• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tiền Giang: Làng hoa Mỹ Tho bắt đầu vào vụ Tết

Nguồn tin: Báo Ấp Bắc, 12/10/2015
Ngày cập nhật: 13/10/2015

Còn hơn 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2016, nhưng hiện nay nông dân Làng hoa Mỹ Tho đã tất bật xuống giống một số loại hoa dài ngày để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong dịp tết. Năm nay, ngoài những loại hoa truyền thống, Phòng Kinh tế TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) còn hỗ trợ bà con trồng hoa một số loại giống “đặc biệt” và hứa hẹn sẽ hấp dẫn người mua.

Trồng khoảng 850.000 giỏ hoa các loại

Sáng sớm, gia đình ông Lê Văn Sơn, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho đã ra đồng chăm sóc những giỏ hoa cúc Hà Lan vừa xuống giống cách nay mấy ngày. Trên từng liếp trồng hoa đều phủ kín cả trăm chậu lớn, nhỏ xếp thẳng hàng. Ông Sơn cho biết, năm nay ông trồng 4.000 giỏ cúc Hà Lan và 1.000 giỏ vạn thọ, mồng gà.

Để trồng số lượng hoa này, ông phải chuẩn bị giỏ, phân, tro, xơ dừa và đặt mua giống… từ đầu tháng 3 (âl). Các chi phí đầu vụ như: Giống, phân bón, thuốc trừ sâu và thuê nhân công... không cao so với năm ngoái nên người trồng hoa cũng cảm thấy phấn khởi. Vụ hoa Tết Nguyên đán 2015, ông Sơn trồng 4.500 giỏ hoa các loại, sau khi trừ chi phí, ông còn lãi 130 triệu đồng.

Những chậu hoa cúc Hà Lan phục vụ Tết Nguyên đán 2016 đã bắt đầu bén rễ.

Ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác (THT) hoa tươi xã Mỹ Phong (TP. Mỹ Tho) cho biết, năm nay, THT có trên 180 hộ trồng khoảng 650.000 giỏ hoa các loại như: Cúc mâm xôi, vàng hòe, Hà Lan, vạn thọ, mồng gà… Trong đó, cúc mâm xôi 40.000 giỏ, Hà Lan 300.000 giỏ, vàng hòe 200.000 giỏ, còn lại là các loại hoa khác. Theo ông Nhung, nếu thời tiết thuận lợi, được giá, nông dân trồng 2.000 giỏ cúc có thể thu lời vài chục triệu đồng.

Trong những năm gần đây, phường 9, TP. Mỹ Tho cũng rộn ràng hơn với nghề trồng hoa tết. Diện tích và số lượng hoa ngày một tăng. Bà Nguyễn Thị Truyền, khu phố 3, phường 9, TP. Mỹ Tho đã xuống giống hơn 600 giỏ cúc mâm xôi và 1.000 giỏ cúc Hà Lan. Bà cho biết, năm rồi gia đình trồng cúc mâm xôi không đạt, bán giá không cao nên năm nay phải rút kinh nghiệm, chăm sóc kỹ hơn để cúc nở đúng dịp tết và đẹp hơn.

Theo bà Truyền, tháng 6 (âl) hàng năm, nông dân bắt đầu làm đất, trộn tro, phân và xuống giống cúc mâm xôi, khoảng rằm tháng 8 (âl) bắt đầu trồng cúc Hà Lan, khoảng tháng 9 thì trồng cúc vàng hòe. Các loại hoa còn lại trồng đầu tháng 10 (âl).

“Hiện nay, những hộ trồng hoa phải thường xuyên có mặt ở vườn để tưới nước 2 lần/ngày, phun thuốc kích thích sinh trưởng. Khi cây cao khoảng 40cm thì cắm nẹp tre để giữ thân cúc thẳng và vững...” - bà Truyền cho biết.

Năm nay, Làng hoa Mỹ Tho cung ứng cho thị trường trên 850.000 giỏ hoa các loại, trong đó cúc và vạn thọ chiếm khoảng 80%, còn lại là mồng gà, dạ yên thảo, dừa cạn, kim cúc, thu hải đường, cát tường... Ngoài ra, TP. Mỹ Tho cũng cung cấp cho thị trường khoảng 30.000 chậu kiểng các loại như: Mai vàng, bông giấy, sứ…

Bà Nguyễn Thị Thu Ánh, chuyên viên phụ trách nông nghiệp Phòng Kinh tế TP. Mỹ Tho cho biết: “Năm nay, chúng tôi cũng hỗ trợ cho nông dân một số giống mới phục vụ tết như cà chua, ớt chuông, dâu tây (hoa quả thực phẩm để vừa chưng tết vừa dùng làm thực phẩm). Hy vọng, những loại “hàng độc” này sẽ làm phong phú thêm cho vùng hoa, kiểng Mỹ Tho”.

Chỉ mong thời tiết thuận lợi

Nghề trồng hoa không đơn giản. Bởi, nông dân phải biết cách chọn cây giống tốt, chăm sóc chu đáo và quan trọng hơn phải xử lý cho hoa nở đúng dịp tết mới mong có lời. Theo ông Lê Văn Sơn, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, cùng một quy trình như nhau nhưng mỗi nhà vườn có một bí quyết chăm sóc hoa riêng như: Cách bón phân, pha thuốc, làm nụ phải hợp lý với diễn biến thời tiết… thì những chậu hoa mới ưng ý.

Tuy nhiên, nghề này phần lớn phụ thuộc vào thời tiết; chỉ một cơn mưa bất thường cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoa của cả vụ. “Những năm gần đây, thời tiết bất lợi nên lúc mới xuống giống chúng tôi phải chăm sóc hoa kỹ hơn, đặc biệt phải có mặt tại ruộng hoa thường xuyên để xem diễn biến và xử lý ngay” - ông Sơn cho biết.

Ngoài những yếu tố thời tiết thì vấn đề cung cấp nước cho vụ hoa cũng được người dân Làng hoa Mỹ Tho rất quan tâm. Nhiều hộ trồng hoa ở xã Mỹ Phong lo lắng năm nay khô hạn đến sớm, nhiều ruộng hoa nằm trong “kẹt”, một số kinh mương đã bị bồi lấp cạn nên việc lấy nước tưới hoa khi mùa khô hạn sẽ vô cùng khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho trồng 5.000 chậu hoa cúc, mồng gà và vạn thọ lo lắng khi nghe tin mùa khô đến sớm. Hiện gia đình bà thuê người nạo vét các cống trong ruộng cho sâu để giữ nước. Một vụ hoa tốn nhiều chi phí nhưng nếu không kịp cung cấp nước thì xem như mất trắng cả mùa.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Ánh, ngành chức năng TP. Mỹ Tho cũng như của tỉnh rất quan tâm đến vụ hoa tết của bà con nông dân. Hàng năm, Phòng Kinh tế TP. Mỹ Tho đều theo dõi chặt chẽ tình hình ở vùng trồng hoa, nếu thấy bà con nông dân gặp khó khăn ở khâu nào sẽ đề xuất ngay để kịp thời hỗ trợ cho bà con nông dân.

Ngoài ra, khi các THT trồng hoa có nhu cầu tập huấn kỹ thuật thì Trạm Khuyến nông TP. Mỹ Tho sẽ hỗ trợ ngay. Nếu người dân không có nhu cầu, ngành chuyên môn cũng thường xuyên theo dõi để khi có dịch bệnh sẽ tiến hành giúp ngay cho nông dân.

Ngoài ra, Phòng Kinh tế TP. Mỹ Tho cũng chủ động tìm kiếm thị trường nhiều nơi để mở rộng đầu ra cho nông dân, tạo thêm động lực để các nhà vườn an tâm trồng hoa phục vụ tết.

Nhìn mọi người hối hả, tất bật với công việc trồng hoa bán tết, chúng tôi cảm thấy mùa xuân đang đến gần. Chỉ mong sao mưa thuận gió hòa, giá cả vật tư, phân bón ổn định để bà con nông dân chuyên trồng hoa có thể sống được với nghề.

SĨ NGUYÊN

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
26/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang