• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông sản Vĩnh Long- nhiều cơ hội tiêu thụ ở miền Bắc

Nguồn tin:  Báo Vĩnh Long, 30/06/2015
Ngày cập nhật: 1/7/2015

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp-PTNT Hà Nội gồm nhiều doanh nghiệp, siêu thị lớn miền Bắc vừa có chuyến tham quan thực tế tại nhà vườn trồng bưởi Năm Roi (Bình Minh), chợ nổi Trà Ôn, tìm hiểu quy trình sản xuất với mong muốn hợp tác làm ăn lâu dài với các doanh nghiệp Vĩnh Long.

Vĩnh Long có vùng rau màu chất lượng tốt có thể cung ứng số lượng lớn cho các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cho biết sẵn sàng tiếp nhận sản phẩm nông nghiệp Vĩnh Long nếu đáp ứng được yêu cầu và có những đầu mối kết nối. Vĩnh Long cũng khẳng định sẽ bắt tay vào tổ chức sản xuất sản phẩm hàng hóa, xây dựng các đầu mối kết nối và đa dạng hóa các kênh tiêu thụ.

Tiềm năng rất lớn

“Vĩnh Long là tỉnh có tiềm năng rất lớn phát triển sản phẩm nông nghiệp với nhiều cây trái ngon, có thể tiêu thụ mạnh tại các thị trường miền Bắc” - ông Lưu Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT Hà Nội đã nói như vậy sau khi trực tiếp tham quan, thưởng thức tại vườn nhiều loại trái cây “made in Vĩnh Long”.

“Tôi ấn tượng nhất là chôm chôm Vĩnh Long, bởi vỏ mỏng, ngọt, tróc hột, trong khi chôm chôm bán tại các siêu thị lớn tại Hà Nội giá đắt hơn nhưng chất lượng không sao sánh bằng”. Cũng theo ông, hiện nhu cầu nông sản, nhất là nông sản sạch tại Hà Nội hiện rất lớn, trong khi nguồn cung hiện rất hạn chế.

Bà Vũ Thị Hậu - Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhất Nam - đơn vị sở hữu 22 hệ thống siêu thị bán lẻ tại Hà Nội cũng thừa nhận, rất nhiều tiềm năng hàng nông sản Vĩnh Long vào các thị trường này. “Trong những buổi tiệc, hội nghị do đơn vị đăng cai, lượng rau quả, trái cây các tỉnh - thành miền Nam được tiêu thụ lớn và được người tiêu dùng đón nhận rất cao.

Đặc biệt bưởi Năm Roi tại đây ngon hơn nhiều lần bưởi bán tại siêu thị ngoài ấy, còn khoai lang tím Nhật trước giờ siêu thị có bán nhưng không đáp ứng được số lượng bởi nhu cầu cao”. Mong muốn của bà là trong tương lai gần, được mua tất cả nông sản ở Vĩnh Long, sẵn sàng ưu ái trong ký hợp đồng.

Ông Nguyễn Tiến Hưng - Công ty Thực phẩm sạch Biggreen Việt Nam tỏ ra tiếc nuối sau khi tham quan “xứ cam” ở Trà Ôn: “Ở Hà Nội mùa này kiếm trái cam sành đỏ mắt, trong khi ở đây tui thấy đầy vườn, không biết vì lý do gì không chở ra được để tiêu thụ!” Sau khi trao đổi với các doanh nghiệp ở Vĩnh Long, ông cho biết, nếu đồng ý cung ứng thường xuyên số lượng 7 - 8 tấn/ngày công ty sẵn sàng ký hợp đồng, thủ tục thanh toán mau lẹ.

Ngoài rau - củ, trái cây theo bà Đoàn Ngọc Thanh Xuân- Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin (Sở Nông nghiệp-PTNT Vĩnh Long), Vĩnh Long còn thế mạnh các làng nghề như tàu hủ ky (xã Mỹ Hòa - TX Bình Minh), bánh tráng (xã Lục Sĩ Thành - Trà Ôn)…

Nhiều năm qua, không ít doanh nghiệp trong tỉnh đã mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Riêng Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hiện có nhiều mặt hàng như: cam sành, khoai lang, chôm chôm, bưởi Năm Roi, mít nghệ, chanh giấy…được tiêu thụ tại đây.

Là đơn vị trước đây chuyên cung ứng cây giống chất lượng cao, nhưng theo ông Nguyễn Trí Nghiệp - Giám đốc Công ty TNHH Nông trang Island (Long Hồ - Vĩnh Long), hiện công ty đang mở xuất khẩu trái cây, với sản lượng có thể cung ứng mỗi tuần khoảng 10 tấn trái chanh bông, 10 tấn mít nghệ. Hiện công ty còn đang tiếp tục xúc tiến tiêu thụ giống ổi Nữ hoàng tại Hà Nội.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Nhân- Giám đốc Hợp tác xã Chôm chôm Bình Hòa Phước (Long Hồ), thời gian gần đây nhiều vựa trái cây đến thu mua chôm chôm hợp tác xã xuất bán sang thị trường Châu Mỹ - Châu Âu nhưng mỗi ngày chỉ khoảng 1 tấn trái, so 7 - 8 tấn trái mà hợp tác cung ứng nên rất cần mở rộng liên kết tiêu thụ.

Rào cản an toàn thực phẩm

Khẳng định Vĩnh Long có tiềm năng sản phẩm nông nghiệp nhưng để thâm nhập vào các thị trường Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, nhiều doanh nghiệp cũng đưa ra không ít rào cản kỹ thuật, đặc biệt an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Thành Vinh - Giám đốc Sàn giao dịch rau quả Hà Nội cho biết, trước giờ chỉ tiêu thụ các mặt hàng rau thịt cá, muốn mở rộng lĩnh vực trái cây nhưng hiện vẫn chưa tìm được vùng cung ứng chất lượng. “Sản phẩm phải có các chứng nhận an toàn thực phẩm do đơn có uy tín chứng thực là điều kiện tiên quyết nếu muốn vào được sàn giao dịch để tiêu thụ rộng rãi” - ông cho biết.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Hậu cũng xem việc này là tiêu chí hàng đầu khi quyết định ký hợp đồng với đối tác. Đồng thời, qua chuyến tìm hiểu bà cho biết mong muốn mua tận gốc nhiều mặt hàng nông sản rau - củ quả của Vĩnh Long, sau đó chung chuyến xe chuyển thẳng về tổng kho siêu thị để tránh trộn lẫn, mất thương hiệu nông sản.

“Trước đây chúng tôi từng vướng khi nông sản chuyên chở rải rác các tỉnh, khi ra tới Hà Nội lớp bị hỏng hóc, trầy xước kém chất lượng trong vận chuyển, không xác định sản phẩm địa phương nào nên rất khó nói chuyện với nhau” - bà Vũ Thị Hậu nói thêm.

Nhiều doanh nghiệp cho biết, cam sành đang khan hàng tại các thị trường miền Bắc do mưa bão vận chuyển khó khăn.

Nhiều doanh nghiệp còn cho rằng, chứng nhận nông sản chất lượng an toàn thực phẩm nông sản Vĩnh Long hiện còn khá ít, chỉ dừng lại việc sản xuất theo các mô hình. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cung ứng hàng hóa ổn định cho các doanh nghiệp một khi thị trường có nhu cầu cao.

Để khắc phục những yếu kém này, ông Phan Nhựt Ái- Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT Vĩnh Long cho biết, thời gian qua, địa phương rất xem trọng khâu an toàn thực phẩm hàng nông sản. Bằng chứng là việc rất nhiều vùng sản xuất được đầu tư thẩm định cấp chứng nhận an toàn.

Vĩnh Long cũng đang thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp với việc làm cụ thể là sẽ tổ chức sản xuất lại theo vùng để đa dạng hàng hóa, xây dựng vùng chuyên canh rau màu trên địa bàn. Trên cơ sở đó sẽ tạo ra sản lượng đa dạng và thành lập các tổ dịch vụ mua bán. “Qua cuộc gặp gỡ giữa 2 địa phương, tôi mong muốn các doanh nghiệp cần tiếp tục trao đổi nắm bắt thêm thông tin để công tác liên kết xúc tiến thương mại sớm đi vào thực chất” - ông Phan Nhựt Ái nói.

Thạc sĩ Phạm Thị Thu Hồng - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Vĩnh Long cho biết, ở Vĩnh Long còn có trên 10.000ha nuôi thủy sản, sản lượng trên 100.000 tấn mỗi năm. Trong đó, có 450ha nuôi cá tra, thì có 100ha sản xuất quy trình an toàn, hoàn toàn có thể cung ứng sản phẩm sạch cho các doanh nghiệp.

Ngoài ra, còn có thể cung ứng cá lóc, cá điêu hồng với số lượng lớn, với giá cả hợp lý cho thị trường khó tính ở Hà Nội. Đặc biệt, thời gian gần đây, Vĩnh Long đã sản xuất thành công lươn đồng sinh sản bán nhân tạo có thể cung ứng lươn thương phẩm vào thời điểm thời tiết lạnh, thị trường Hà Nội khan hàng.

HOÀNG MINH

Các tin mới:

1/7/2015
1/7/2015
1/7/2015
1/7/2015
1/7/2015
1/7/2015
1/7/2015
1/7/2015
1/7/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang