• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Câu lạc bộ nông dân giúp nhau làm giàu ở Bắc Giang

Nguồn tin:  Báo Bắc Giang, 15/10/2015
Ngày cập nhật: 17/10/2015

Thành lập các CLB, tổ liên kết để đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo đầu ra thuận lợi là một trong những hướng làm giàu đang được hội viên nông dân trong tỉnh Bắc Giang tích cực thực hiện.

Gia đình hội viên Vũ Duy Kiệm, xã Tân Mộc (Lục Ngạn) trồng cam Đường Canh thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.

Nhiều hình thức hỗ trợ

CLB trang trại trồng cây có múi huyện Lục Ngạn được thành lập từ tháng 4-2014 gồm 19 hội viên. Ông Bùi Đức Long, Chủ nhiệm CLB cho biết: “Tham gia CLB, các hội viên có điều kiện chia sẻ, tiếp thu kinh nghiệm sản xuất nên diện tích cây ăn quả của các hộ đều sinh trưởng, phát triển tốt, cho hiệu quả cao hơn hẳn so với trước đây”.

Bên cạnh đó, Ban chủ nhiệm CLB còn liên hệ với các đầu mối cung cấp giống, phân bón, thương lái uy tín để nhập giống, vật tư sản xuất cho nông dân để tránh bị ép giá, thấp hơn từ 10 - 20% so với mua lẻ ngoài thị trường. Từ một đầu mối, chủ vườn giới thiệu cho các thành viên khác hoặc ký hợp đồng thu mua nông sản với số lượng lớn.

Theo anh Hà Trọng Mạnh, thôn Heng, xã Hồng Giang (Lục Ngạn), từ khi tham gia vào CLB hơn 2 ha cam Đường Canh, cam Vinh không những cho năng suất cao mà việc tiêu thụ thuận lợi hơn. Vụ trước, gia đình anh bán 15 tấn quả, thu lãi 500 triệu đồng.

Cũng nhằm mục đích phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất chiêm trũng, năm 2011 nhiều hộ dân thôn Thắng Lợi, xã Đồng Phúc (Yên Dũng) thành lập tổ liên kết nuôi trồng thủy sản với 15 thành viên tham gia, tổng diện tích hơn 10 ha. Khi mới thành lập, các hội viên còn thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật nên đã họp bàn cùng nhau đóng góp tiền để đi học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Ba, Tổ trưởng tổ liên kết cho biết, nuôi cá trôi, mè cho năng suất, hiệu quả kinh tế thấp, các thành viên trong tổ bàn bạc cùng chuyển đổi sang nuôi cá rô phi, chép lai ba máu, trắm đen; ứng dụng thành thục kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh. Nhờ vậy, thu nhập bình quân của mỗi thành viên từ 30 triệu đồng/ha/năm (2010) đến nay tăng lên 250 - 300 triệu đồng/ha/năm. Bên cạnh đó, các hộ còn góp quỹ cho nhau vay không lãi. Tổng số vốn đến nay đạt 1,9 tỷ đồng.

Điển hình như gia đình anh Vũ Văn Hoằng thôn Thắng Lợi, xã Đồng Phúc, tham gia tổ liên kết được vay vốn không lãi suất để mua con giống, chuyển đổi chân ruộng cấy lúa không ăn chắc sang thả cá. Từ nguồn thu nhập này gia đình anh thoát nghèo, mỗi năm bán 12 tấn thủy sản, thu lãi hơn 200 triệu đồng.

Tiếp tục nhân rộng

Theo thống kê của Hội Nông dân tỉnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 200 CLB, tổ liên kết với gần 3 nghìn hội viên tham gia, điển hình như: CLB trồng cây có múi, sản xuất nấm, nuôi thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm...

Ông Nguyễn Quang Nông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khẳng định: "Những mô hình CLB, tổ liên kết phát triển ngày một mạnh cả về số lượng và chất lượng. Qua đó giúp hội viên nâng cao kiến thức sản xuất, hỗ trợ vốn, giống, tiếp cận với công nghệ thông tin, khơi dậy tiềm năng thế mạnh, sự sáng tạo của nông dân, từ đó phát triển phong trào sản xuất kinh doanh giỏi; xóa đói, giảm nghèo, làm giàu cho gia đình, địa phương; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 7,5% năm 2015. Đặc biệt các mô hình này là động lực, hạt nhân trong xây dựng nông thôn mới".

Để các CLB, tổ liên kết hoạt động có hiệu quả hơn, các cấp hội cần tiếp tục phổ biến cho hội viên kiến thức về kinh tế tập thể; tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, ngành chức năng tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Tại các huyện, Hội Nông dân đưa dự án hỗ trợ vào loại hình hoạt động này để khuyến khích nhân rộng. Qua đây, giúp bà con tăng quy mô sản xuất tập trung, giúp nhau nhiều hơn về vốn, giống, kỹ thuật.

Định hướng trong những năm tới, Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh xây dựng, vận động hội viên tham gia thành lập CLB, tổ liên kết giúp hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, quy mô lớn; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản; có cơ chế ưu tiên phân bổ quỹ hỗ trợ nông dân cho các CLB, tổ nhóm liên kết. Bên cạnh đó, Hội có hướng vận động chủ trang trại lớn tập hợp lại thành CLB quy mô cấp tỉnh.

Những mô hình CLB, tổ liên kết phát triển ngày một mạnh cả về số lượng và chất lượng. Qua đó giúp hội viên nâng cao kiến thức sản xuất, hỗ trợ vốn, giống, tiếp cận với công nghệ thông tin, khơi dậy tiềm năng thế mạnh, sự sáng tạo của nông dân”. (Ông Nguyễn Quang Nông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh)

Hoàng Phương

Các tin mới:

17/10/2015
17/10/2015
17/10/2015
17/10/2015
17/10/2015
17/10/2015
17/10/2015
17/10/2015
17/10/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang