• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bấp bênh mùa muối

Nguồn tin:  Báo Khánh Hòa, 18/04/2015
Ngày cập nhật: 20/4/2015

Thời tiết nắng to đang rất thuận lợi cho việc sản xuất muối, nhưng diêm dân tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang đứng ngồi không yên bởi giá muối quá thấp, không đủ chi phí.

Muối được mùa nhưng giá thấp

Muối tồn chất đống

Đến các cánh đồng muối ở thị xã Ninh Hòa, chúng tôi thấy muối chất đống nhưng chẳng ai hỏi mua. Tại cánh đồng muối của Công ty Sản xuất muối Hàn Quốc, ông chủ người Hàn nằm thẫn thờ trên võng, không buồn hỏi khách. Với mô hình sản xuất muối tiên tiến đầu tiên tại Ninh Hòa theo công nghệ lót bạt, Công ty Sản xuất muối Hàn Quốc là đơn vị sản xuất muối sạch, thế nhưng hiện nay vẫn để hơn 400 tấn muối tồn kho. Ông chủ người Hàn cho biết: “Tôi đang đau đầu vì muối nhập kho không tiêu thụ được. Sức chứa của kho khoảng 800 tấn, nếu muối tiếp tục nhập kho những ngày tới thì không biết sẽ để ở đâu; bình quân 1 tuần, lượng muối làm ra cả cánh đồng 12ha sẽ lên đến 120 tấn. Bên cạnh đó, công ty cũng đang chật vật để lo lương cho công nhân…”. Ông cũng cho biết, giá muối cùng thời điểm này năm ngoái từ 1,3 đến 1,5 triệu đồng/tấn; thế nhưng hiện nay, thương lái chỉ mua bằng một nửa, không thấm tháp so với chi phí sản xuất đã bỏ ra nên muối không bán được.

Sản xuất muối theo công nghệ lót bạt

Ông Lê Văn Định - Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Muối Ninh Thủy cũng đang lo vì lượng muối làm ra nhiều nhưng không tiêu thụ được. Những năm gần đây, HTX cố gắng nâng cao chất lượng muối, đầu tư ô kết tinh bằng công nghệ lót bạt, sản phẩm làm ra được thị trường chấp nhận. Tuy không còn sản xuất muối ruộng đất nhưng hiện nay, HTX cũng chịu cảnh muối chờ giá. Theo ông Định, lượng muối tồn kho của HTX lên tới 300 tấn. Năm ngoái, giá muối lót bạt bán 1,1 triệu đồng/tấn, muối ruộng đất 850.000 đồng/tấn; còn giờ đây, giá muối lót bạt cao nhất cũng chỉ 700.000 đồng/tấn. HTX đang cố kèo nài lên 800.000 đồng/tấn mới bán để có lãi chút ít trả chi phí cho xã viên. “Ninh Diêm có khoảng 10 thương lái thu mua muối. Vậy mà năm nay chẳng thấy hỏi mua muối. Khi muối được mùa, có thể thương lái cũng liên kết với nhau để trì hoãn giá nhằm kiếm lời…” - ông Định nói.

Ông Trương Công Hiến - Chủ nhiệm HTX Muối 1-5 Ninh Diêm cho biết: “Nắng to, muối nhiều nhưng giá quá rẻ. Với giá muối ruộng đất mua tại HTX chỉ 350.000 - 400.000 đồng/tấn, HTX khó lòng bán cho thương lái”. HTX Muối 1-5 Ninh Diêm chưa có nhiều lượng muối tồn kho do chủ động liên kết với thương lái. Tuy nhiên, để chấp nhận bán giá muối thấp, HTX phải lập hội đồng gồm thành viên HTX và diêm dân cùng quyết định…

Nỗi niềm diêm dân

Giá muối thấp, không tiêu thụ được nên diêm dân càng khốn khổ. Mấy tháng nay, anh Trần Ngọc Gió (thôn Bình Sơn, xã Ninh Thọ) - làm việc ở Công ty Sản xuất muối Hàn Quốc - rất lo lắng vì thu nhập giảm, từ 6 triệu đồng/tháng nay chỉ còn 4 triệu đồng. “Tôi nuôi 2 con nhỏ, vợ không có việc làm, chỉ ở nhà nội trợ nên đồng lương làm ra tiết kiệm lắm mới đủ cho cả nhà. Nay thu nhập thấp, không biết lấy gì bù đắp…” - anh Gió nói.

Lượng muối tồn kho nhiều

Nắm bàn tay chai sần của ông Trịnh Văn Mách (tổ dân phố Phú Thạnh, phường Ninh Thủy), chúng tôi mới hiểu nỗi khổ của diêm dân. Ông Mách cùng vợ gánh muối thuê nuôi 4 đứa con nhỏ, suốt ngày cặm cụi không một ngày dám nghỉ ngơi. “Mỗi ngày, tôi làm thuê cũng chỉ kiếm được 120.000 đồng. Nay muối Ninh Thủy không bán được, không có người thuê gánh muối, tôi chẳng biết sống thế nào…” - ông Mách than thở.

Lý giải về việc giá muối thấp, ông Nguyễn Thanh - thương lái tại Ninh Diêm cho rằng: Nguyên nhân có nhiều nhưng chủ yếu là do muối năm ngoái tồn nhiều, năm nay đầu vụ lại có thêm lượng muối mới. Thời tiết nắng to, được mùa muối, nhiều nơi ùn ứ nên giá rẻ. Bên cạnh đó, việc thắt chặt tải trọng xe vô tình làm giá muối không tăng lên được do gánh nặng chi phí… Ông Thanh có gần 40 năm buôn bán muối nhưng chưa bao giờ thấy giá thấp như vậy. Tuy có sẵn 2 xe tải riêng phục vụ việc vận chuyển muối, nhưng ông cũng không dám vận chuyển bởi chi phí quá cao… Hiện kho chứa của ông còn 40 tấn muối chưa xuất được.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa, toàn thị xã có hơn 700ha muối, đang được quản lý bởi nhiều thành phần kinh tế như: Doanh nghiệp, HTX và diêm dân, trong đó diêm dân có khoảng 220ha. Từ đầu năm đến nay, thời tiết thuận lợi, lượng muối làm ra hơn 17.000 tấn nhưng tiêu thụ được không nhiều, lượng tồn kho hơn 3.000 tấn. Giá muối bán ra thị trường rất thấp, khoảng 300 - 700 đồng/kg tùy loại. Với giá này, diêm dân không thể bán được càng khiến tình hình tiêu thụ ảm đạm… Ông Trần Lân - Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã cho biết: “Một số người đổ lỗi cho việc Nhà nước nhập khẩu muối là không đúng. Hiện nay, muối sản xuất trong nước chủ yếu là muối ăn, không thể phục vụ nhu cầu công nghiệp. Hai nguyên nhân chính làm giá muối thấp vẫn là được mùa và việc vận chuyển tiêu thụ gặp khó khăn. Sắp tới, thị xã sẽ đề xuất với tỉnh kiến nghị Chính phủ cho phép thu mua muối tạm trữ để tiêu thụ cho diêm dân. Nhà nước cần có tác động thị trường để giá không trôi nổi...”.

Ông Bùi Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa: Trước tình hình muối làm ra không tiêu thụ được, thị xã kiến nghị với tỉnh và Trung ương cần có nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ lãi suất cho diêm dân vay để đầu tư nâng cao chất lượng muối có thể phục vụ nhu cầu công nghiệp. Các ngành chức năng cần tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình mới, cách sản xuất muối hiệu quả cho diêm dân. Chính phủ cũng cần tính đến chính sách thu mua muối tạm trữ như đã làm trước đây để điều tiết giá cả thị trường có lợi cho diêm dân, tránh để thương lái lũng đoạn…

VĨNH LẠC

Các tin mới:

20/4/2015
20/4/2015
20/4/2015
20/4/2015
20/4/2015
20/4/2015
20/4/2015
20/4/2015
20/4/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang