• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Festival nông nghiệp và vai trò của hội nông dân

Nguồn tin:  Sài Gòn Giải Phóng, 26/10/2015
Ngày cập nhật: 27/10/2015

Festival Nông nghiệp năm 2015 tại TPHCM do Hội Nông dân Việt Nam cùng UBND TPHCM tổ chức diễn ra từ ngày 23 đến 29-10 tại Công viên Gia Định với sự tham gia của hơn 250 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (DN) với trên 600 gian hàng, triển lãm những thành tựu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn TPHCM và các tỉnh khu vực.

Khách tham quan xem cá Koi nuôi ở TPHCM giới thiệu tại Festival Nông nghiệp 2015. Ảnh: Cao Thăng

Nâng cao vai trò xúc tiến thương mại

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), các hiệp định thương mại (FTA) mà khi hoàn tất sẽ có FTA giữa Việt Nam với 57 nước, đặc biệt là với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa hoàn tất đàm phán sẽ tác động lớn đến nền kinh tế. Bên cạnh cơ hội, thách thức cũng sẽ rất lớn, nhất là với hiện trạng sản xuất nông nghiệp manh mún. Vì vậy, bên cạnh trách nhiệm chính của các ngành, mới đây Chính phủ còn “kéo” Hội Nông dân Việt Nam cùng tham gia với các bộ vào việc xúc tiến thương mại ngành hàng nông nghiệp, nhất là thị trường nội địa. Hội sẽ là tổ chức nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nông dân, cũng như những hạn chế, yếu kém của bà con nông thôn hiện nay.

Tại buổi họp báo trước khi festival Nông nghiệp 2015 TPHCM diễn ra, Giám đốc Trung tâm Tư vấn nông nghiệp nông dân, thuộc Hội Nông dân Việt Nam, bà Lê Thị Thanh Hương nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập sâu và rộng với nhiều nước và nhiều khu vực như thế, hội cần phải cùng với các bộ ngành giúp nông dân giảm bớt những hạn chế, tăng cường hiểu biết chuẩn bị cho hội nhập. Hàng năm, Chính phủ giao cho Bộ Công thương vai trò xúc tiến thương mại các sản phẩm, nhưng trên thực tế còn nhiều chương trình xúc tiến thương mại chưa thể tiếp cận trực tiếp với nông dân, bà con sản xuất chưa có nơi tiêu thụ ổn định, dẫn đến tình trạng cứ được mùa là mất giá. Vì vậy, Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động đề nghị và mới đây được Chính phủ giao cho hội cùng với Bộ Công thương vai trò xúc tiến thương mại, hỗ trợ bà con làm nông. Qua đó, giúp bà con hiểu thế nào là sản xuất hàng hóa, muốn có hàng hóa nhiều thì phải sản xuất lớn qua việc liên kết thành các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới; có như vậy, việc sản xuất mới đáp ứng những yêu cầu và quy trình nghiêm ngặt của thị trường để cạnh tranh với những sản phẩm tương tự của các nước khi AEC có hiệu lực. Và việc tổ chức Festival Nông nghiệp là một trong nhiều hình thức mà Hội Nông dân Việt Nam và hội nông dân các tỉnh thành đã và sẽ xúc tiến tổ chức như Festival Nông nghiệp 2015 tại TPHCM.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng cho rằng đây là dịp để hội nông dân, các đơn vị, DN tham gia trưng bày, quảng bá, giới thiệu những mô hình, sản phẩm hàng hóa trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh… Đây cũng là nơi gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của bà con nông dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; các DN tìm kiếm cơ hội kinh doanh, nghiên cứu mở rộng thị trường, ký kết các hợp đồng kinh tế, liên doanh liên kết, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập. Đây còn là cơ hội để bà con nông dân giao lưu với với các nhà khoa học, DN, trao đổi thông tin, tiếp cận công nghệ mới, tăng cường xúc tiến thương mại trong nông nghiệp. Qua đó, tư vấn nông dân hướng đến thương hiệu, sản phẩm uy tín, chất lượng, hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị. Trong khuôn khổ Festival Nông nghiệp năm 2015 còn có hội thảo chủ đề “Tiếp cận TPP qua góc nhìn ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao”, cung cấp cho người nông dân những thông tin về TPP. Hội thảo giúp DN nông nghiệp và nông dân có cái nhìn sâu hơn về TPP, những cơ hội và thách thức của ngành nông nghiệp khi Việt Nam tham gia TPP. Bên cạnh đó, tại Festival Nông nghiệp 2015 cũng có các hội thi bonsai, hoa lan, những sản phẩm của nền nông nghiệp đô thị đang được phát triển tại TPHCM.

TPHCM với phiên chợ nông sản

Đầu tháng 10 vừa rồi, tại Công viên Làng hoa Gò Vấp, phối hợp với Sở Công thương, Hội Nông dân TPHCM đã mở phiên chợ nông sản lần thứ 3 với 161 gian hàng của 100 cá nhân, đơn vị tham gia; trong đó có 3 DN, 7 hợp tác xã và các tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang, Bình Dương, Bình Phước, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú Yên, An Giang… Riêng hội nông dân các huyện, quận của thành phố đã có 79 gian hàng. Sản phẩm chủ yếu là hoa lan các loại, kiểng và tiểu cảnh, cá cảnh, cây giống các loại, kể các cây ăn trái... Ngoài ra còn có sản phẩm chế biến từ da cá sấu, hàng thủ công mỹ nghệ, rau mầm, rau an toàn VietGAP, yến sào… Theo ông Nguyễn Văn Chủ, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân TPHCM), quy mô phiên chợ có sự gia tăng cả về gian hàng và các tỉnh tham gia cho thấy nhu cầu cao của người làm nông, HTX, cơ sở sản xuất… về việc trưng bày, quảng bá và bán sản phẩm cũng như hợp tác, liên kết và ký các hợp đồng tiêu thụ dài hạn các sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp đô thị.

Ghi nhận tại phiên chợ, nhiều người mong muốn tăng lên 2 - 3 phiên chợ trong năm thay vì 1 lần/năm như 3 năm qua, qua đó tạo cho người tiêu dùng hình thành thói quen đến các phiên chợ để tìm mua những sản phẩm ưa thích hoặc khám phá thêm các loại cây, con mới, mà nếu không có những dịp như thế này sẽ khó có thể biết. Phiên chợ ngoài việc trưng bày, quảng bá và bán sản phẩm, còn là dịp hợp tác, liên kết và ký các hợp đồng tiêu thụ dài hạn các sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp đô thị. Được biết, phiên chợ lần 2 (năm 2014) có 120 gian hàng và một số tỉnh tham gia bán với doanh số 6 tỷ đồng, ký 17 hợp đồng.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Trần Văn Thanh, phiên chợ nông sản là hướng đi phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của người nông dân ven đô, khi hàng hóa nông nghiệp đô thị ngày càng nhiều và phong phú. Đây cũng là một hình thức xúc tiến thương mại nội địa các sản phẩm nông nghiệp đô thị. Hội Nông dân TPHCM cho biết, trước yêu cầu của bà con, hội sẽ tăng tần suất chợ phiên nông sản lên 2 lần/năm.

CÔNG PHIÊN

Các tin mới:

27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang