• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa): Với các mô hình phát triển kinh tế trên đất nhiễm mặn

Nguồn tin:  Báo Thanh Hóa, 19/01/2015
Ngày cập nhật: 20/1/2015

Gia đình ông Cao Văn Sĩ, thôn Minh Thành, xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vệ sinh ao nuôi chuẩn bị cho vụ nuôi trồng thủy sản mới. Ảnh: Minh Hằng

Mục sở thị trang trại nuôi trồng thủy sản quy mô công nghiệp của gia đình ông Cao Văn Sỹ, thôn Minh Thành, xã Minh Lộc (Hậu Lộc - Thanh Hóa), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi biết cách đây 10 năm, đây là diện tích đất mà nhiều hộ gia đình bỏ hoang vì nhiễm mặn, canh tác không hiệu quả.

Mạnh dạn đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng với quy hoạch đường giao thông, trạm điện, hệ thống ống nước, cống thoát nước, 17 ao nuôi, đến nay trang trại này đang mang lại doanh thu 14 - 15 tỷ đồng mỗi năm cho ông từ nuôi tôm he chân trắng. Ông Sĩ cho biết, nuôi tôm he chân trắng rất thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở vùng đất này, nếu đáp ứng tốt về điều kiện vệ sinh môi trường, đây sẽ trở thành loại con nuôi “siêu” lợi nhuận.

Minh Lộc là xã bãi ngang ven biển của huyện Hậu Lộc, chỉ với 230 ha đất nông nghiệp thì đã có tới 50 ha bị nhiễm mặn nặng. Trước đây, diện tích này được sử dụng trồng lúa và hoa màu nhưng năng suất rất thấp, thậm chí có vụ không cho thu hoạch hoặc sản phẩm chỉ sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Trước tình trạng đó, chính quyền xã Minh Lộc đã ban hành nghị quyết phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại. Theo đó, xã chủ trương đẩy mạnh việc dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất trên vùng đất nhiễm mặn, khuyến khích các hộ gia đình thuê đất phát triển kinh tế trang trại theo hướng quy mô công nghiệp và bán công nghiệp. Đến nay, toàn xã đã phát triển được gần 60 trang trại, trong đó có 35 trang trại gà, 15 trang trại lợn, 1 trang trại nuôi trồng thủy sản... Theo tính toán của các hộ gia đình, bình quân hàng năm mỗi trang trại nuôi lợn có lợi nhuận từ 800 triệu đồng trở lên, trang trại nuôi gà có lợi nhuận từ 300 - 500 triệu đồng, giúp nhiều hộ gia đình vươn lên làm giàu.

Vụ đông năm nay, ngoài cây ớt xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân xã Hòa Lộc, 18 ha thâm canh cây cà rốt cũng đang chứng minh hiệu quả trên vùng đất nhiễm mặn với thu nhập ước tính 140 triệu đồng/ha. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc, cho biết: Toàn xã có tới 242/306 ha đất nhiễm mặn, trong đó có 42 ha nhiễm mặn nặng. Bên cạnh việc quy hoạch diện tích nuôi trồng thủy sản, xã đang tích cực nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa. Với diện tích đất lúa kém hiệu quả do nhiễm mặn sẽ thực hiện chuyển đổi sang các loại cây hoa màu. Bên cạnh các loại cây truyền thống, xã tiếp tục đấu mối với các doanh nghiệp du nhập những loại cây trồng mới mang lại hiệu quả kinh tế cao và thực hiện bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân.

Huyện Hậu Lộc có tổng diện tích đất nông nghiệp 7.227,74 ha, trong đó diện tích đất nhiễm mặn hơn 2.768 ha gồm các xã vùng Đông - Tây kênh De của huyện, như: Đa Lộc, Minh Lộc, Hưng Lộc, Hải Lộc, Liên Lộc, Quang Lộc, Hoa Lộc, Hòa Lộc, Phú Lộc, trong đó có hàng trăm ha bị nhiễm mặn nặng. Để khắc phục tình trạng này, huyện đã có nhiều giải pháp để chuyển đổi, sử dụng có hiệu quả diện tích đất nhiễm mặn như chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với điều kiện đất đai thổ nhưỡng, phù hợp với đất nhiễm mặn, như: Mô hình trồng cây dưa hấu Hắc Mỹ Nhân có giá trị kinh tế đạt 150 - 200 triệu đồng/ha/vụ thu hoạch; mô hình trồng cây ớt xuất khẩu tại các xã vùng ven biển của huyện đạt giá trị từ 200 - 250 triệu đồng/ha, mô hình trồng khoai tây Hà Lan Solara, cây ngô ngọt, cây dưa bao tử, dưa hồng... Vụ đông năm 2014, toàn huyện đã trồng được 362 ha cây hàng hóa trên các vùng đất nhiễm mặn ở các xã ven biển, trong đó có 125 ha ngô ngọt, tập trung ở các xã: Phú Lộc, Hoa Lộc, Liên Lộc, Minh Lộc; 153 ha ớt xuất khẩu tại các xã Phú Lộc, Liên Lộc, Quang Lộc, Đa Lộc, Minh Lộc, Hưng Lộc...

Đại diện phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hậu Lộc cho biết: Trong năm 2015, huyện tiếp tục thực hiện chuyển đổi 100 ha đất trồng lúa kém hiệu quả trên đất nhiễm mặn sang quy hoạch trang trại chăn nuôi kết hợp với nuôi trồng thủy - hải sản, gắn với quy hoạch sản xuất theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất mới, có ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để mang lại thu nhập cao hơn cho bà con nông dân. Thực hiện liên kết với các doanh nghiệp để hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững.

Minh Hằng

Các tin mới:

20/1/2015
20/1/2015
20/1/2015
20/1/2015
20/1/2015
20/1/2015
20/1/2015
20/1/2015
20/1/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang