chi bể ra như vậy”- anh Phương phân tích. Vậy là lại nghiên cứu, cải tiến để khắc phục lỗi này...

Khi chiếc máy hoàn thiện, anh Phương đã nhận gieo đậu cho nông dân địa phương. Chi phí chiếc máy gieo hạt đậu phộng khoảng 45 triệu đồng, riêng giàn máy xới từ 20 - 30 triệu đồng (tùy theo máy mới hay cũ). Còn giàn máy gieo đậu phộng do anh Phương chế tạo chỉ khoảng 15 triệu đồng. “Chiếc máy này được chế tạo dựa trên nền tảng chiếc máy xới sẵn có ở nhà, tôi chỉ sáng chế giàn máy gieo sạ hạt gắn ở phía sau. Khi hết mùa gieo hạt đậu phộng, tôi gỡ giàn máy này ra thì mình lại có một máy xới như cũ và tiếp tục công việc. Công đoạn tháo ra nhanh lắm, chỉ tốn chừng 15 - 20 phút là xong”- anh Phương chia sẻ.

Giàn máy gieo có bộ phận chứa và cuốn hạt, giàn gieo. Để đáp ứng nhu cầu canh tác trên từng diện tích và loại hình đất mà giàn gieo có loại 3 hàng, 5 hàng. Khoảng cách giữa các hàng có thể điều chỉnh dao động từ 2,5 - 3,5 tấc. Với khoảng 35 - 40kg đậu giống, chiếc máy gieo đậu phộng của anh Phương có thể sạ được khoảng 0,2 héc-ta đất, tiết kiệm từ 40 - 50% chi phí nhân công so với sạ tay. Đó là chưa kể, khi sạ tay, khó tránh khỏi chỗ dày, chỗ thưa, ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của cây đậu phộng. Còn đối với máy gieo theo quy trình nên hạt giống xuống đều đặn và hàng cũng được phân bố đều nhau, cây phát triển tốt, năng suất cũng cao hơn sạ tay. Ban đầu, bà con ở địa phương sợ không hiệu quả nên theo dõi coi đậu nảy mầm, phát triển ra sao. Sau khi thấy hiệu quả vì tiết kiệm được chi phí rất nhiều nên anh Phương cùng với chiếc máy của mình đi đến nhiều nơi trong tỉnh làm dịch vụ gieo hạt đậu phộng. Cũng vì được trải nghiệm trên những vùng đất khác nhau, anh Phương lại cải tiến chiếc máy gieo hạt đậu phộng ngày càng hoàn thiện hơn. “Đối với vùng đất cát, cần gắn thêm giàn trục vào nhằm tránh việc tuôn bánh xe vì đất cát dễ lún, bánh xe không đi, mà đậu thì cứ xuống liên tục thì khó tránh khỏi hạt bị dồn lại. Như vậy, rất hao hạt giống”- anh Phương chia sẻ kinh nghiệm.

Tại Hội thi sáng tạo khoa học- kỹ thuật tỉnh An Giang năm 2015, cùng với chiếc máy gieo hạt đậu phộng, anh Phương đã vinh dự nhận được giải ba. Hiện nay, anh Phương đang hoàn tất các thủ tục đăng ký bản quyền cho sản phẩm này. Anh Phương còn dự định sáng chế ra chiếc máy thu hoạch đậu phộng tại ruộng để phục vụ sản xuất.

ÁNH NGUYÊN

Các tin mới:

24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang