• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Văn Giang (Hưng Yên): Vào mùa chăm sóc hoa, cây cảnh phục vụ Tết

Nguồn tin: Báo Hưng Yên, 18/11/2015
Ngày cập nhật: 23/11/2015

Về Văn Giang (Hưng Yên) một ngày đầu tháng 11, đúng dịp các hộ trồng hoa, cây cảnh nơi đây đang tất bật tỉa cành, chăm sóc, tạo dáng cho hoa, cây cảnh, chúng tôi cảm nhận rõ khí thế, nhịp độ khẩn trương lao động của người dân để tạo ra những chậu hoa, cây cảnh có thế đẹp, nở đúng dịp, phục vụ nhu cầu của thị trường Tết Nguyên đán.

Xã Thắng Lợi có khoảng 92 ha cây cảnh ngắn ngày, trong đó hơn 88 ha trồng cam, quýt, quất cảnh.

Thời điểm này, các chủ vườn tại địa phương đang tích cực chăm sóc, tạo dáng cho những vườn quất cảnh của gia đình. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, những năm gần đây, người dân xã Thắng Lợi không chỉ đầu tư, chăm sóc diện tích quất, quýt ăn quả, quất tháp, quất thế… mà còn mở rộng những diện tích vườn trồng bưởi cảnh, bưởi ghép, cam ghép và quất cảnh loại nhỏ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Người dân xã Thắng Lợi (Văn Giang - Hưng Yên) tạo dáng cho cây quất cảnh

Anh Thiều Ngọc Dược đã có kinh nghiệm trồng quất cảnh nhiều năm nay ở xã Thắng Lợi, cho biết: “Muốn có một cây quất đẹp, tán rộng và có đủ lộc, lá, hoa, quả vào đúng dịp Tết Nguyên đán, người trồng quất phải thường xuyên theo dõi thời tiết, tỉ mỉ trong nhiều khâu chăm sóc. Năm nay, do thời tiết bất thuận, ảnh hưởng tới sự phát triển của cây nên đa số các chủ vườn tại địa phương đều bỏ ra nhiều chi phí chăm sóc hơn những năm trước”.

Được biết, năm 2014, với giá bán trung bình từ 150 – 300 nghìn đồng/cây quất cảnh, gia đình anh Dược thu về khoảng 500 triệu đồng, tạo việc làm thời vụ cho 4 lao động địa phương với mức thu nhập 250 nghìn đồng/người/ngày.

Thời điểm này, các vườn cây cảnh của xã Liên Nghĩa lúc nào cũng nhộn nhịp. Mặc dù phần lớn trong tổng số 73 ha diện tích cây cảnh của địa phương đang trong giai đoạn gò khung nhưng thương lái từ khắp các nơi như: Quảng Ninh, Hà Nội, Nam Định… đã đến tham quan và đặt mua khoảng 30% diện tích.

Những người trồng cây cảnh ở địa phương cho biết: Nắng nóng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6, khiến cây cảnh phát triển chậm. Ngoài ra, trận mưa lớn cục bộ đợt tháng 9 vừa qua cũng ảnh hưởng tới một số diện tích, đặc biệt là cây bưởi ghép. Tuy nhiên, với những diện tích cây cảnh đã được thương lái thu mua, đa phần các thương lái đều hài lòng với chất lượng cây cảnh năm nay.

Theo các thương lái đã đặt mua cây cảnh thì năm nay giá cây cảnh cao hơn những năm trước từ khoảng 100 – 150 nghìn đồng/cây.

Tại một số vùng trồng hoa trên địa bàn huyện như các xã: Xuân Quan, Phụng Công, Nghĩa Trụ, Long Hưng và thị trấn Văn Giang, các chủ vườn cũng đang tích cực chăm sóc diện tích hoa đã trồng và làm đất gieo trồng một số loại hoa ngắn ngày khác.

Anh Đàm Xuân Quảng, xã Xuân Quan cho biết: Gia đình tôi trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh từ nhiều năm nay, muốn bán được sản phẩm và giữ chân khách hàng thì chúng tôi phải quan tâm tới thị hiếu ngày càng phong phú của người tiêu dùng. Ngoài việc gieo trồng những cây truyền thống như: Hoa hồng, cúc, trà, hải đường và các loại hoa giỏ treo khác... chúng tôi phải đi thu mua các loại hoa lan, ly, đỗ quyên, tuylip… từ các vùng trồng hoa khác như Tây Tựu (Hà Nội), Đà Lạt (Lâm Đồng), Sa Đéc (Đồng Tháp)…

Hiện nay, xen kẽ các vườn hoa truyền thống, nhiều nhà vườn của địa phương đã đầu tư hệ thống nhà kính, chiếu sáng, hệ thống phun sương tự động để điều chỉnh sự phát triển của cây theo ý muốn, đáp ứng nhu cầu của thị trường nhằm đạt giá trị kinh tế cao nhất”.

Cùng chung không khí tất bật của người trồng hoa xã Xuân Quan, người dân xã Phụng Công cũng hối hả chăm sóc vườn hoa của gia đình mình phục vụ nhu cầu hàng ngày của khách hàng cũng như dịp Tết Bính Thân sắp tới. Theo chia sẻ của các hộ trồng hoa nơi đây thì việc trồng và cung ứng hoa và giống hoa diễn ra quanh năm, nhưng Tết là thời điểm “vàng” cho người trồng hoa vì nhu cầu tăng, sức tiêu thụ mạnh, giá bán vì thế cũng cao gấp 2 – 3 lần so với ngày thường, giúp các hộ tăng thêm thu nhập.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Giang, diện tích trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả trên địa bàn huyện có xu hướng tăng dần theo các năm. Hiện, toàn huyện có trên 1.200 ha hoa, cây cảnh, cây ăn quả các loại phục vụ thị trường Tết...

Hoa Phương

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
26/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang