• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thú chơi chim chào mào và cuộc thi kỳ lạ

Nguồn tin: Báo Ninh Bình, 21/02/2015
Ngày cập nhật: 23/2/2015

Chim chào mào là loại chim nhỏ, không chịu được rét nên người nuôi phải đặc biệt chú ý tới yếu tố nhiệt độ, ánh sáng. Thông thường lồng nuôi phải được che kín trong mùa lạnh.

Chào mào có nhiều loại: chào mào lửa, chào mào má trắng, chào mào bông lau, chào mào ngực đen, chào mào núi... Việc phân loại lấy tiêu chí nguồn gốc hoặc phân biệt bằng màu lông. Thức ăn của chim chào mào là các loại sâu, cào cào, chuồn chuồn, hoa quả như đu đủ, chuối, ớt, cà rốt... Một con chim chào mào có giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên những người mê chào mào khi đã có được con chim hay, ưng ý rất hiếm khi bán.

Tại thành phố Ninh Bình, những người mê chào mào khá nhiều, họ lập câu lạc bộ làm nơi chia sẻ, giao lưu của những người cùng sở thích. Đỉnh cao của hoạt động này là: “Hội thi tiếng hót chim chào mào 2014” do Câu lạc bộ chim chào mào Tràng An (thành phố Ninh Bình) tổ chức tại khách sạn Tràng An. Thật bất ngờ, hội thi ấn tượng ngoài dự kiến, số lượng hội viên tham gia cuộc thi lên đến 200 người, gồm 7 câu lạc bộ trong tỉnh và 6 tỉnh, thành phố tham dự gồm: Đà Nẵng, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Nội.

Thể thức thi đấu cũng rất thú vị. Ban đầu Ban tổ chức cho treo đồng thời 200 lồng chim và bấm giờ. Vòng 1 trong vòng 15 phút loại đi 40 lồng. Vòng 2 trong vòng 10 phút loại 40 lồng, cứ thế cho đến khi còn tốp 10, tốp 5, sau đó sẽ chung kết để chọn 1 nhất, 2 nhì, 2 giải ba. Để việc chọn thi được công bằng, vấn đề trọng tài cũng rất chặt chẽ. Mỗi vòng thi sẽ có 1 trọng tài Quốc gia (lãnh đạo của Câu lạc bộ chim Quốc gia Việt Nam), mỗi tỉnh được cử 1 trọng tài, mỗi trọng tài lại kèm bởi một giám sát của một tỉnh khác. Kết thúc hội thi, lồng chim giành giải nhất được Ban tổ chức trao thưởng 1 ti vi màu Sam sung 32 in, giải nhì được nhận máy lọc nước Kanguru, người về thứ ba được nhận giải là chiếc lồng “thửa” do các nghệ nhân La Xuyên chế tác.

Cuộc chơi cũng hết sức nhân văn, sau khi công bố giải, Ban tổ chức đã cho đấu giá một chiếc lồng. Con số chốt cuối cùng được một tay chơi ngoại tỉnh bỏ ra mua là 20 triệu đồng. Số tiền thu được dành tặng “Quỹ vì người nghèo” của thành phố năm 2014. Cuộc thi không chỉ hấp dẫn người chơi chim chào mào thành phố mà thu hút sự chú ý của nhiều người ngoài tỉnh. Chủ doanh nghiệp Tí Hói (Đà Nẵng) sau nhiều lần xem các hội thi, thấy... ưng cái bụng nên quyết định móc hầu bao, tài trợ. Phần quà của nhà tài trợ cũng vô cùng độc đáo. Mỗi hội viên có chào mào dự thi sẽ nhận quà là... 2kg cám chim, trị giá 100 nghìn đồng.

Thú nuôi chào mào, nếu không tính các yếu tố về mặt thời gian và kinh tế, là một thú vui tao nhã, làm cho cuộc sống của con người thêm sinh động, khuyến khích những người chơi gần gũi, gắn bó với thiên nhiên. Tại thành phố Ninh Bình, đây là thú chơi truyền thống được nhiều người yêu thích, lưu giữ.

Phương Nam

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
26/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang