• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

"Kỹ sư" chân đất chế tạo nhiều loại máy

Nguồn tin:  Báo Lâm Đồng, 02/12/2015
Ngày cập nhật: 3/12/2015

Chưa học xong phổ thông, chưa qua trường lớp đào tạo kỹ thuật nào, nhưng với sự cảm thông vất vả của người dân và sự đam mê nghiên cứu sáng tạo, “kỹ sư” chân đất Nguyễn Văn Thu (1960) ở thôn Chi Rông, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vẫn chế tạo thành công máy rửa cà rốt, khoai lang và chuối chín, xoài chín, mang lại niềm vui cho người sử dụng. Hiện anh đang ấp ủ chế tạo máy bóc vỏ lụa hạt điều, thay cho máy nhập ngoại có giá quá cao…

Nhà sáng chế “Hai lúa” bên máy rửa khoai lang

Bố mẹ anh Nguyễn Văn Thu quê ở Quảng Nam vào Đồng Tháp năm 1954 và sinh ra anh tại Đồng Tháp. Do nhà nghèo, đông con, nên học xong lớp 8/12, Nguyễn Văn Thu phải nghỉ học ở nhà giúp bố mẹ làm nông. Cuộc đời của anh cứ tưởng như thế trôi qua trên những cánh đồng lúa. Nhưng rồi, sau khi lập gia đình, cuộc sống ngày càng khốn khó, nên đến năm 2000 anh phải cùng vợ con dắt díu nhau lên Đức Trọng thuê nhà trọ kiếm công ăn việc làm. Ở nơi “đất khách, quê người”, vợ chồng anh lấy nghề bốc vác, kéo xe ba gác chở hàng làm kế sinh nhai. Chính trong những ngày bốc xếp, kéo xe ba gác chở hàng tại chợ Liên Nghĩa, tận mắt chứng kiến người dân phải ngồi rửa thủ công hàng tấn cà rốt, khoai lang vất vả, tốn kém, anh nung nấu quyết tâm “sáng chế” máy rửa những loại củ đó. Lúc đầu, anh nhặt nhạnh vật tư, sắt thép phế thải thử lắp ráp nhiều lần, sau đó đưa đến các cơ sở thu mua cà rốt, khoai lang đề nghị vận hành thử. Buổi đầu cho kết quả khả quan, nhưng chưa hoàn thiện lắm, anh lại “vắt óc” sáng chế, điều chỉnh nhiều lần, máy rửa cà rốt, khoai lang của anh đã được khách hàng chấp thuận “đặt hàng”. Từ một vài chiếc ban đầu, đến nay, “kỹ sư” chân đất đã cung cấp cho nhiều khách hàng ở Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Sóc Trăng trên 40 chiếc máy rửa cà rốt, khoai lang, có công suất thấp nhất 300kg/giờ, cao nhất 1,5 tấn/giờ, cho Công ty CP thực phẩm Saota (FIMEXVN) Sóc Trăng; Công ty TNHH Thụy Hồng quốc tế, Ka Đô - Đơn Dương; ông Phan Cao Khải, TT Liên Nghĩa; ông Nguyễn Văn Hiệp, chợ Liên Nghĩa; ông Nguyễn Quốc Đạt, TP Biên Hòa, Đồng Nai…

Bà Lê Thị Hiệp, chủ cơ sở thu mua, kinh doanh khoai lang ở tổ dân phố I, thị trấn Liên Nghĩa cho biết, trước đây, để rửa sạch 1 tấn khoai lang cần phải có 10 người, rửa trong một ngày, chi phí 1,5 triệu đồng. Nay với chiếc máy do anh Thu cung cấp chỉ cần 2 người rửa trong hơn 1 tiếng đồng hồ, vừa nhanh gọn, kịp cung cấp cho khách hàng, vừa giảm chi phí 10 - 15 lần. Điều đáng nói là vào thời điểm anh Thu chế tạo thành công máy rửa cà rốt, khoai lang vào năm 2001, 2003, trên thị trường đã có máy rửa nhập từ Trung Quốc, nhưng với giá bán rất cao, trên 200 triệu đồng/máy, trong khi máy của anh Thu có cùng công năng, công suất chỉ với giá 30 triệu đồng/máy, giúp khách hàng tiết kiệm được một khoản tiền đầu tư mua sắm máy khá lớn.

Sau thành công của chế tạo máy rửa cà rốt, khoai lang, “kỹ sư” chân đất Nguyễn Văn Thu lại tiếp tục mày mò, nghiên cứu chế tạo thành công máy rửa chuối chín, xoài chín. Để trình diễn loại máy hiếm thấy trên thị trường này, anh được Công ty CP Hưng Phát tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, Tiền Giang mời xuống công ty trực tiếp lắp ráp, vận hành thử và được công ty đánh giá cao. Bởi lẽ, trên thị trường hiện chưa có máy rửa chuối, xoài và trái cây chín, do đòi hỏi kỹ thuật khắt khe, vì nếu không đạt chất lượng, trái cây sẽ bị bầm dập, hư hỏng. Thấy hiệu quả của máy mang lại rất cao, Công ty CP Long Nguyên cũng tại KCN Mỹ Tho, Tiền Giang của ông Phan Phú Sỹ đặt mua 1 máy, có công suất 1,5 tấn/giờ, với giá thành 90 triệu đồng. Tuy chỉ mới có hai khách hàng đặt mua máy rửa chuối chín, xoài chín, nhưng phần nào làm “kỹ sư” chân đất vững tin trong quá trình nghiên cứu, chế tạo máy móc và đã giúp vợ chồng anh từ hai bàn tay trắng có được nguồn tiền tích lũy để nuôi 3 con khôn lớn và mua đất, xây dựng ngôi nhà nhỏ tại thôn Chi Rông hiện nay.

Hỏi anh về dự định trong tương lai, anh cười chân thật “Mình không học hành đến nơi, đến chốn, chỉ bằng đam mê nghiên cứu, chế tạo và sự cảm thông vất vả của người dân, nên đã làm được những chiếc máy hữu ích. Đây là nguồn động viên lớn, để tôi tiếp tục nghiên cứu, chế tạo trong tương lai. Nay tuy đã có ý tưởng chế tạo máy bóc vỏ lụa hạt điều, chỉ có điều không có vốn đầu tư, nên chưa thể bắt tay vào chế tạo. Nếu chế tạo được máy này, sẽ góp phần giúp cho hàng trăm hộ dân và hàng chục cơ sở chế biến hạt điều thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh và giảm được nhiều chi phí đầu tư. Hiện nay, giá bán máy nhập ngoại trên thị trường lên đến 700 triệu - 1 tỷ đồng, trong lúc nếu tự chế tạo thì chỉ ở mức 200 - 300 triệu đồng/máy. Do không có vốn đầu tư, nên vợ chồng tôi vẫn phải bám vào 3 sào đất trồng ớt, trồng tiêu, trồng laghim và khi “nông nhàn” thì vẫn trung thành với nghề bốc vác, kéo xe ba gác chở hàng. Đến nay, tôi chưa hề được cơ quan thẩm quyền nào công nhận, cấp bằng sáng chế và chỉ nhận được “cái biệt danh” mà bà con nông dân trong vùng gọi đùa “kỹ sư” chân đất, “kỹ sư” “Hai lúa” mà thôi!” - Nguyễn Văn Thu cười chân thật, hồn hậu, nói với chúng tôi.

Hoàng Kiến Giang

Các tin mới:

3/12/2015
3/12/2015
3/12/2015
3/12/2015
3/12/2015
3/12/2015
3/12/2015
3/12/2015
3/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang