• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nam Định: Quất, đào Nam Vân vào vụ Tết

Nguồn tin: Báo Nam Định, 25/12/2015
Ngày cập nhật: 26/12/2015

Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Bính Thân 2016 nhưng vào những ngày này, tại các vườn quất thôn Địch Lễ A, B đã tấp nập khách về mua quất, đào. Trên trục Quốc lộ 21, đường Lê Đức Thọ hay Vũ Hữu Lợi chạy qua địa bàn xã, các ngả đường dẫn vào trong xóm 8, xóm 7, đâu đâu cũng thấy cảnh người và xe qua lại tấp nập. Thương lái từ các tỉnh cũng đã về ngã giá để mua cả vườn quất, vườn đào chuẩn bị cho Tết Bính Thân năm 2016. Đây cũng là thời điểm các chủ vườn tập trung nhân lực hối hả chuẩn bị cho dịp Tết năm nay. Anh Lại Viết Cường, người sở hữu vườn quất với hơn 500 gốc lớn, nhỏ ở xóm 8 cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhưng năm nay các vườn quất, đào ở đây được đánh giá là được mùa, quất sai quả, quả to đều; đào cũng đã hé nụ hứa hẹn sắc hoa của đào phai, đào bích. Giá cả năm nay được nhận định không có biến động lớn so với năm ngoái. Loại quất trung bình tại đây bán với giá buôn hiện nay khoảng 500 nghìn đồng/cây, có nhiều cây đẹp thì giá dao động từ 2,5 đến 3 triệu đồng/cây. Ngoài ra, nhiều cây quất thế không đẹp, chỉ để cắt quả đem bán cũng được 150 đến 350 nghìn đồng/cây. Đối với đào cảnh, nhiều thế cây dáng long, dáng trực… giá dao động từ 300 nghìn đồng đến 2 - 3 triệu đồng/gốc tùy loại gốc to, nhỏ… Ngoài trồng quất, gia đình anh còn nhập giống cam ruột đỏ về trồng thử nghiệm. Đây là loại cam được lấy giống từ Lâm Đồng, giá mua gốc 200 nghìn đồng/cành chiết. Dự kiến dịp Tết này, giống cây cam ruột đỏ của gia đình anh cũng cho thu nhập cao. Còn đối với gia đình anh Trần Văn Hiếu, thôn Địch Lễ A cho biết, năm nay, gia đình anh trồng 4 sào quất với hơn 800 gốc sẽ cho thu hoạch vào dịp Tết này. Có hơn 1/2 số quất nhà anh đã được khách đặt mua với giá dao động từ 800 đến 2 triệu đồng/cây. Theo anh Hiếu, dù quất Nam Vân chưa nổi tiếng như Nam Phong (TP Nam Định), Nam Mỹ (Nam Trực), nhưng quất ở đây chơi bền và đẹp do được trồng trên đất thịt nên khi đánh bầu không bị vỡ, bởi vậy, khi khách hàng di chuyển đi xa cây vẫn tươi, xanh.

Gia đình anh Lại Viết Cường, xóm 8, xã Nam Vân (Nam Định) chuẩn bị quất cho vụ Tết Bính Thân 2016.

Đồng chí Phạm Đình Tấn, Chủ tịch HND xã Nam Vân cho biết, gần chục năm trở lại đây, nhận thấy cây quất đem lại hiệu quả kinh tế cao, nên đến hơn 60% hộ dân trong thôn đã chuyển sang trồng quất. Hiện nay cả thôn có khoảng gần 800 mẫu trồng quất, trồng đào. Dự kiến dịp Tết năm nay, trung bình mỗi hộ dân trồng quất, đào doanh thu đạt từ 300 đến 500 triệu đồng. Thu nhập từ cây quất, đào của người dân đến hàng chục tỷ đồng. Để tạo điều kiện cho các hộ nông dân phát triển trồng hoa, cây cảnh, Đảng uỷ xã đã đề ra các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế nông nghiệp; trong đó, tập trung đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng để phục vụ sản xuất như đường điện, trạm bơm, bê tông hóa hệ thống kênh mương nội đồng và củng cố, nâng cấp hệ thống bờ vùng bờ thửa để chống ngập úng, phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Bên cạnh đó, xã đầu tư kinh phí mở các lớp đào tạo, tập huấn cho người dân nắm bắt được khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để áp dụng vào sản xuất, mở các lớp đào tạo nghề cho nhân dân, định hướng cho nông dân cải tạo vườn tạp và chuyển những diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh để tăng thu nhập. HND xã Nam Vân đã chỉ đạo các chi hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động hội viên khắc phục những khó khăn do điều kiện thời tiết gây ra, tập trung thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả. Hằng năm, thông qua kênh vay vốn của Ngân hàng CSXH, HND xã đứng ra tín chấp, nhận ủy thác cho trên 170 hộ vay với dư nợ trên 4 tỷ đồng. Ngoài ra, HND xã còn nhận ủy thác từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương 400 triệu đồng, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn, mở rộng diện tích trồng đào, trồng quất. Để chuẩn bị cho vụ quất phục vụ Tết Nguyên đán 2016, từ đầu tháng 10 âm lịch, các hộ trồng quất càng phải chú ý đến yếu tố thời tiết. Bởi mưa nhiều sẽ làm cho gốc dễ bị úng nước, nắng hanh lại phải tưới nước kịp thời. Còn kinh nghiệm của các hộ trồng đào lại phụ thuộc vào thời tiết những ngày cuối năm. Để đào ra hoa đúng vào dịp Tết, ngoài kỹ thuật canh tác, các chủ vườn dựa vào kinh nghiệm để tuốt lá, nếu nhiệt độ thời tiết nắng, độ ẩm cao thì cây sẽ nở sớm, còn thời tiết rét đậm, rét hại, cây sẽ két lại, nụ và lộc không nẩy hoa. Hiện tại, các hộ trồng đào, quất ở Nam Vân đã chuẩn bị các phương tiện che chắn, nếu thời tiết rét đậm trong dịp đại hàn thì phải quấn buộc ni-lông, chống rét, sương muối cho cây hoặc trang bị hệ thống điện chiếu sáng để kích thích cây ra lộc kịp phục vụ nhân dân chơi đúng dịp Tết Nguyên đán sắp tới./.

Vũ Hoàng

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
26/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang