• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Gặp nhà sáng chế không chuyên

Nguồn tin:  Báo Bình Phước, 07/06/2015
Ngày cập nhật: 8/6/2015

Đam mê với công nghệ từ nhỏ, ông Mai Văn Cúc (1948) ở ấp 5, xã Minh Lập (Chơn Thành - Bình Phước) luôn tìm tòi nghiên cứu để cho ra những sản phẩm công nghệ, hóa chất có nhiều hữu ích trong sản xuất nông nghiệp, không ảnh hưởng đến môi trường. Ông đã được Bộ Khoa học và Công nghệ vinh danh là 1 trong 63 “Nhà sáng chế không chuyên” tiêu biểu toàn quốc lần thứ 1/2015 vừa qua tại Hà Nội.

Ông Mai Văn Cúc được Bộ Khoa học và Công nghệ vinh danh “Nhà sáng chế không chuyên” tại Hà Nội

Những sáng chế hiệu quả thiết thực

Năm1997, ông Cúc rời quê Tiền Giang đến lập nghiệp tại xã Minh Lập. Ban đầu ông tự sáng chế những vật dụng như bẫy chuột, máy giảm nhiệt... Năm 2010, ông đã sáng chế “Máy phun thuốc tầm cao” cho cây cao su và nhiều loại cây trồng khác. Ông cho biết: “Năm 2010, khi cao su bị bệnh vàng lá, người dân phải phun thuốc sâu để chữa trị cho cây. Tôi thấy cây cao su rất cao, khi phun phải có nhiều nhân công làm. Bên cạnh đó, người xịt thuốc sâu thường bị ướt vì thuốc rơi xuống ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ đó, tôi nảy ra ý định sáng chế loại máy vừa có thể sử dụng, lại tốn ít nhân công, vừa đảm bảo sức khỏe cho người phun”.

Với suy nghĩ đó, ông Cúc bắt đầu mày mò, vẽ bản thiết kế và chế tạo trong 6 tháng đã cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Theo ông Cúc, máy phun thuốc tầm cao có thể phun được đến 30m trên cao và giảm chi phí cho nhân công. Bởi nếu tự phun thuốc thủ công thì mỗi hécta phải có 3 người làm/ngày. Còn máy phun thuốc của ông một ngày có thể phun 20 ha (tương đương với 60 nhân công). Máy phun thuốc tầm cao của ông Cúc chỉ có giá hơn 20 triệu đồng.

Ngoài máy phun thuốc tầm cao, ông Cúc còn sáng chế ra thuốc diệt ruồi vàng sinh học bằng các nguyên liệu từ trái cây, rau, củ, quả... không ảnh hưởng đến môi trường, không độc hại đối với người sử dụng. Để chế ra loại thuốc này, ông Cúc dùng nhựa của cây tre kết hợp các loại nguyên liệu tự nhiên và ủ cho lên men. Sau 15 ngày ủ sẽ cho dung dịch thuốc sinh học. Trung bình 30ml thuốc này đủ dùng cho 1 ha vườn cây. Để diệt ruồi vàng, ông Cúc dùng một xô nước rồi cho dung dịch thuốc vào, loại côn trùng này bay đến và say mùi thuốc mà chết.

Ngoài ra, ông Cúc còn sáng chế điện bằng năng lượng mặt trời để dùng trong sinh hoạt gia đình.

Tuổi cao chí càng cao

Đến nhà ông Cúc chúng tôi bắt gặp hình ảnh một cụ ông gần 70 tuổi đang loay hoay với những dụng cụ đục, đẽo, hàn xì... Cũng vì say mê sáng chế mà năm 2011, ông bị tai nạn liệt nửa người. Nhưng bằng nghị lực của mình, ông đã vượt qua bệnh tật và đi lại bình thường.

Với ông Cúc, theo đuổi và gắn bó với công việc sáng chế ngoài đam mê còn có sự kiên nhẫn và luôn được gia đình, người thân ủng hộ. Để có một sản phẩm cần có sáng tạo, biết vận dụng các quy tắc chung, môi trường sống của động vật... tức là phải hiểu được đối tượng cần cho sản phẩm. Ông Cúc kể: “Gần 20 năm nay, một ngày tôi chỉ ngủ 3 - 4 tiếng. Đang chuẩn bị ngủ chợt phát hiện hay nhớ ra chi tiết gì mới là tôi phải ghi chép lại hoặc bắt tay vào làm ngay, nghĩ tới đâu thì làm tới đó cho đến khi hoàn thành mới thôi. Do vậy, mỗi sản phẩm của tôi đều chứa đựng tâm huyết trong đó. Hiện tôi chỉ mong mình có thật nhiều sức khỏe để làm việc tốt và tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích”.

Ông Nguyễn Minh Phúc, Chủ tịch UBND xã Minh Lập cho biết: Những sáng chế của ông đã mang lại giá trị rất thiết thực đối với người nông dân. Chính quyền xã luôn tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất để ông Cúc có những sản phẩm hữu ích hơn nữa. Trong cuộc sống, ông Cúc là một công dân tiêu biểu, được mọi người quý mến.

Năm 2010, ông Cúc được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc triển khai ứng dụng công nghệ. Năm 2011, ông đạt giải nhất trong lĩnh vực cơ khí tự động hóa. Năm 2013, ông được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích sáng chế khoa học công nghệ. Năm 2012-2013 đạt giải nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật do UBND tỉnh tổ chức. Năm 2013, ông đạt giải thí sinh lớn tuổi nhất có sản phẩm vào chung khảo. Năm 2014, đạt giải nhì lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tài nguyên, môi trường.

Trang Hương

Các tin mới:

8/6/2015
8/6/2015
8/6/2015
8/6/2015
8/6/2015
8/6/2015
8/6/2015
8/6/2015
8/6/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang