• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Chào mừng huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh đón nhận danh hiệu nông thôn mới: "Cuộc chơi" lâu dài

Nguồn tin:  Báo Đồng Nai, 24/01/2015
Ngày cập nhật: 26/1/2015

Được biết đến như một địa phương tốp đầu cả nước về công nghiệp, Đồng Nai còn là tỉnh đầu tiên trong cả nước có 2 đơn vị cấp huyện (gồm huyện Xuân Lộc và TX.Long Khánh) hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đây là kết quả cả quá trình nỗ lực lâu dài của cả hệ thống chính trị và người dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành cho rằng, hoàn thành nông thôn mới “chỉ như mới học xong tiểu học”. Giống như việc học, sau nông thôn mới còn cả chặng đường dài cần tiếp tục phấn đấu nâng cao các tiêu chí. Mục đích cuối cùng trong xây dựng nông thôn mới là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng nông thôn.

* Nông thôn “thay áo”

Hiện Đồng Nai có 54/136 xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đạt gần 40% số xã, vượt xa kế hoạch đề ra. Nông thôn mới đã góp phần thay đổi hẳn diện mạo của khu vực nông thôn. Cụ thể, mạng lưới giao thông nông thôn phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh đã có 86% đường huyện quản lý và 74% đường xã quản lý được nhựa hóa, bê tông hóa. Hệ thống điện, thủy lợi đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia là 49%. Nhà ở dân cư nông thôn được chỉnh trang xây dựng với tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng là 95%...

Trồng nấm mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình ở TX.Long Khánh.

Toàn hệ thống chính trị của Đồng Nai từ tỉnh đến các cấp huyện, xã luôn xác định, nông dân là chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới, là đối tượng hưởng thụ từ chương trình. Chính vì vậy, phát triển kinh tế nông thôn được đặc biệt chú trọng. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới nói riêng và toàn tỉnh nói chung đều thực hiện rất tốt mục tiêu tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. Theo đó, Đồng Nai xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, gương nông dân sản xuất giỏi, như: ông Trần Hữu Thắng (xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) được tôn vinh là “người trồng tiêu giỏi nhất Việt Nam”; ông Lý Phát Sinh, Chủ nhiệm Liên hiệp câu lạc bộ tiêu năng suất cao Lang Minh (huyện Xuân Lộc), được người dân địa phương phong là “vua” bắp với năng suất cao thuộc hàng nhất cả nước 13 - 14 tấn/hécta…

Nông dân đã có ý thức cao trong làm nông nghiệp sạch và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, là đầu mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong việc tìm đầu ra, ổn định sản xuất.

Bí thư Thị ủy Long Khánh Nguyễn Văn Nải chia sẻ: “Địa phương đã hết hộ nghèo, một bộ phận lớn nông dân đạt khá, giàu. Trước đây thu nhập nông dân ở mức 50 - 60 triệu đồng/năm thì nay vươn lên 200 - 300 triệu đồng/năm với nhiều mô hình trồng cây đặc sản, như; chôm chôm thái, sầu riêng, ổi... đạt chuẩn VietGAP. Song song với việc tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, Long Khánh cũng đang nỗ lực hoàn thành việc xây dựng các phường văn minh theo chuẩn đô thị mới. Sức dân có mạnh thì mới có nguồn lực để đóng góp xây dựng nông thôn mới”.

* Sẽ không dừng lại

Đảng bộ, chính quyền, người dân Đồng Nai luôn xác định xây dựng nông thôn mới không dừng lại ở một cái đích cụ thể mà phải luôn tiến lên đạt “4 tốt”: có kết cấu hạ tầng tốt, đời sống kinh tế tốt, đời sống văn hóa tốt và môi trường sinh thái tốt. Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, nhấn mạnh Đảng bộ huyện luôn xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình phấn đấu lâu dài, không chỉ với mục tiêu giữ vững mà tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được. Huyện đã xây dựng và đang tiếp tục thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. “Chúng tôi không chỉ chạy theo số lượng mà phấn đấu đạt cả về chất lượng. Cụ thể, xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn mới chỉ là cái vỏ, chúng tôi sẽ tiếp tục làm phần “ruột” bằng các hoạt động phong phú, đa dạng nhằm chăm lo tốt về mặt tinh thần của nông dân. Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất gắn với thị trường nhằm tạo sự phát triển bền vững” - bà Cát Tiên nói.

Người trồng tiêu giỏi nhất Việt Nam Trần Hữu Thắng (ở xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) giới thiệu về cây tiêu, cây trồng đứng đầu về thu nhập hiện nay.

Giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn Phạm Minh Đạo chia sẻ: “Sau khi hoàn thành nông thôn mới, tỉnh yêu cầu những huyện, xã đã đạt chuẩn sẽ tiếp tục giữ vững các tiêu chí mình đã đạt được và nâng dần các tiêu chí lên, vì xây dựng nông thôn mới xong dừng lại thì sẽ có nguy cơ tụt hậu. Do đó, tỉnh xác định hoàn thành nông thôn mới chỉ là bước đầu, con đường phía sau nông thôn mới còn rất dài và phải tiến lên tiếp để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng nông thôn ngày một tốt hơn”.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành, cần nhấn mạnh ý nghĩa Đồng Nai là tỉnh công nghiệp nhưng không lãng quên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng Nai đã đi trước trong đầu tư cho tam nông với nghị quyết “4 có”: có năng suất cao, chất lượng tốt, thị trường tiêu thụ ổn định, thu nhập cao, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện nghị quyết của trung ương và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đạt nông thôn mới chỉ là thành quả bước đầu để Đồng Nai tiếp tục phấn đấu. Trong đó, Long Khánh và Xuân Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới có ý nghĩa rút kinh nghiệm cho chương trình xây dựng nông thôn mới của toàn tỉnh, vì đây đều là vùng đất lửa thời kháng chiến, nhiều xã xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm rất thấp

Kết quả 4 năm xây dựng nông thôn mới (2011 - 2014), tổng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh đạt trên 23,3 ngàn tỷ đồng. Dư nợ vốn vay phát triển sản xuất hơn 15,5 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương trên 6,8 ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, chương trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm” còn huy động được hơn 63 ngàn ngày công lao động và một số vật tư để làm mới, nâng cấp và sửa chữa hơn 301km đường giao thông.

Bình Nguyên - Hương Giang

Các tin mới:

26/1/2015
26/1/2015
26/1/2015
26/1/2015
26/1/2015
26/1/2015
26/1/2015
26/1/2015
26/1/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang