• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nội sinh trên vùng đất ba mặt giáp sông

Nguồn tin:  Báo Bắc Ninh, 12/02/2015
Ngày cập nhật: 15/2/2015

Mùa xuân nữa lại về trên khắp nẻo đường quê Quế Võ (Bắc Ninh). Bức tranh xinh đẹp, yên bình của vùng quê trên đường đổi mới như được điểm tô thêm màu sắc tươi mới bởi sự trù phú, no ấm. Đó là một minh chứng về luồng gió mới biểu thị cho sức vươn mạnh mẽ của vùng đất ba mặt giáp sông.

Dọc theo quốc lộ 18, cách trung tâm thị trấn Phố Mới chừng 2 km, xã Quế Tân được mệnh danh là “vựa” khoai tây lớn thứ hai của huyện Quế Võ sau xã Việt Hùng. Tận dụng và phát huy những lợi thế sẵn có, chính quyền và nhân dân Quế Tân đã quy hoạch phát triển thành các vùng chuyên canh tập trung cho giá trị kinh tế cao. Dẫn chúng tôi đi thăm những cánh đồng mẫu lớn cho thu nhập cao như: Lúa hàng hoá, dưa lê, khoai tây…

Gặp nhiều người nông dân và được họ chia sẻ về sự đổi thay trong cuộc sống mới, thấy ruộng đồng nơi đây quanh năm được quay vòng, rải vụ. Những bài ca lao động được bắt điệu từ lãnh đạo chính quyền đến mỗi người dân nơi đây đã mang đến những tín hiệu vui bằng thành quả mùa vụ. Trên cánh đồng hơn 60 ha chuyên trồng khoai tây vụ đông của thôn Quế Tân, bà con nông dân đang tất bật vun, xới những luống khoai đông hy vọng đến mùa thu hoạch được như mong đợi. Bà Nguyễn Thị Vinh, một trong những hộ trồng nhiều khoai tây nhất địa phương cho biết: “Gia đình có hơn 1 mẫu ruộng, ngoài 2 vụ lúa, tôi tập trung trồng cây vụ đông. Bình quân mỗi vụ đông cũng cho thu nhập từ 50-60 triệu đồng tiền khoai tây. Vụ đông năm trước, năng suất khoai tây đạt gần 5 tạ/ sào, hy vọng năm nay khoai tây tiếp tục được mùa, được giá”.

Những mô hình nuôi trồng thuỷ sản đầu tư quy mô lớn ngày càng được nhiều người dân Quế Võ nhân rộng.

Xã Quế Tân không chỉ phát triển cây rau màu mà các mô hình trang trại đầu tư quy mô lớn ngày càng được nhiều người dân mạnh dạn nhân rộng. Mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp hơn 3 mẫu của gia đình anh Trần Văn Khương nằm gọn ở khu cánh đồng Pheo thôn Lê Độ mới được đưa vào sử dụng chưa đầy 1 năm nhưng sự bài bản và chuyên nghiệp thể hiện ngay từ khâu quy hoạch, xây dựng đến chọn con giống quy trình nuôi, chăm sóc… Năm 2013, anh đấu thầu khu đất ngoài đê, đầu tư gần 2 tỷ đồng để đào đắp, tân nền xây dựng thành trang trại bề thế. Anh Khương niềm nở: “Tôi vừa xuất bán lứa cá, lợn đầu tiên với tổng thu gần 1 tỷ đồng, trừ tất cả chi phí đi cũng cho lãi trên 100 triệu đồng. Tuy lợi nhuận ban đầu chưa thấm tháp gì so với số vốn bỏ ra đầu tư nhưng “vạn sự khởi đầu nan”, hy vọng rằng đây sẽ là tiền đề tốt để trang trại của gia đình tiếp tục được mở rộng, phát triển”.

Thời điểm này, anh Khương tiếp tục vào lứa mới với 2 ao cá, chủ yếu là chép và rô phi, trong chuồng có 50 đầu lợn thương phẩm, dự kiến thời gian tới sẽ nuôi thêm 100 con nữa. Tận dụng quỹ đất xung quanh bờ, anh trồng các loại cây ăn quả như: Cam, chanh, chuối tiêu hồng, mít Thái Lan… Hợp tác xã Tân Tiến đã được anh hoàn thiện thủ tục thành lập trong tháng 11-2014 để có điều kiện, môi trường thuận lợi trong phát triển mở rộng quy mô.

Được mùa hoa thơm trái ngọt từ chính đồng đất quê mình, gương mặt mỗi người dân Quế Võ như rạng rỡ hơn. Không dễ dàng để có được kết quả như ý muốn, bởi nhà nông vốn phụ thuộc nhiều vào chuyện nắng mưa, song kinh nghiệm có được từ những khó khăn đó chính là động lực phấn đấu cho năm mới, mùa vụ mới đạt năng suất cao hơn. Những mùa vui cứ nối tiếp nhau, Quế Võ tiếp tục được mùa cả trồng trọt và chăn nuôi, cả diện tích, năng suất và tổng sản lượng đều đạt kế hoạch. Cánh đồng 80 - 100 triệu/ha xuất hiện ngày càng nhiều. Vùng lúa hàng hóa Đại Xuân, Mộ Đạo; vùng rau, ngô Phương Liễu, Bằng An, Hán Quảng, Chi Lăng… đã được nhiều nơi biết tới. Năng suất lúa bình quân năm 2014 của huyện đạt 63 tạ/ha, trong đó năng suất lúa vụ mùa đạt 62 tạ/ ha, tăng 10 tạ/ ha so với vụ mùa năm 2013. Những mô hình chuyển đổi ruộng trũng sang nuôi thủy sản giá trị kinh tế cao ở Phù Lương, Đức Long, Đào Viên… đang tạo đà cho sản xuất hàng hóa của huyện ngày càng tăng cao. Tổng giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản toàn huyện năm 2014 ước đạt 467,44 tỷ đồng, tăng 3,2% so với kế hoạch.

Khoai tây là một trong những cây màu chủ lực của Quế Võ.

Không chỉ có sức vươn mạnh mẽ về kinh tế, mảnh đất ba mặt giáp sông còn được biết đến bởi những kết quả về giáo dục-đào tạo nổi bật trong năm qua. Quy mô được duy trì ổn định và phát triển, chất lượng giáo dục đã được đánh giá thực chất và toàn diện hơn. Toàn huyện hiện có 43 trường đạt chuẩn Quốc gia, tăng 2 trường so với năm 2013; tỷ lệ phòng học kiên cố ở các bậc học đạt từ trên 95% đến 100%. Công tác Đền ơn đáp nghĩa thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp vẫn được các cấp, ngành của huyện nối tiếp, phát huy. Hoạt động rà soát hỗ trợ người có công về nhà ở, phê duyệt danh sách 151 hộ sửa chữa và 181 hộ xây mới, trong đó 150 hộ người có công đủ điều kiện đã được khởi công trong năm 2014. Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 tiếp tục được UBND huyện chỉ đạo sát sao tới các xã, thị trấn. Đáp lại những nỗ lực nhằm hiện thực hóa kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo, đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 3,18%.

Phát triển công nghiệp nhưng không để đồng đất quê mình “ngủ quên”, những người con Quế Võ hôm nay đang khẳng định sự kỳ diệu của đôi bàn tay và khối óc bằng tư duy, cách làm mới nhằm đánh thức “tấc vàng” trong mỗi tấc đất vốn rất đỗi thân quen. Tin rằng tình yêu lao động ấy sẽ trở thành bệ phóng, tạo đà cho những mùa vàng không ngừng nối tiếp.

Phó Chủ tịch UBND xã Trần Đăng Huy phấn khởi: Trên tổng diện tích hơn 900 ha (trồng lúa hơn 700 ha), toàn xã có 70 hộ làm trang trại VAC, 61 ha nuôi trồng thuỷ sản, sản lượng trung bình 250 tấn/năm; hơn 100 ha trồng màu, chủ yếu là khoai tây, năng suất khoai tây bình quân đạt 160 tạ/ha. Năm 2014, giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 82,5 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người 25 triệu đồng/năm, tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2013. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản toàn xã đạt hơn 51,5 tỷ đồng, tăng 3,9% so với năm 2013.

Linh – Vy

Các tin mới:

15/2/2015
15/2/2015
15/2/2015
15/2/2015
15/2/2015
15/2/2015
15/2/2015
15/2/2015
15/2/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang