• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bà Rịa Vũng Tàu: Muối ùn ứ do giá giảm mạnh

Nguồn tin:  Báo Bà Rịa Vũng Tàu, 08/12/2015
Ngày cập nhật: 10/12/2015

Nếu như những năm trước, từ đầu tháng 10 âm lịch các diêm dân bắt đầu sản xuất vụ mới. Năm nay, hiện đã gần hết tháng 10 âm lịch nhưng tại hầu hết cánh đồng muối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hàng chục ngàn tấn muối vẫn đang chất đống chưa tiêu thụ được.Giá muối giảm mạnh, hiện chỉ bằng một nửa so với đầu năm 2015 khiến nhiều diêm dân chưa sẵn sàng cho niên vụ muối 2015 - 2016.

Gia đình ông Châu Văn Xé (thôn 7, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) còn 130 tấn muối thô chưa tiêu thụ.

Theo kinh nghiệm của bà con diêm dân, hàng năm cứ vào đầu tháng 10 âm lịch là thời điểm người dân xuống đồng cải tạo đất, dọn sình lầy để chuẩn bị phơi nước cho muối kết tinh. Nhưng đến nay, công đoạn làm đất, phơi nước của hầu hết diêm dân trên địa bàn tỉnh mới chỉ diễn ra lẻ tẻ ở một vài ruộng muối. Những ngày này, trên các cánh đồng muối ở xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu), chỉ lác đác vài ô ruộng bắt đầu phơi nước. Niên vụ muối 2014-2015, gia đình ông Châu Văn Xé (thôn 7, xã Long Sơn) thu về 130 tấn muối thô. Đến nay, toàn bộ số muối này vẫn chất đống trong kho, chưa có thương lái đến hỏi mua nên ông Xé vẫn chần chừ chưa bắt tay vào vụ mới. Theo ông Xé, hiện giá muối chỉ còn 500 đồng/kg, bằng một nửa so với đầu năm 2015. Trong khi đó, mỗi vụ muối, ông phải thuê 15 công làm đất, san ruộng hết gần 4 triệu đồng, chưa kể tiền dầu chạy máy bơm nước vào ruộng cũng tốn trên dưới 1 triệu đồng. “Vụ muối vừa qua chưa bán được hạt nào, tôi phải chạy vạy vay chỗ này đắp chỗ kia để có tiền trả công cho người làm. Đến nay, số tiền 50 triệu đồng vay làm kho trữ muối cũng chưa trả hết. Cách đây 2 tháng, thương lái ra giá 500 đồng/kg muối nhưng đến nay vẫn chưa thấy họ đến chở đi” - ông Xé phân trần.

Đến xã An Ngãi (huyện Long Điền) không khó để nhận ra những ụ muối cao ngất, được che bởi những tấm bạt dày, nằm xen giữa các ô ruộng. Ông Nguyễn Văn Gia (ấp An Thạnh, xã An Ngãi) có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề làm muối đã quá quen với điệp khúc “được mùa-mất giá” của diêm dân. Ông Gia cho biết, 2 năm nay, giá muối liên tục giảm mạnh khiến lượng muối tồn kho của người dân ngày càng nhiều. Hai gian nhà kho rộng gần 300m2 của gia đình ông Gia không đủ chứa 500 tấn muối trải bạt và 800 tấn muối thô nên ông đành san lấp hơn 100m2 ruộng làm nơi dự trữ muối tạm ngoài trời. “Dự trữ muối trong kho tỷ lệ hao hụt chỉ khoảng 2 - 3% so với lượng muối ban đầu, trong khi để muối thành từng đống ngoài trời, dù có che phủ bạt cẩn thận nhưng vẫn hao hụt 5% lượng muối. Tuy nhiên, chi phí đầu tư mỗi nhà kho rộng khoảng 100m2 lên đến hơn 100 triệu đồng nên không phải ai cũng đủ khả năng đầu tư nhà kho để dự trữ muối” - ông Gia nói.

Vụ muối năm 2014 - 2015, ông Nguyễn Văn Gia (ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền) còn 500 tấn muối trải bạt và 800 tấn muối thô chưa tiêu thụ.

Theo các diêm dân ở xã An Ngãi, nguyên nhân khiến giá muối thấp hơn năm ngoái là do nguồn cung hiện đã vượt cầu. Trong khi đó, hơn 80% sản lượng muối chủ yếu cung cấp cho hoạt động khai thác chế biến hải sản, tuy nhiên hiện muối ở nhiều đầu mối tại các địa phương khác có giá rẻ hơn (300 - 400 đồng/kg) nên muối trên địa bàn tỉnh không cạnh tranh được. Muối trải bạt hiện cũng giảm chỉ còn 750 - 800 đồng/kg (giảm 50%) so với vụ trước. Hiện 1ha muối đạt sản lượng khoảng 70 - 80 tấn (muối thường), trong khi đó chi phí để sản xuất 1ha muối khoảng từ 38 - 39 triệu đồng, bao gồm tiền công, thuê ruộng, điện, nước… Với giá muối giảm sâu như hiện nay, diêm dân không có lãi, thậm chí còn lỗ từ 5 - 6 triệu đồng/ha.

Ông Huỳnh Văn Thuyết, Giám đốc HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối Chợ Bến (xã An Ngãi, huyện Long Điền) cho biết, hiện tại HTX có 17 xã viên sản xuất muối với 21,5ha, trong đó có 43.000m2 muối trải bạt. Do giá muối đầu vụ đang rất thấp, không bảo đảm được đời sống của diêm dân nên vụ muối này, HTX đã giảm khoảng 2ha diện tích làm muối. Cũng theo ông Thuyết, hiện toàn cánh đồng muối của xã An Ngãi còn khoảng 10.000 tấn muối chưa tiêu thụ nên người dân vẫn chưa sẵn sàng cho vụ sản xuất mới 2015 - 2016.

Sở NN-PTNT cho biết, niên vụ 2014 - 2015, toàn tỉnh có 904ha diện tích sản xuất muối, trong đó, huyện Long Điền 517ha, TP.Vũng Tàu 314ha và TP.Bà Rịa là 73ha. Theo đánh giá của Sở NN-PTNT, tuy là nghề truyền thống và đã xây dựng được thương hiệu “Muối Bà Rịa” nhưng do việc sản xuất muối vẫn theo phương pháp thủ công, nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết nên chất lượng muối không ổn định và diêm dân thường tích trữ muối chờ giá lên, dẫn đến lượng muối tồn đọng nhiều. “Hiện tại, trên địa bàn tỉnh, số muối còn tồn đọng chủ yếu ở các hộ dân, khoảng 30.000 tấn. Chúng tôi khuyến cáo bà con nên cân nhắc giữa sản lượng muối với giá cả thị trường, nếu bán ra có lãi thì không nên dự trữ quá nhiều tránh tình trạng muối bị mất giá như hiện nay”- ông Vũ Ngọc Đăng, Phó chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh cho biết.

BÙI HƯƠNG

Các tin mới:

10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang