• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tân Lập (Thái Bình): Trồng hoa thu nhập 1 tỷ đồng/ha/năm

Nguồn tin: Báo Thái Bình, 01/10/2015
Ngày cập nhật: 3/10/2015

Sớm nhận ra tiềm năng của địa phương có thể khai thác, đưa vào trồng các loại hoa, từ năm 2011, xã Tân Lập (Vũ Thư - Thái Bình) xây dựng dự án chuyển đổi 10ha cấy lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây hoa hàng hóa tập trung theo vùng.

Nông dân xã Tân Lập chăm sóc hoa phục vụ thị trường dịp tết Trung thu.

Tân Lập là xã được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện thổ nhưỡng với chất đất phù sa thích hợp trồng các loại cây ăn trái, dược liệu và hoa, cây cảnh. Khoảng 5 năm về trước, bà con mới chỉ tập trung vào trồng cây ăn trái, dược liệu, cây cảnh và buôn hoa ở Nam Định về bán ở các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh. Sớm nhận ra tiềm năng của địa phương có thể khai thác, đưa vào trồng các loại hoa, từ năm 2011, xã Tân Lập xây dựng dự án chuyển đổi 10ha cấy lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây hoa hàng hóa tập trung theo vùng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập cho biết: Thời gian đầu, công tác vận động nhân dân chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng hoa gặp nhiều khó khăn. Diện tích trồng lúa đều thấp trũng, không nằm trên cánh đồng rộng mà xen kẽ trong các cụm dân cư, vì vậy nông dân phải đầu tư 70 - 100 triệu đồng/sào tiến hành nâng cao mặt ruộng bằng đất phù sa mới có thể trồng các loại hoa. Qua khảo sát, hai thôn Bổng Điền Bắc và Bổng Điền Nam có thể đáp ứng được yêu cầu sản xuất hoa, xã đầu tư tổng kinh phí 100 triệu đồng hỗ trợ giống, phân bón cho các mô hình điểm sản xuất hoa cúc, từ đó nhân ra diện rộng ở địa bàn 2 thôn. HTX DVNN, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tích cực vào cuộc chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa và hỗ trợ nông dân vay vốn đầu tư sản xuất. Nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, nông dân Tân Lập tự giác vận động nhau tiếp tục san lấp hơn 20ha ruộng, ao hồ trong các khu dân cư để chuyển đổi từ cấy lúa, thả cá có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng hoa. Đến nay, Tân Lập có trên 30ha trồng hoa các loại như: cúc, huệ, loa kèn, ly, trong đó chủ lực là hoa cúc.

Ông Nguyễn Văn Hưng, bà Trần Thị Hương, thôn Bổng Điền Nam chia sẻ: Hoa cúc đòi hỏi kỹ thuật trồng tỷ mỷ, nhiều công chăm sóc nhưng không khó để thực hiện, lại cho hiệu quả kinh tế cao nên mấy năm nay gia đình tôi lấp ao chuyển sang trồng hoa. Hai vợ chồng tôi trồng 1,3 sào hoa cúc, kết hợp trồng hòe, nuôi vài con lợn đủ chi phí sinh hoạt gia đình và nuôi 2 con ăn học. Nếu cấy lúa hoặc thả cá thì sẽ không thể đạt hiệu quả kinh tế như vậy.

Ngoài chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, những năm qua, nông dân xã Tân Lập từng bước chuyển đổi vườn tạp, ao, diện tích lúa cấy kém hiệu quả sang trồng 160ha cây ăn trái, cây dược liệu, cây cảnh như ổi, hòe, ngâu, sanh, si, tùng, bách… Nắm bắt xu thế thị trường, mấy năm gần đây, nông dân địa phương chuyển dần từ trồng các loại cây cảnh, cây thế lâu năm đòi hỏi kỹ thuật cao sang trồng các loại cây như đa, si, lan Ý… chi phí đầu tư ít và tiêu thụ sản phẩm thuận lợi. Trung bình, bà con thu về 30 triệu đồng/sào/năm từ các loại cây cảnh và dược liệu. Nhờ năng động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kinh tế địa phương từng bước phát triển, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,88%, nhân dân có điều kiện đóng góp, ủng hộ trên 11,6 tỷ đồng góp phần đưa Tân Lập cán đích xã nông thôn mới năm 2014, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu đề ra.

"Đầu ra sản phẩm các loại hoa của Tân Lập khá thuận lợi, hoa sản xuất đến đâu được thương lái mang đi tiêu thụ trong và ngoài tỉnh đến đấy, tuy nhiên, giá các loại hoa chưa ổn định. Có thời điểm hoa cúc đạt giá 1.000 - 1.500 đồng/bông nhưng cũng có đợt rớt giá chỉ còn 300 đồng/bông. Tuy nhiên, nông dân có thể trồng 3 vụ hoa cúc một năm, hết vụ này gối vụ kia, không phân biệt rõ thời vụ. Tính giá bán trung bình 500 đồng/bông, số lượng 2.500 cây sào/vụ, nông dân đã thu về 37,5 triệu đồng/sào/năm từ cây hoa cúc, tương đương trên 1 tỷ đồng/ha/năm, gấp nhiều lần cấy lúa." (Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Tân Lập)

Quỳnh Lưu

Các tin mới:

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
26/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang