• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Làng hoa xuân bên bờ sông Hậu

Nguồn tin: An Giang, 27/01/2015
Ngày cập nhật: 28/1/2015

Ở cồn An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang làng hoa xuân hình thành khoảng gần 20 năm. Ban đầu những hộ nông dân ở ven bờ sông Hậu chỉ trồng một ít hoa phục vụ nhu cầu chưng hoa vào ngày lễ, ngày rằm, ngày Tết cho người dân quanh vùng. Từ những kinh nghiệm tích lũy từ việc trồng các loại hoa thông dụng ngắn ngày, người dân vùng này chịu khó đi nhiều nơi học hỏi thêm cách trồng các loài hoa vào xuân rồi về mở rộng diện tích, trồng hoa Tết để có thêm thu nhập.

Đến năm 2012, xã Hòa An thành lập tổ hợp tác sản xuất hoa kiểng, có 26 hộ nông dân tham gia, ngoài ra trong xã còn có khoảng vài chục hộ dân khác trồng hoa nhỏ lẻ, với tổng diện tích canh tác hoa khoảng 4 hécta.

Trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu tháng chạp, đến với làng hoa cồn An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, chúng tôi thấy thích thú với những chùm hoa, giỏ hoa cúc luống hoa lấm chấm vàng, xen lẫn vào đó là màu trắng, màu đỏ của hoa dừa, hoa mười giờ và nhiều loại hoa khác, cùng với đó là hương hoa thoang thoảng nhẹ đưa trong gió. Ngoài những loại hoa có vẻ đài các kiêu sa như cúc đài loan, cúc tiger, hoa hồng cẩm nhung, cát tường, hoàng yến... thì những năm gần đây người dân còn chuộng những loại hoa dân dã miệt vườn như: hoa dừa, hoa soi nhái, hoa mười giờ, hoa trâm ổi…

Những người trồng hoa nơi này đang cần mẫn chăm bón tỉa tót hoa để mong hoa trổ đúng vào dịp chợ Tết, để làm đẹp cho mùa xuân và cũng là để người dân có thêm thu nhập vào những ngày đầu năm mới.

Ông Nguyễn Ngọc Hiệp, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất hoa kiểng cho chúng tôi biết trồng hoa xuân không chỉ cần trồng đúng kĩ thuật để hoa nở đúng vào dịp Tết mà nghề trồng hoa còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Cứ vào độ đầu tháng chạp là người trồng hoa cứ canh cánh lo tình hình khí hậu, mưa gió từng ngày. Tuy nhiên đối với những người trồng hoa lâu năm như ông Nguyễn Ngọc Hiệp, thì nghề này đã trở thành quen thuộc và dễ dàng. Với kinh nghiệm trồng hoa Tết khoảng gần 20 năm của mình thì năm nào gia đình ông Hiệp cũng có đủ các loại hoa đem đến chợ hoa xuân thành phố Long Xuyên, phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn và mua sắm hoa ngày Tết của người dân.

Năm nay gia đình ông Hiệp trồng 6000 chậu hoa, với trên 15 loại hoa, trên diện tích 1 công đất thuê bên dòng sông Hậu. Ông Nguyễn Ngọc Hiệp tâm sự: “Nghề trồng hoa bán Tết thì rất nhọc công chăm sóc và cần tỉ mẩn từng chút một. Cùng trồng trên một giàn, nhưng khi tưới nước bón phân, mỗi loại hoa đều phải có liều lượng khác nhau. Thế nên đối với hoa không thể dùng hệ thống tưới nước tự động như khi trồng rau màu được. Khâu tưới nước được xem là một trong những khâu quan trọng để hoa nở đúng dịp Tết”

Nếu như tưới nước bón phân do chính tay ông Hiệp đảm nhận thì khâu vào đất, lặt tượt, nụ hoa… thì ông phải thêu mướn thêm nhân công cùng làm mới kịp. Mỗi vụ hoa Tết ông đều phải mướn khoảng chục nhân công làm phụ mình các công đoạn chăm sóc hoa.

Vào những ngày đầu tháng Chạp đến cận Tết là những ngày bận rộn nhất của người trồng hoa Tết. Cùng với chồng mình, bà Trịnh Thị Ngoa lúc nào cũng có mặt ngoài bãi trồng hoa. Bà Trịnh Thị Ngoa cho biết gia đình mình thuê 1 công đất giá 1,5 triệu đồng 1 năm, mỗi năm trồng được 3 vụ hoa, bán vào dịp ngày mùng 5/5 âm lịch, dịp rằm tháng 7 âm lịch và dịp hoa Tết. Riêng mùa hoa Tết, trồng khoảng 3 đến 4tháng, nếu hoa trổ bông đúng thời điểm, bán được giá, thì có thể mang về lợi nhuận từ 30 đến 40 triệu đồng.

Nằm bên bờ sông Hậu, đất phù sa tươi tốt, có nguồn nước tưới thuận lợi, dễ dàng vận chuyển hoa là một lợi thế cho làng hoa cồn An Thạnh, tuy nhiên vùng đất này cũng có nguy cơ sạt lở, điều này cũng làm cho người dân trồng hoa Tết hằng năm nom nóp lo sợ. Vào mùa hoa Tết năm trước, năm 2014, gia đình ông Nguyễn Ngọc Hiệp đã bị thiệt hại gần 500 giỏ hoa do đất ở bờ sông Hậu bị sạt lở.

Anh Nguyễn Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa An cho biết trong năm 2014 thì Hội nông dân xã có mở lớp hướng dẫn kĩ thuật trồng hoa cho người dân nắm bắt, và UBND xã Hòa An đã làm hồ sơ xây dựng làng nghề trồng hoa, để từ đó các ban ngành tỉnh, huyện có hướng hỗ trợ về đất sản xuất và vốn để nghề trồng hoa của người dân cồn An Thạnh, xã Hòa An có hướng phát triển.

Theo thông lệ hằng năm, cứ đến đầu tháng chạp là gia đình ông Nguyễn Ngọc Hiệp lại tuyển những lứa hoa tươi đầu tiên của mình lên ghe, qua sông Hậu, đến chợ hoa Long Xuyên để bán. Cao điểm là giữa tháng 12 âm lịch đến 23 tháng Chạp. Ngoài ra thì cũng có nhiều thương lái ở khắp nơi, biết tiếng, đến tận bãi trồng hoa để đặt mua hoa về bán sỉ. Và cũng có không ít những bạn trẻ, hay những phóng viên đến chụp ảnh luống hoa tươi thắm của ông Hiệp. Gia đình ông Hiệp vẫn vui vẻ đón tiếp, vì ông cho rằng, nghề trồng hoa của mình ngoài là kế mưu sinh còn là nghề làm đẹp cho đời...

Khái Hưng

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
26/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang