• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông dân Việt Nam xuất sắc Nguyễn Văn Thạch

Nguồn tin:  Báo Lâm Đồng, 17/12/2015
Ngày cập nhật: 18/12/2015

Ở tuổi 52, ông Nguyễn Văn Thạch, hội viên Chi hội Nông dân tổ 17 (phường II, TP Bảo Lộc), đã “ẵm” về nhiều danh hiệu khiến không ít người ngạc nhiên. Năm năm liền ông đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh”… Vừa qua, ông Thạch vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh Lâm Đồng được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là 1 trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2015.

Nông dân Việt Nam xuất sắc Nguyễn Văn Thạch

Vào mùa hái cà phê, nên dịp này hầu như người dân trồng cà phê ở Lâm Đồng ai nấy đều bận rộn và ông Thạch cũng không ngoại lệ. Để có chút thời gian trò chuyện, chúng tôi hẹn gặp ông ngay tại vườn cà phê rộng 8ha ở thôn 5 (xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm). Tiếp chúng tôi dưới bạt cà phê đỏ óng vừa hái, ông Thạch phấn khởi: “Năm nay, 2 loại cây trồng chính của gia đình tôi là cả cà phê và mắc ca đều thắng lớn. Đáng mừng nhất, hơn 1.200 cây mắc ca (4 năm tuổi) trồng xen trong 5ha cà phê tôi thu được hơn 1 tỷ đồng. Còn với 8ha cà phê, sau khi thu hái xong ước đạt trên dưới 35 tấn nhân”.

Hiện nay, người dân Lâm Đồng đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khi giá thành 2 loại cây trồng chính là chè và cà phê đều tụt giảm. Trái ngược với khó khăn này, năm 2015 lại là năm thành công của ông Thạch với mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng (VAC). Để có được cơ ngơi như hiện tại, ít ai có thể ngờ rằng ông Thạch lại có gan dám nghĩ, dám làm để đầu tư cho cái nghiệp của mình đến thế. Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của tỉnh Vĩnh Phúc với cây trồng chính là lúa nước, nhưng ông Thạch đã thử sức với rất nhiều nghề. Cách đây 20 năm, ông từng là chủ của một lò sản xuất gạch nơi quê nhà. Song, thu nhập từ nghề này cũng chẳng giúp gia đình ông thoát khỏi cảnh nghèo đói. Với mong ước thay đổi cuộc sống, năm 1997, ông bán hết gia sản và đưa cả gia đình “khăn gói” vào TP Bảo Lộc lập nghiệp. Từ số vốn ít ỏi ban đầu, ông đã mua 3,5ha đất đồi ở xã Lộc Quảng để đầu tư trồng cà phê kết hợp chăn nuôi heo và đào ao thả cá. Ông Thạch cho biết: “Thời kỳ đầu, do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất nên năng suất các loại cây trồng, vật nuôi không cao. Vì thiếu kinh nghiệm, không chọn được giống cà phê tốt và chưa biết cách chăm sóc nên năng suất chỉ đạt từ 1,5 - 2 tấn/ha. Còn ao cũng chỉ thả một ít cá rô phi, nên lợi nhuận xem như không có. Trước đây, việc chăn nuôi heo vẫn được tôi chú trọng phát triển và đầu tư nhiều vốn liếng hơn cả. Nhưng, đàn heo cũng chỉ duy trì ở mức vài chục con heo nái và khoảng 100 con heo thịt. Tuy nhiên, vào năm 2006, đàn heo bị bệnh phải tiêu hủy khiến gia đình tôi lâm vào cảnh khốn đốn tưởng chừng không gượng dậy nổi”.

Năm 2008, ông được các cấp Hội nông dân ở địa phương tạo điều kiện tín chấp vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố và Quỹ hỗ trợ nông dân để nuôi heo. Từ đây, ông đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo quy mô bán công nghiệp khép kín từ sản xuất con giống đến nuôi heo thương phẩm. Để chắc ăn, ông dành nhiều thời gian đi các nơi học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận nhiều nguồn thông tin nhằm trang bị kiến thức cho mình. Hai năm sau, đàn heo của ông đã phát triển và luôn duy trì ở mức 250 con heo nái, trên 2.000 con heo thịt. Từ nguồn lợi nhuận chăn nuôi heo, ông tiếp tục đầu tư mua thêm 4,5ha đất và chuyển đổi trồng các giống cà phê cao sản; đồng thời, đầu tư 300 triệu đồng để mua cây mắc ca về trồng xen vào 5ha cà phê. Mặt khác, ông còn cải tạo hơn 1.000m2 ao để nuôi nhiều loại cá như Rô phi, Chép, Diêu hồng…

Với số heo nái hiện có để sản xuất giống nuôi heo thịt, trung bình mỗi năm, ông Thạch xuất bán từ 6.000 - 8.000 con heo thương phẩm. Cùng với các nguồn thu từ cà phê, mắc ca và cá, trung bình mỗi năm mang lại cho ông nguồn lợi nhuận hơn 2,5 tỷ đồng. Hàng năm, ông tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động tại địa phương, với mức lương từ 4 - 4,5 triệu đồng/người/tháng và hàng chục lao động thời vụ. Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, ông Thạch còn tự hào khi có 2 người con đã tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm ổn định. Người con thứ 3 đang theo học đại học ở TP Hồ Chí Minh và cô con gái út đang học lớp 8. Ông Thạch chia sẻ: “Muốn thành công thì không chỉ lao động bằng mồ hôi mà phải có cả trí tuệ. Trí tuệ là “chìa khóa” để có thể làm giàu”.

Ông Nguyễn Thành Tứ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Bảo Lộc, cho biết: “Không những đi đầu trong phong trào làm trang trại VAC, ông Thạch còn luôn tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ dân tại địa phương phát triển kinh tế. Kinh nghiệm và tấm gương của ông chính là động lực để Hội Nông dân thành phố đẩy mạnh phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” và xây dựng nông thôn mới”.

KHÁNH PHÚC

Các tin mới:

18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang