• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Trồng hoa lan trong nhà kín – hướng đi mới trong nghề hoa kiểng

Nguồn tin: Báo An Giang, 21/12/2015
Ngày cập nhật: 22/12/2015

“Lợi ích của trồng hoa lan trong nhà kín là quản lý được nhiệt độ, ẩm độ, sâu bệnh, từ đó hạn chế được chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đến 50%; việc cho lan ra hoa nghịch vụ (theo ý muốn) sẽ làm cho lan có giá trị kinh tế cao hơn” - Ths Trần Thanh Tuyến, chuyên gia hoa lan (TP. Long Xuyên) thông tin.

Giá trị cao

Lan hồ điệp nói chung và các loại hoa lan khác nói riêng được xem là một cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ở An Giang, từ năm 1994 - 1995 đã có nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đất trồng lúa sang trồng lan, đầu tư xây dựng nhà trồng quy mô. Lan hồ điệp là một trong những loài lan quý đang được ưa chuộng, đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp hoa cắt cành. Nếu lan dendribiun, mỗi bông có giá 2.000 đồng thì lan hồ điệp đến 5.000 đồng/bông. Khi hồ điệp trở thành tác phẩm, mỗi cây có giá từ 150.000 – 200.000 đồng.

Bình quân 1 chậu lan hồ điệp trổ bông có giá từ 150.000 – 200.000 đồng/chậu

Ở Đài Loan, từ những thập niên 90, đất nước này đã sớm ý thức việc trồng lan hồ điệp để xuất khẩu, vì vậy họ đã có một chiến lược phát triển cho loại cây trồng này. Hồ điệp của Đài Loan trồng xuất sang Nhật Bản, Trung quốc, Hoa Kỳ, Việt Nam… Hiện, Đài Loan là quốc gia xuất khẩu hoa đứng hàng thứ hai trên thế giới (sau Hà Lan). Năm 2010, diện tích trồng hoa lan của Đài Loan là 645 héc-ta, trong đó có 182 héc-ta lan hồ điệp, chiếm 28,2% và ngành hoa lan ở đất nước này phát triển chủ yếu ở Đài Nam (thủ phủ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Bình quân mỗi nhà vườn, lan hồ điệp được trồng từ 5 – 30 héc-ta. Năm 1997, kim ngạch xuất khẩu lan hồ điệp của đất nước này là 104,84 triệu USD; năm 2008 tăng lên 1,6 tỷ Nhân dân tệ (NDT); năm 2012 tăng lên 3,7 tỷ NDT. “Nếu Hà Lan có thế mạnh trồng hoa tu- líp thì Đài Loan có thế mạnh trồng lan hồ điệp. Trang trại hoa lan ở đây chủ yếu do tư nhân đầu tư, có khoảng 100 giống lan mới được nhân ra mỗi năm để bán khắp thế giới. Người ta trồng lan trong nhà kín, có thiết bị hiện đại và Đài Loan là quốc gia duy nhất xuất khẩu lan hồ điệp nguyên chậu vào Mỹ. Ngoài lan, đất nước này cũng thu được nhiều ngoại tệ từ du lịch” – Ths. Trần Thanh Tuyến thông tin.

Dễ tiêu thụ

10 năm trở lại đây, lan hồ điệp trên thị trường được tiêu thụ mạnh. Năm 2012, Việt Nam nhập 398 tấn lan hồ điệp từ Đài Loan, với kim ngạch nhập khẩu trên 2,6 triệu USD. Hồ điệp dễ tiêu thụ trên thị trường là do hoa nở có màu sắc đẹp, thời gian nở kéo dài từ 1,5 – 2 tháng. Hiện, thị trường lan hồ điệp ở ĐBSCL nói chung, An Giang nói riêng đang phụ thuộc lớn vào nguồn cung cấp từ Lâm Đồng, Đài Loan nên phát triển mô hình trồng lan hồ điệp trong nhà kín ở An Giang là một hướng đi mới đầy triển vọng. “Dân chơi lan sành điệu lúc nào cũng phải chọn lan hồ điệp để chơi vì đây là hoa rất quý phái, sang trọng và có giá trị kinh tế cao…” – ông Trần Mạnh Hảo, người chơi lan ở TX Tân Châu, thông tin.

Nhận thức được vấn đề trên, nhiều người chơi lan ở An Giang đã hợp tác với các nhà vườn Đà Lạt mang lan hồ điệp giống về nuôi (cây nguyên liệu), đến khi cây chuẩn bị ra hoa thì bán về cho nhà vườn Đà Lạt. Mô hình này đang cho hiệu quả kinh tế cao và được nhân rộng. Kế hoạch phát triển hoa, cây kiểng An Giang trong giai đoạn 2015 – 2020 sẽ thành lập nhiều tổ liên kết để sản xuất lan hồ điệp nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng ngoạn của người dân trong tỉnh nói riêng và ĐBSCL nói chung. Đồng thời, đưa diện tích trồng lan của tỉnh từ 12 héc-ta lên 50 héc-ta và khuyến khích trồng lan theo mô hình nhà kín để hạ giá thành sản xuất, quản lý được sâu bệnh, đặc biệt là cho lan ra hoa theo ý muốn, bán được giá cao.

“Những năm gần đây, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, thị trường lan hồ điệp tại ĐBSCL luôn bị “cháy hàng” do sức mua lớn. Các cơ sở hoa kiểng đã nhập lan từ Đài Loan về bán, điều này cho thấy triển vọng rất lớn của lan hồ điệp trên thị trường hiện nay. Đặc tính của loại lan hồ điệp là trổ vào mùa xuân nên bán rất có giá. Ở thị trường hoa cắt cành, lan hồ điệp có giá cao gấp 5 lần lan dendribiun…”- Ths. Trần Thanh Tuyến cho biết.

MINH HIỂN

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
26/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang