• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Giúp nông dân sản xuất theo nhu cầu thị trường

Nguồn tin:  Báo Phú Yên, 09/11/2015
Ngày cập nhật: 10/11/2015

Nông dân phường 9 trao đổi kinh nghiệm trồng mai - Ảnh: Đ.Đ.TUẤN

Rất nhiều nông dân vùng ven đô thị phường 9 (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã bán đất vườn cho nhu cầu xây cất nhà ở. Thế nhưng, nhiều người không thể bỏ nghề nông. Hội Nông dân phường 9 đang cùng bà con “xoay trở” trên diện tích sản xuất ít oi còn lại.

Đối mặt với thử thách

Theo ông Nguyễn Đồng Ghi, Chủ tịch Hội Nông dân phường 9, chỉ trong khoảng 5 năm qua, đô thị hóa đã làm địa bàn phường bị mất khoảng 100ha đất vườn, ruộng. “Nào là các dự án thu hồi đất, nào là người dân bán đất vườn, đất thổ cư của gia đình. Có người bán đến không còn nơi đặt chuồng bò, phải đi thuê đất sản xuất. Nhiều người đánh liều xâm canh trên các vùng đất dự án treo. Nhiều nông dân chuyển sang đi làm thợ hồ, làm thuê nhưng nhiều người vẫn không thể bỏ được nghề nông”, ông Ghi phân tích.

Ngoài việc làm 2 vụ lúa, gần 2.000 hộ nông dân của phường này còn có nghề truyền thống là trồng rau, hoa, cây cảnh, chăn nuôi. Với diện tích hạn hẹp còn lại, bài toán đặt ra là phải nâng cao định suất thu nhập trên mỗi mét vuông đất. Ví như trước đây, người dân phường 9 chủ yếu trồng các loại hoa cúc, mai, thược dược… trong chậu lớn. Thế nhưng việc sản xuất ồ ạt mỗi dịp tết đã làm mặt hàng này luôn ứ đọng. Các chi hội nông dân địa phương đã từng bước bàn bạc, vận động bà con chuyển đổi, thay dần các giống hoa mới, hoa chậu mi ni để dễ thâm nhập thị trường.

Ông Bùi Đá, Chi hội trưởng Nông dân khu phố Ninh Tịnh 2 (phường 9), cho hay, áp lực thị trường đã “phân hóa” tay nghề nhiều người trồng hoa kiểng. Đa số những nông dân bán dần đất vườn là những người ít chịu học hỏi, nâng cao kỹ thuật làm kiểng. Trong khi đó, những người có chuyên môn giỏi thì mua thêm, tích tụ đất để lập trang trại bài bản. Đây chính là những nhân tố để chi hội vận động truyền bá kinh nghiệm cho hội viên nghề trồng hoa kiểng.

Một áp lực nữa của sản xuất nông nghiệp ở phường 9 là thói quen sử dụng thuốc trừ sâu tràn lan. Bên cạnh tham gia tổ chức các lớp sản xuất “sạch”, Hội Nông dân phường 9 đã kêu gọi từng cán bộ hội phải đi đầu trong việc sản xuất rau, hoa an toàn tại vườn nhà. Đó là tăng cường sử dụng thuốc trừ sâu sinh học, mô hình sản xuất IPM không sử dụng thuốc trừ sâu. Các hộ chăn nuôi trong khu dân cư phải cam kết áp dụng mô hình xử lý chất thải khép kín, giảm thiểu gây ô nhiễm khu dân cư. Theo ông Ghi, chính áp lực về môi trường cũng giúp người dân nhận thức rõ hơn về việc tăng cường thâm canh sản phẩm sạch, tìm những giống cây con hiệu quả nhất để sản xuất đáp ứng thị trường.

Mặc dù có “hơi chậm” nhưng một số chi hội nông dân tại phường 9 hiện đã xúc tiến lập các trang mạng để tăng cường giới thiệu sản phẩm, giao dịch buôn bán nông sản.

Chăm lo hội viên

Theo ông Huỳnh Khắc Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân TP Tuy Hòa, mô hình “mỗi chi hội trưởng giúp một hộ nghèo” của Hội Nông dân phường 9 đem lại hiệu quả rõ nét, đang được nhân rộng ra nhiều cơ sở hội. Qua hơn 2 năm triển khai, 12 chi hội trưởng của Hội Nông dân phường 9 đều đã “xắn tay áo” giúp đỡ hộ nghèo tại địa bàn. Hơn một năm qua, ông Nguyễn Ơ, Chi hội trưởng Nông dân khu phố Ninh Tịnh 6, đã tận tình “kèm cặp” làm ăn cho hộ ông Nguyễn Văn Dinh. Từ chỗ “có sao làm vậy”, ông Ơ đã được hướng dẫn cách vay vốn và triển khai làm ăn. Từ việc chỉ trồng một ít hoa mùa tết, hiện gia đình ông Dinh đã tậu được một con bò kéo cộ để vận chuyển thuê cho người dân trong vùng, nhờ đó đời sống kinh tế gia đình khá giả hơn.

Hiện tại, Hội Nông dân phường 9 đang đứng ra vận động thành lập hợp tác xã cây hoa kiểng tại địa bàn. Trước mắt, hợp tác xã sẽ làm đầu mối cung ứng vật tư, tư vấn kỹ thuật và tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm nghề cây kiểng. Một số hội viên nông dân khó khăn cũng sẽ được ưu tiên bố trí công ăn việc làm tại hợp tác xã này. “Muốn làm giàu, bây giờ, nông dân vùng ven đô thị phải biết lắng nghe nhu cầu thị trường. Bởi nông sản hàng hóa mà làm theo phong trào thì rất dễ bị thất thu”, ông Nguyễn Đồng Ghi nói.

ĐỨC TUẤN

Các tin mới:

10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang