• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Giúp "đầu ra" nông sản ổn định

Nguồn tin:  Báo Bắc Giang, 14/05/2015
Ngày cập nhật: 16/5/2015

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày càng có nhiều mô hình hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp hình thành, giúp nông dân thay đổi hình thức tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thuận lợi. Qua đó, thu nhập tăng lên, đời sống được cải thiện.

Thu mua khoai tây tại HTX Kinh doanh dịch vụ Tân Tiến, thôn Trám.

Thay đổi hình thức tổ chức sản xuất

Trước đây, thôn Trám, xã Phúc Sơn (Tân Yên) được xếp vào diện nghèo nhất nhì huyện. Nhưng nay thôn đã như phố, nhà cao tầng mọc lên san sát, đời sống người dân thay đổi rõ nét. Kết quả này có được là do những năm qua, đội ngũ cán bộ thôn đã tích cực vận động người dân thay đổi phương thức tổ chức sản xuất. Đặc biệt, năm 2013, một số cán bộ chủ chốt của thôn mạnh dạn thành lập HTX Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Tiến do trưởng thôn làm chủ nhiệm với 7 xã viên.

Từ mô hình trồng khoai tây, hạt lai ban đầu, HTX tích cực vận động nông dân dồn điền đổi thửa, tìm hiểu thị trường tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Chỉ trong 3 tháng, toàn bộ 27 ha đất nông nghiệp ở thôn được dồn đổi xong trồng khoai tây, hạt lai. HTX còn đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc; phối hợp với các công ty cung ứng trước giống, phân bón và cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho bà con.

Ông Nguyễn Văn Thơm, Chủ nhiệm HTX cho biết: “Điểm mới ở thôn Trám đó là hình thức tổ chức sản xuất của nông dân thay đổi rõ nét, bà con thực hiện “4 cùng": Sản xuất cùng một giống, xuống giống cùng thời điểm, cùng chăm sóc và thu hoạch đồng loạt. Do đó sản phẩm đồng đều, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường”.

Vụ đông năm 2014, được sự hỗ trợ của UBND huyện Tân Yên và Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tân Nông, HTX vận động nông dân lần đầu tiên trồng 20 khoai tây theo quy trình GlobalGAP để xuất khẩu. Người dân được hướng dẫn kỹ thuật chọn đất không nhiễm kim loại nặng, sử dụng giống sạch bệnh, bón phân hữu cơ đã qua xử lý, tưới nước sạch, phun thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm thời gian cách ly…

Năm 2014, thôn gieo trồng gần 27 ha khoai tây và hạt lai, lãi khoảng 3,5 tỷ đồng. Thôn không còn hộ nghèo, 70/117 hộ thu nhập từ 100 - 600 triệu đồng/năm. Với kết quả nổi bật, năm 2014, HTX được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Quang Thịnh (Lạng Giang) thành lập cuối năm 2013 đã tạo điều kiện cho người dân canh tác thuận lợi. Kể từ khi thành lập, HTX thường xuyên liên kết với Công ty cổ phần Chế biến và Thực phẩm xuất khẩu GOC, Công ty TNHH Dũng Sỹ, Công ty cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang hỗ trợ bà con trồng, tiêu thụ dưa chuột bao tử. HTX còn hỗ trợ một phần giá giống cây trồng, sào cắm giàn, cung ứng trước thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Ông Trần Tiến Lưu, Chủ nhiệm HTX nói: “Nhờ có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ nên nông dân trong xã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng dưa chuột bao tử lên 20 - 35 ha/vụ”.

Thúc đẩy sản xuất hàng hóa

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục PTNT cho biết: “Mô hình HTX tiêu thụ nông sản trong tỉnh đang phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Người dân sản xuất theo kế hoạch của HTX, có định hướng thị trường, được tiếp cận với khoa học kỹ thuật và đầu ra ổn định thông qua hợp đồng. Hình thức tổ chức sản xuất thay đổi rõ nét, đây là tiêu chí xây dựng nông thôn mới đòi hỏi các xã cần đạt hiện nay”.

Mô hình HTX tiêu thụ nông sản góp phần mở rộng nhiều vùng nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng giá trị thu nhập trên một ha đất nông nghiệp bình quân toàn tỉnh lên 73 triệu đồng/năm, được tỉnh khuyến khích nhân rộng trong thời gian tới.

Để tạo điều kiện cho mô hình này hoạt động, hằng năm, Chi cục PTNT, Liên minh HTX tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn cho cán bộ quản trị HTX, hỗ trợ quỹ khuyến công xây dựng mô hình, xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, tìm kiếm và mở rộng thị trường. Một số huyện như: Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng trích ngân sách hỗ trợ ban điều hành của HTX. Mới đây, để tạo đòn bẩy cho các HTX, tổ hợp tác hoạt động, UBND tỉnh đã phẩn bổ 1 tỷ đồng hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản trị HTX.

Toàn tỉnh hiện có 290 HTX nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, trong đó có 10 HTX tiêu thụ nông sản với các loại hàng hóa như: Rau chế biến xuất khẩu, hạt lai, lợn giống, gà, thủy sản… (Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT)

Hải Minh

Các tin mới:

16/5/2015
16/5/2015
16/5/2015
16/5/2015
16/5/2015
16/5/2015
16/5/2015
16/5/2015
16/5/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang