• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thời của “đại gia” làm nông nghiệp

Nguồn tin:  Báo Công Thương, 23/01/2015
Ngày cập nhật: 24/1/2015

Lợi nhuận từ lĩnh vực nông nghiệp là rất lớn nên thời gian qua, rất nhiều “đại gia” đổ vốn sang đầu tư vào lĩnh vực này để “hốt bạc”.

Nông nghiệp công nghệ cao đem lại siêu lợi nhuận

“Đại gia” đổ xô làm nông

Xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ nông nghiệp trên toàn cầu đang ngày một tăng cao, các tập đoàn lớn như Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Đức Long Gia Lai (ĐLGL), TH, FPT, Thành Thành Công… đã chuyển hướng đầu tư từ các lĩnh vực phi sản xuất qua nông nghiệp. Điều đáng nói, các doanh nghiệp (DN) này đều ý thức được “mỏ vàng lợi nhuận” của ngành nông nghiệp Việt là phải ứng dụng công nghệ mới. Do đó, khi bắt tay vào đầu tư, các DN đều đưa ra chiến lược “làm nông bằng trí chứ không bằng sức”. Để có được lợi nhuận tối đa, họ sẵn sàng vung tiền tỷ mua các dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất ở các nền nông nghiệp phát triển như Thái Lan, Nhật Bản và Israel, đầu tư bài bản khép kín từ khâu giống đến khâu chế biến, tiêu thụ.

Thực tế cho thấy, chỉ sau 3 - 4 năm dồn vốn lớn vào nông nghiệp, HAGL đã sở hữu cánh đồng mía hàng trăm ngàn ha tại Lào và Campuchia. Tập đoàn này cũng đã đầu tư phát triển chăn nuôi bò với quy mô 100.000 con, đồng thời phát triển 14.000 ha trồng ngô và cỏ làm thức ăn cho bò sữa.

Tiếp nối HAGL, các tập đoàn có tiềm lực tài chính mạnh khác như FPT, TH, Thành Thành Công, ĐLGL cũng đổ vốn khủng vào ngành nông nghiệp. Tính đến thời điểm đầu 2015, Tập đoàn Đức Long đã đầu tư khoảng 11 ngàn tỷ đồng phối hợp với Vinamilk nuôi 80.000 con bò sữa và 45.000 con bò thịt, trong khi đó Tập đoàn TH với sự trợ vốn mạnh mẽ từ Ngân hàng Bắc Á đã rót 1,2 tỷ USD (tương đương 250 ngàn tỷ đồng) tạo ra “đế chế” sữa tươi với công nghệ Israel từ gốc đến ngọn. Tập đoàn Thành Thành Công, ngoài việc đầu tư vào trang trại bò Kobe Việt-Nhật trị giá hàng triệu USD tại Lâm Đồng, còn bỏ vốn khủng mua lại Công ty CP Mía đường Nhiệt Điện Gia Lai để trở thành “anh cả” ngành mía đường với vùng nguyên liệu rộng hơn 30.000 ha.

Chủ động nguồn lực

Khi đầu tư vào nông nghiệp các tập đoàn nói trên đều có nhu cầu vốn cực lớn. Tuy nhiên, đa số các đại DN này sử dụng nguồn tài chính có sẵn để xây dựng các dự án chiến lược chứ không phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng. Cụ thể, ngoài một số tập đoàn có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các ngân hàng thương mại (như Tập đoàn TH với hậu thuẫn của BacABank, Công ty CP Liên Việt với hậu thuẫn của LienVietPostBank) thì các tập đoàn còn lại dường như chỉ điều chuyển và cân đối nguồn vốn kinh doanh từ các lĩnh vực khác sang lĩnh vực nông nghiệp chứ nguồn vốn vay ngân hàng không tăng trưởng mạnh. Chẳng hạn, HAGL tính đến hết quý III/2014 chi phí lãi vay giảm 27%, ĐLGL cũng giảm chi phí lãi vay khoảng 30% so với cùng kỳ 2013. Điều này cho thấy, mặc dù các tập đoàn đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao nhưng gần như chủ động được nguồn vốn và không có nhu cầu vay ngân hàng.

Thực tế trên cũng được ông Trần Văn Anh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng tái khẳng định. Theo ông Anh, hiện nay Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhưng cả tỉnh mới chỉ có 1 DN có nhu cầu vay vốn, 3 DN còn lại (thuộc nhóm DN FDI), dù đã được các bộ, ngành công nhận là DN nông nghiệp công nghệ cao, được vay ưu đãi theo chủ chương của Chính phủ nhưng đều tự chủ được nguồn vốn và không có nhu cầu vay. Trong cả năm 2014, các tổ chức đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chỉ cho vay với các DN nhóm này được khoảng 40 tỷ đồng vốn ngắn hạn.

Khi đầu tư vào nông nghiệp, hầu hết các “đại gia” đều chủ động được nguồn vốn sản xuất, lợi nhuận vì thế cũng được tăng lên đáng kể. Đây được xem là điểm sáng trong lĩnh vực đầu tư nông nghiệp công nghệ cao của DN Việt trong thời gian gần đây.

Thùy Dương

Các tin mới:

24/1/2015
24/1/2015
24/1/2015
24/1/2015
24/1/2015
24/1/2015
24/1/2015
24/1/2015
24/1/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang