• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Các nhà vườn tất bật vào vụ hoa Tết

Nguồn tin: Báo Bà Rịa Vũng Tàu, 06/12/2015
Ngày cập nhật: 8/12/2015

Không khí chuẩn bị mùa hoa Tết tại vườn ông Nguyễn Văn Hoàng (phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa)

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Như mọi năm, thời điểm này các nhà vườn trên địa bàn tỉnh đang tất bật các công đoạn xuống giống, bón phân, chăm sóc hoa để chuẩn bị “tung” ra phục vụ cho thị trường Tết.

Những ngày này, cả gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng (phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa) huy động người làm để xới đất, nhổ cỏ, làm chậu hoa để chuẩn bị phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trên mảnh vườn rộng 4.000m2, ông Hoàng cùng 3 nhân công khác đang tất bật làm việc. Ông Hoàng cho biết, vụ hoa Tết luôn được người dân ở làng trồng hoa Kim Dinh kỳ vọng thu lãi cao hơn cả. Hiện Kim Dinh là một trong những địa phương có diện tích trồng hoa Tết lớn trên địa bàn tỉnh với hơn 300 hộ dân tham gia. Trong đó, nhiều hộ đang sở hữu 4.000 chậu hoa các loại, mỗi năm mang về thu nhập cho người trồng cả trăm triệu đồng. Chính vì lợi nhuận của việc trồng hoa Tết khá cao nên cứ vào mùa trồng hoa Tết, bà con nông dân thường chuyển đổi diện tích trồng rau sang trồng hoa. Riêng đối với gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng, để phục vụ cho thị trường hoa Tết, mỗi năm gia đình ông trồng 7.000 chậu hoa, trong đó có 4.500 chậu cúc đại đóa, 1.000 chậu cúc pha lê, 1.000 chậu hoa mào gà và 500 chậu hoa ly. Nhờ có kinh nghiệm lâu năm trong nghề trồng hoa, vụ hoa Tết Ất Mùi 2015 đạt năng suất cao, sau khi trừ đi chi phí 100 triệu đầu tư cho cây giống, phân bón, thuốc trừ sâu và phí nhân công, ông Hoàng lãi 80 triệu đồng. Số tiền này không chỉ giúp ông xây dựng lại nhà cửa khang trang hơn mà còn có vốn lưu động để đầu tư, mở rộng vườn hoa của mình. “Vào các thời điểm khác trong năm, tôi trồng hoa với diện tích ít hơn, chỉ 2.000 chậu cúc vạn thọ chủ yếu để phục vụ cho ngày rằm và ngày 30 âm lịch, nhưng riêng vụ hoa Tết này, tôi thuê thêm 2.000m2 đất để trồng thêm 3.000 chậu cúc đại đóa và 500 chậu hoa ly. Hy vọng với thời tiết khá thuận lợi như hiện nay, hoa sẽ kịp phục vụ cho thị trường Tết, nếu giá cả cũng ổn định như năm ngoái thì gia đình sẽ thu lãi cao” - ông Hoàng cho biết thêm.

Tại các làng hoa xã Phước Long Thọ, Phước Hội (huyện Đất Đỏ), hàng chục hộ trồng hoa cũng đang hối hả chuyển cây vào chậu. Bà Lý Thị Cẩm, nhà ở xã Phước Long Thọ cho biết, gia đình bà có khoảng 3.000m2 đất chuyên trồng hoa cúc, hoa hồng. Tuy nhiên, bà cũng thường xuyên thay đổi giống hoa cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Ngoài những loại hoa truyền thống, năm nay gia đình bà trồng thêm các loại như hoa lay ơn cát tường… Tuy chi phí đầu tư cao, nhưng các loại hoa này nở nhiều và đẹp, ít sâu bệnh, giá trị kinh tế cao và rất hút hàng. Hiện đã có nhiều thương lái đến đặt hàng.

Khảo sát tại các vùng trồng hoa của TP. Vũng Tàu, những ruộng hoa bắt đầu khoe nụ với đủ màu sắc, chủng loại như: Vạn thọ, cúc mâm xôi, cúc đại đóa, hồng Đà Lạt. Nhiều hộ đã không ngại bỏ hàng trăm triệu đồng để đầu tư cho vườn hoa với hy vọng thu lợi nhuận cao và góp thêm sắc màu cho mùa xuân. Ông Quỳnh Văn Rô (nhà ở phường 11, TP. Vũng Tàu) cho biết: “Cũng như năm ngoái, năm nay tôi dự tính cung cấp cho thị trường khoảng 3.000 chậu hoa Tết như cúc đại đóa, cúc vạn thọ, hoa lay ơn. 1 tháng qua, thời tiết thuận lợi, nhiều nắng nên các cây giống gieo xuống đều phát triển đúng theo tiến độ”. Theo ông Rô, để hoa đạt chất lượng cao, bông to, thân mập cần phải chăm sóc kỹ lưỡng các cây hoa ngay từ tháng đầu tiên xuống giống. Khi cây cúc còn nhỏ, việc xới đất cũng cần cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến bộ rễ của cây. Nếu muốn cây cúc có cành mập, hoa to thì không nên bấm ngọn mà tỉa bỏ hết các mầm nhánh phụ mọc từ nách lá, chỉ để lại 1 - 2 nụ trên thân. Cây hoa được chăm chút cẩn thận cộng thêm thời tiết tốt thì thương lái sẽ thu mua tại vườn với giá cao hơn. Khảo sát tại một số nhà vườn trên địa bàn TP. Vũng Tàu, mùa hoa Tết năm 2015, hoa lay ơn bán tại vườn có giá từ 8.000 - 10.000/cây. Trong khi đó, giá các loại cúc ít biến động hơn. Theo dự đoán của các nhà vườn, giá hoa Tết năm nay chỉ tăng nhẹ từ 5 - 10%. Để tránh tình trạng giá hoa bấp bênh, nhiều nhà vườn chủ động liên kết với các cơ sở buôn bán, thương lái mời mua hàng trước.

Theo Sở NN-PTNT, năm nay trên địa bàn tỉnh có hơn 54ha đất trồng hoa Tết. Phần lớn các cây hoa giống được mua từ Đà Lạt với mức giá 1 thiên (1.000 cây)/220.000 đồng các loại cúc, 1 củ giống hoa ly có giá 12.000 đồng. Theo các chủ vườn hoa, so với những năm trước, năm nay thương lái đặt mua hoa với giá cao hơn. Nguyên nhân là do chi phí nhân công, giá phân bón và các loại thuốc bảo vệ thực vật tăng khoảng 30% so với năm trước, nên dự báo giá hoa Tết năm nay tăng từ 20% - 40%. Cụ thể: Cúc đại đóa từ 6.000 - 7.000 đồng/cây, lay ơn 6.000 đồng/cây, cúc Đà Lạt 7.000 đồng/bó (5 bông)… cao hơn từ 1.000 – 1.500 đồng so với mùa hoa Tết năm 2015.

PHAN TRANG

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
26/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang